Việc chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân bằng phương pháp kangaroo (da kề da) và nuôi con bằng sữa mẹ được Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng triển khai hiệu quả, giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và bệnh tật ở trẻ sơ sinh; đồng thời góp phần nhân rộng các can thiệp chi phí thấp, hiệu quả cao tại các cơ sở y tế.

Điểm sáng của y tế thành phố
Sinh non, nhẹ cân không những là nguyên nhân gây tử vong sơ sinh hàng đầu ở nước ta mà còn có nguy cơ để lại nhiều di chứng nặng nề cho trẻ. Chăm sóc trẻ sinh non bằng phương pháp kangaroo được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo thực hiện ở tất cả các cơ sở y tế cho trẻ sinh non, nhẹ cân nhằm giảm tỷ lệ tử vong và bệnh tật.
Tại Đà Nẵng, phương pháp này được thúc đẩy triển khai tại các cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm cả y tế tư nhân. Bệnh viện Phụ sản - Nhi là đơn vị tiên phong cả nước về triển khai các can thiệp chi phí thấp, hiệu quả cao trong thực hành chăm sóc sơ sinh thiết yếu, chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân bằng phương pháp kangaroo và nuôi con bằng sữa mẹ.
Trẻ sinh non tại bệnh viện được thực hiện da kề da cùng mẹ hoặc người thân ngay sau sinh và liên tục sau đó. Ngay cả khi trẻ rất non và cần hỗ trợ hô hấp, trẻ cũng được tạo điều kiện tối đa để thực hiện phương pháp kangaroo.
Theo PGS.TS. Bác sĩ Trần Thị Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, kỹ thuật kangaroo nhằm mục đích duy trì mối quan hệ gắn bó mẹ con và hỗ trợ cho các nhu cầu thiết yếu của trẻ sinh non như: giữ ấm, tránh hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, nhanh chóng ổn định hô hấp và tuần hoàn sau sinh. Kangaroo cũng giúp tăng cường dung nạp sữa, tác động tích cực đến sự phát triển thể chất và hệ thần kinh của trẻ, giảm các nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh...

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng được giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến khu vực, là một trong số ít bệnh viện luôn tiên phong trong các can thiệp chăm sóc cơ bản, thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trên toàn quốc và bắt nhịp kịp thời với các tiến bộ của thế giới. Đây là điểm sáng của ngành y tế thành phố, thu hút sự quan tâm, học hỏi không những từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc mà còn có tầm ảnh hưởng lan tỏa trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo Sở Y tế, mô hình kangaroo tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi là một điển hình không những về tính đồng bộ, chuẩn chỉnh trong quy trình kỹ thuật, đóng góp bằng chứng y học về chăm sóc bà mẹ trẻ sơ sinh và đào tạo liên tục cho cán bộ y tế mà còn mang tính sáng tạo trong thực hành truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên trong toàn quốc thành lập và duy trì ngân hàng sữa mẹ; đồng thời là bệnh viện đầu tiên được Bộ Y tế công nhận danh hiệu bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc…
Đạt nhiều thành tựu trong điều trị chuyên sâu
Không chỉ tập trung vào các can thiệp y tế chi phí thấp, hiệu quả cao, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng còn áp dụng các kỹ thuật hiện đại như thở máy cao tần điều trị suy hô hấp, liệu pháp hạ thân nhiệt chủ động trong điều trị bệnh não thiếu oxy thiếu máu cục bộ, chăm sóc trước và sau phẫu thuật cho trẻ sinh non dị tật bẩm sinh… Nhờ đó, bệnh viện đạt nhiều thành tựu trong điều trị chuyên sâu cho trẻ sơ sinh cực non dưới 28 tuần, cực nhẹ cân dưới 1.000 gam, suy hô hấp nặng và dị tật bẩm sinh phức tạp.

Đặc biệt, tỷ lệ sống ở nhóm trẻ có cân nặng thấp tại bệnh viện ngày càng được cải thiện, trong đó trên 75% trẻ có cân nặng dưới 1.500 gram được cứu sống. Đối với nhóm trẻ cực nhẹ cân dưới 1.000 gram, tỷ lệ cứu sống trẻ khoảng 55%. Trẻ nhỏ nhất được bệnh viện cứu sống là 23-24 tuần tuổi (cân nặng 560 - 600 gam), đây là nhóm tuổi có tỷ lệ sống còn rất thấp tại Việt Nam.
Đau bụng chuyển dạ khi thai mới 26 tuần tuổi, khiến chị N.T.P (trú tỉnh Quảng Ngãi) lo lắng vô cùng. Khi đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, chị đón thiên thần ra đời chỉ hơn 800 gram. May mắn và hạnh phúc khi chị và con không tách rời nhau. “Trong thời gian nằm tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, con tôi được ăn sữa mẹ 12 lần/ngày và ấp theo phương pháp kangaroo 20 tiếng/ngày. Nhờ sự quan tâm, chăm sóc, điều trị nhiệt tình của y, bác sĩ và thực hiện phương pháp kangaroo, con tôi đã nhanh chóng ổn định và phát triển tốt”, chị P. xúc động nói.
Theo bác sĩ Trần Thị Hoàng, với những nỗ lực hỗ trợ bà mẹ và trẻ sơ sinh non yếu và bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng được Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cũng như WHO chọn là trung tâm đào tạo phương pháp kangaroo cũng như chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh cho nhân viên y tế từ các bệnh viên tuyến trung ương, tuyến tỉnh trong nước và từ các nước bạn như: Pakistan, Morocco, Trung Quốc, Lào, Campuchia và đồng nghiệp từ các nước trong khu vực tây Thái Bình Dương.
Cuối tháng 11/2025, hội nghị mạng lưới chăm sóc trẻ sinh non bằng phương pháp kangaroo khu vực châu Á - châu Đại Dương lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, thu hút sự tham gia của khoảng 300 y, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong khu vực và quốc tế về lĩnh vực chăm sóc sơ sinh, đặc biệt là chăm sóc trẻ sinh non và nhẹ cân. Đây là diễn đàn khoa học uy tín nhằm cập nhật các bằng chứng mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời thúc đẩy hợp tác chuyên môn hướng đến việc nhân rộng áp dụng phương pháp kangaroo một cách bền vững tại các cơ sở y tế, từ tuyến trung ương đến địa phương.