ĐNO - Chiều 9/9, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức giám sát chuyên đề về xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030 tại các phường Tam Kỳ và Quảng Phú.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh và Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn đồng chủ trì buổi làm việc.
Tại phường Tam Kỳ, từ ngày 1/7/2025 đến nay, công an phường phát hiện, xử lý 140 vụ/253 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; trong đó xử lý hình sự 47 vụ/84 đối tượng, hành chính 93 vụ/169 đối tượng. Tính đến ngày 31/8/2026, địa phương có 66 người nghiện ma túy, 46 người sử dụng trái phép chất ma túy và 13 người đang bị quản lý sau cai nghiện.
Phường Tam Kỳ xác định đến cuối năm 2028 trở thành phường không ma túy và đang triển khai lộ trình theo từng năm. Tuy nhiên, sau điều chỉnh, sáp nhập khối phố và qua đợt cao điểm “45 ngày đêm” phòng, chống ma túy, địa phương phát hiện công dân vi phạm pháp luật về ma túy cư trú tại một số khối phố đã đăng ký xây dựng không ma túy, khiến các khối phố chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chí theo quy định.
Tại phường Quảng Phú, địa phương đặt mục tiêu đến hết năm 2027 có 14/14 khối phố đạt tiêu chí không ma túy. Đến nay, 5 khối phố gồm Sông Đầm, Tỉnh Thủy, Ngọc Mỹ, Phú Bình và Hòa Hạ đạt tiêu chí. Công an phường tổ chức 15 buổi tuyên truyền pháp luật, phòng, chống ma túy tại các trường học với khoảng 4.000 học sinh, giáo viên, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong đợt cao điểm “45 ngày đêm”, công an phường phát hiện, đấu tranh làm rõ 1 vụ/2 đối tượng liên quan mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đầu năm 2026 đến nay, phường Quảng Phú đưa 8 trường hợp đi cai nghiện, trong đó 2 trường hợp cai nghiện bắt buộc và 6 trường hợp cai nghiện tự nguyện.
Nhiều ý kiến tại buổi làm việc bày tỏ lo ngại khi hiện nay các loại ma túy tổng hợp như methamphetamine, ketamine, ecstasy… và các loại ma túy mới như “nước vui”, tem giấy, nấm ảo giác cũng dần len lỏi vào giới trẻ. Việc sử dụng ma túy ngày càng tinh vi, có dấu hiệu lan rộng qua mạng xã hội và các nền tảng số.
Để đảm bảo tiến độ hoàn thành mục tiêu phường không ma túy, phường Tam Kỳ và Quảng Phú xác định tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại khu dân cư và nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Tạo điều kiện cho người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù về ma túy được vay vốn ưu đãi để học nghề, sản xuất, kinh doanh...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện.
Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chung, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn dân; trong đó, lực lượng công an là nòng cốt. Do vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền cần hết sức quan tâm, nâng cao nhận thức, xây dựng địa bàn không có ma túy theo lộ trình đề ra.
“Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cần đi sâu và thực chất, tránh hình thức. Phát huy vai trò cộng đồng, khu dân cư trong việc phát hiện, tố giác tội phạm; gắn chương trình phòng, chống ma túy với các mô hình “Khu dân cư không ma túy” một cách an toàn, hiệu quả”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chia sẻ.