Đời sống

Ra nước ngoài học làm nông nghiệp

CHÂU NỮ 27/07/2025 10:35

Từng là học sinh chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tam Kỳ, Quảng Nam cũ), Đoàn Phương Ý Như khiến nhiều người bất ngờ khi chọn học ngành nông nghiệp tại Hungary.

17___nhu-1.jpg
Đoàn Phương Ý Như học làm nông nghiệp ở nước ngoài. Ảnh: NVCC

Đoàn Phương Ý Như sinh năm 2003 tại Tam Kỳ, là cựu học sinh chuyên Sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam cũ). Ý Như từng là trợ giảng tại Biology For All Vietnam - dự án phi lợi nhuận nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Sinh học tại Việt Nam.

Trong thời gian học ở Hungary, Ý Như đạt nhiều thành tích tiêu biểu như: khóa luận tốt nghiệp phát triển giao thức sản xuất lúa đơn bội kép trong ống nghiệm (Development of a Protocol for in vitro Doubled Haploid Rice Production) đạt điểm tuyệt đối 5.0/5.0; tác giả của 2 bài đăng tạp chí quốc tế và 5 bài hội thảo khoa học; trợ giảng tại Viện Khoa học thực vật và bảo vệ môi trường, Đại học Szeged; giải Ba cuộc thi Dự án Quốc tế về Sinh học và Khoa học Nông nghiệp 2023 tổ chức tại Romania; giải thưởng Sinh viên xuất sắc Stipendium Hungaricum 2022 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary trao tặng…

Lựa chọn từ đam mê

“Đó là lựa chọn xuất phát từ niềm đam mê với thiên nhiên và môi trường của tôi” - Ý Như chia sẻ khi được hỏi vì sao từ chối học bổng gần 5 tỷ đồng từ chương trình bác sĩ y khoa của Viện Khoa học sức khỏe, Trường Đại học VinUni để học ngành nông nghiệp tại Trường Đại học Szeged (Hungary).

Học bổng toàn phần ở Hungary của Như lúc đó có lẽ không phải là học bổng “đồ sộ” nhất, nhưng Như vẫn quyết định chọn lựa, và cô cho rằng, đó là lựa chọn tối ưu khi vừa theo học ngành mình thích vừa được học bằng tiếng Anh.

Như kể: “Với sự liều lĩnh và nhiệt huyết của tuổi 18 lúc ấy, tôi mong muốn tìm hiểu về thế giới xung quanh để thỏa mãn sự tò mò, đam mê khám phá từ thời còn bé thơ, chứ không nghĩ nhiều về sự nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, lúc đó tôi cũng hy vọng có thể lĩnh hội các kiến thức bổ ích để sau này có thể đóng góp vào sự phát triển của nền nông nghiệp ở quê hương”.

Đoàn Phương Ý Như trong thời gian học ở nước ngoài. Ảnh: NVCC

Như nhớ lại: “Chỉ có ba mẹ, anh trai và thầy giáo chủ nhiệm động viên và tin tưởng lựa chọn của tôi. Nhưng rồi nhờ quyết tâm và nỗ lực không ngừng, tôi dần khiến mọi người tin vào hướng đi mình đã chọn”.

Sinh ra và lớn lên ở phố, chưa từng làm nông, nhưng Ý Như không gặp nhiều khó khăn khi học ngành này ở châu Âu.

Là bởi cô may mắn khi tại Trường Đại học Szeged của Hungary, cô được các giáo sư, tiến sĩ tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện cho cô phát huy năng lực và giúp cô lựa chọn hướng nghiên cứu phù hợp. Vì vậy cô rất hài lòng với lựa chọn ngành học của mình.

Học làm nông nghiệp hữu cơ

Không chỉ ở Hungary mà ở các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, nông nghiệp hữu cơ là xu thế mà chính phủ và doanh nghiệp đầu tư rất nhiều để nghiên cứu, phát triển công nghệ ứng dụng.

Vậy nên, cô dễ dàng tìm được công việc thực tập với vai trò trợ lý nghiên cứu cho dự án phát triển chế phẩm vi sinh vật để kiểm soát loài sâu ăn rễ cây bắp nhằm thay thế thuốc trừ sâu hóa học - vốn gây hại cho môi trường và con người.

Đoàn Phương Ý Như trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: NVCC

“Lúc mới qua nước bạn, tôi tưởng mọi thứ sẽ rất hiện đại, nhưng điều ngạc nhiên là các nông trại ở Hungary trang bị những máy móc công cụ rất đơn giản nhưng hiệu quả, vô cùng thân thiện với môi trường, nông dân rất dễ sử dụng. Tôi thích điểm này vì nó giảm được rất nhiều chi phí không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo kết quả và năng suất ổn định, phù hợp với mô hình nông nghiệp vừa và nhỏ” - Như chia sẻ và nhận định, nền nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cũng bắt đầu có những bước tiến mới nên cô hy vọng trong tương lai không xa, cô có thể sớm đem những mô hình tiến bộ, công nghệ mình tìm hiểu và học được ở châu Âu về ứng dụng ở quê hương.

Sau khi tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Szeged với điểm số 4.97/5.0, Ý Như tiếp tục gặt hái thành công với 5 học bổng toàn phần thạc sĩ quốc tế.

Trong đó có 2 học bổng Erasmus Mundus của Liên minh châu Âu, 1 học bổng toàn phần của trường đại học và nghiên cứu Wageningen Hà Lan, 1 học bổng hợp tác phát triển nhân lực Đài Loan Taiwan ICDF và 1 học bổng Invest your Talent in Italy của Chính phủ Ý.

Ý Như dự định chọn chuyên ngành lai tạo giống cây trồng kháng sâu bệnh tại Đại học Wageningen.

Nếu không có thay đổi, tháng 9 tới, cô sẽ bắt đầu chương trình học thạc sĩ kéo dài 2 năm tại Hà Lan, sau đó trở về nước làm việc và tiếp tục học lên tiến sĩ trong lĩnh vực nông nghiệp.

“Tôi mong sau khi học thạc sĩ, có thể ứng dụng kiến thức vào thực tế sản xuất nông nghiệp ở quê nhà, góp phần loại trừ tác nhân gây hại cây trồng và nâng cao năng suất mùa vụ” - Như bày tỏ.

CHÂU NỮ