Để tiếp tục duy trì xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới trong giai đoạn 2026 - 2030, xã Quế Phước sau khi sáp nhập từ 3 xã Quế Lâm, Phước Ninh và Ninh Phước (thuộc huyện Quế Sơn cũ) đang nỗ lực nâng cao tiêu chí, huy động người dân địa phương tích cực tham gia.

Nhân dân đồng thuận, chung tay
Năm 2024, khi chính quyền địa phương (UBND xã Phước Ninh cũ) mở các tuyến giao thông nội đồng qua địa bàn thôn Bình Yên, ông Bùi Tấn Lực đã tình nguyện hiến gần 600m2 đất ruộng và đất vườn. Ông Lực tâm sự, khoảnh đất này gia đình canh tác, trồng cây ăn quả, rau màu quanh năm. Nhưng địa phương phát động xây dựng nông thôn mới, mở đường nội đồng thì nhà nước và nhân dân cùng làm, thành phong trào chung. Hiến đất, thu nhập giảm đi vài phần nhưng đổi lại bà con có đường đi lại thuận lợi hơn.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Lý cũng hiến hơn 400m2 để mở đường giao thông nội đồng. Bà Lý nói: “Trước đây mỗi lần vào mùa gặt, bà con chở lúa, rơm rạ về nhà qua đường đất trơn trượt, rất vất vả. Giờ có đường bê tông, xe đến tận ruộng, chở lúa về tận nhà, giảm công sức cho nhà nông rất nhiều. Đời sống người dân phát triển lên trông thấy”.
Ông Phan Đình Đại, Trưởng thôn Bình Yên cho biết, năm 2019, thôn Bình Yên được xã Phước Ninh (cũ) chọn làm thôn điểm để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2021, thôn đã về đích, hoàn thành mục tiêu trước 6 tháng so với nhiệm vụ địa phương đặt ra. Giai đoạn 2022 - 2025, thôn Bình Yên tiếp tục được chọn để xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao. Trong đó mục tiêu là hoàn thiện nâng cao các tiêu chí về phát triển kinh tế, hạ tầng, môi trường, thiết chế văn hóa. Đáng chú ý, thôn đã bê tông hóa khoảng 98% đường giao thông nông thôn, nội đồng và đang phấn đấu đạt 100% vào cuối năm nay.
“Thành quả này là sự chung tay, đồng thuận của người dân trong thôn. Khi địa phương phát động, ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền, vận động người dân tình nguyện hiến đất, vật hiến trúc, cây cối và di dời tường rào, cổng ngõ để thi công đường giao thông. Theo thống kê, trong vài năm gần đây, bà con hiến hơn 2.100m2 đất ở, đất vườn, đất ruộng và hàng nghìn ngày công lao động. Đây là tiền đề để thôn Bình Yên về đích thôn nông thôn mới nâng cao trong năm 2025”, ông Đại nói.
Duy trì các tiêu chí
Ông Lê Văn Ny, Trưởng phòng Kinh tế xã Quế Phước cho biết, trước khi sáp nhập, xã Phước Ninh, Ninh Phước và Quế Lâm (cũ) lần lượt đạt chuẩn xã nông thôn mới vào các năm 2022, 2024, 2025. Qua rà soát, đánh giá, 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn của xã Quế Phước đều đạt.

“Sau sáp nhập, địa phương đang củng cố, duy trì 19 tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã; duy trì 9/13 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời tổ chức rà soát quy hoạch trên quy mô diện tích, dân số của xã mới sau sáp nhập”, ông Ny cho biết.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quế Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra mục tiêu duy trì xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, xã Quế Phước cũng đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người từ hơn 49,3%/năm (năm 2025) lên 80 triệu đồng/năm vào năm 2030. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2030 giảm xuống dưới 1,5%. Để hoàn thành mục tiêu này cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và tinh thần đồng lòng, ủng hộ từ nhân dân địa phương.
Bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, địa phương xác định, để xây dựng thành công các mục tiêu nông thôn mới, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm cao. Đồng thời phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phải làm cho người dân xác định, họ là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới thì chương trình mới thành công.
“Chúng tôi sẽ tranh thủ nguồn lực đầu tư của Trung ương, của thành phố; lồng ghép các nguồn vốn từ nhiều chương trình, dự án và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Ưu tiên sắp tới là đầu tư các công trình phục vụ phát triển sản xuất, du lịch sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để người dân phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến và giám sát quá trình xây dựng nông thôn mới. Như vậy, nông thôn mới sẽ đạt hiệu quả cao, đi vào thực chất”, bà Điểm nói.