Nhà lao Hội An - “địa chỉ đỏ” trong lòng phố cổ
ĐNO - Nằm giữa phố cổ Hội An, di tích Nhà lao Hội An là nơi lưu giữ ký ức đấu tranh cách mạng và là điểm đến ý nghĩa của người dân, du khách.

Di tích Nhà lao Hội An tọa lạc tại số 240/12 đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An - đơn vị quản lý di tích Nhà lao Hội An, nơi này do đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Mỹ - Diệm xây dựng từ năm 1960 dưới tên gọi “Nhà lao Xóm Mới” hay “Trung tâm cải huấn Quảng Nam”.
Trong quá khứ, Nhà lao Hội An được xem là chốn “địa ngục trần gian” vô cùng man rợ, dã man của địch đối với đồng bào, chiến sĩ của ta.
Ngày nay, Nhà lao Hội An trở thành "địa chỉ đỏ" trong lòng phố cổ Hội An, được mở cửa thường xuyên để nhân dân, du khách, các cơ quan đoàn thể tham quan, sinh hoạt truyền thống.
Nhà lao Hội An là di tích lịch sử cách mạng được UBND tỉnh Quảng Nam trước đây công nhận là di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 559/QĐ- UBND ngày 8/2/2007.
Vào năm 2012, UBND tỉnh Quảng Nam khởi công dự án Tu bổ, tôn tạo di tích nhà lao Hội An với tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng nhằm tu bổ, phục hồi, chống xuống cấp các hạng mục hướng đến phát huy giá trị di tích.









Các cấp hội tù yêu nước Quảng Nam, Đà Nẵng và nhiều nhân chứng đã cung cấp 62 hiện vật, 3.390 lý lịch trích ngang tù yêu nước liên quan và hàng chục bài thơ ca được sáng tác tại nhà lao Hội An cùng nhiều thông tin, tư liệu quý khác cho không gian trưng bày tại di tích Nhà lao Hội An.