Sau trận thua U22 Việt Nam tại SEA Games 33, bóng đá Thái Lan tiếp tục rúng động khi Port FC thừa nhận vi phạm quy định sử dụng ngoại binh tại Chang FA Cup.
Bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Chỉ ít ngày sau thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 33, người hâm mộ xứ Chùa Vàng lại phải chứng kiến một bê bối hành chính hy hữu đến từ Port FC - một trong những đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu tại Thai League.
Sự việc xảy ra trong khuôn khổ vòng 32 đội Cúp Chang FA Cup 2025/26, trận đấu giữa Port FC và True Bangkok United diễn ra tối 21/12 tại sân vận động PAT Stadium. Dù giành chiến thắng 2-0 thuyết phục về mặt chuyên môn, ban lãnh đạo Port FC đã phải chính thức phát đi thông báo xin lỗi và thừa nhận sai sót nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nhân sự.

Theo điều lệ giải đấu, khi hai câu lạc bộ cùng hạng Thai League đối đầu, số lượng cầu thủ nước ngoài được phép xuất hiện trên sân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định: tối đa 7 ngoại binh, trong đó bao gồm 5 cầu thủ không giới hạn quốc tịch và 2 cầu thủ thuộc khu vực ASEAN. Tuy nhiên, kể từ phút thứ 79 của trận đấu, Port FC đã đưa vào sân số lượng ngoại binh vượt quá hạn mức cho phép.
Sai lầm này được đánh giá là một lỗi hành chính sơ đẳng nhưng để lại hậu quả nặng nề. Dựa trên các quy tắc kỷ luật của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT), Port FC đang đối mặt với nguy cơ bị xử thua trắng, đồng nghĩa với việc bị loại trực tiếp khỏi giải đấu dù đã thắng trên sân cỏ.
Bê bối của Port FC xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi làn sóng chỉ trích nhắm vào công tác quản lý của bóng đá Thái Lan đang dâng cao. Việc một đội bóng lớn thiếu sâu sát trong khâu kiểm soát điều lệ thi đấu được xem là minh chứng cho sự thiếu chuyên nghiệp đang tồn tại ở cấp câu lạc bộ.

Trong thông báo phát đi, ban lãnh đạo Port FC thừa nhận đây là “tổn thất lớn không đáng có”, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu chinh phục danh hiệu mùa giải 2025/26. Đội bóng cam kết sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành của ban huấn luyện và đội ngũ hậu cần tại sân.
Sự cố này, kết hợp với thất bại tại SEA Games 33, đang tạo ra một bức tranh u ám về sự ổn định của bóng đá Thái Lan. Những lùm xùm liên tiếp từ sân cỏ đến công tác điều hành đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng duy trì vị thế của bóng đá nước này trong khu vực Đông Nam Á.