ĐNO - Ngày 22/10, tại Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường biển, hải đảo Việt Nam.”
Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài quân đội tham dự hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, Đại tá Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng) khẳng định, hội thảo có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm rõ hơn vai trò của quân đội trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân về nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; đồng thời gắn kết chặt chẽ với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.
Qua đó, cùng toàn Đảng, toàn dân đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, phát triển theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học biển, xây dựng môi trường biển - đảo trong lành, hài hòa với thiên nhiên.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc vai trò, trách nhiệm của quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”.
Đồng thời, làm rõ mối quan hệ giữa bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường biển, đảo trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.
Các tham luận đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quản lý tài nguyên biển và bảo vệ môi trường, trong đó nhấn mạnh vai trò nòng cốt, chủ động của quân đội trong phối hợp liên ngành và liên kết địa phương.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng đánh giá cao các tham luận mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, khẳng định vai trò to lớn, trách nhiệm đặc biệt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cùng với đó, nhấn mạnh tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các sự cố môi trường đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên biển và hải đảo.
Trung tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Quân chủng Phòng không - Không quân và các quân khu có biển tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nội dung, kiến nghị từ hội thảo vào thực tiễn công tác.
Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài quân đội, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.