ĐNO - Quốc đảo Nauru ở Thái Bình Dương, quốc gia nhỏ thứ ba trên thế giới về dân số, chính thức đổi tên thành Cộng hòa Naoero. Mã quốc gia của nước này cũng chuyển đổi từ NRU sang NRO.

Tên gọi mới “Naoero” sẽ được phát âm theo cách bản địa là “Now-ero”, thay vì cách đọc thông thường của người nước ngoài trước đây là “Now-roo”, theo The Independent.
Quyết định đổi tên này nhằm khôi phục cách gọi truyền thống trong ngôn ngữ bản địa, qua đó khẳng định bản sắc văn hóa và tôn vinh di sản dân tộc.
Theo một tuyên bố từ Chính phủ, quốc gia này từng được biết đến trên trường quốc tế với tên gọi Nauru chủ yếu vì tên địa phương khó phát âm đối với người nước ngoài.
“Việc đề xuất đổi tên nhằm tôn vinh một cách trọn vẹn hơn di sản, ngôn ngữ và bản sắc của quốc gia chúng ta”, Tổng thống David Adeang phát biểu khi trình đề xuất lên Quốc hội hồi tháng 1/2026.
Vào tháng 5, Chính phủ dự định sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để chốt quyết định này. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc thảo luận sâu rộng, các nghị sĩ đã quyết định không cần tổ chức trưng cầu dân ý.
“Dù trưng cầu dân ý nhằm xác định nguyện vọng của người dân, tên gọi Naoero vốn chưa bao giờ mất đi mà chỉ đang chờ được đón nhận trọn vẹn. Tên gọi này là bản sắc dân tộc, đã có mặt trên quốc huy và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng”, tuyên bố của Chính phủ nêu rõ.
Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc các hãng hàng không, tàu thuyền quốc gia và các cơ quan chính thức sẽ tiến hành cập nhật nhận diện mới. Naoero cũng đang làm việc với các đối tác quốc tế để công nhận sự thay đổi này.
Trang web của Liên Hợp Quốc đã chính thức ghi nhận tên gọi mới Naoero theo yêu cầu của Chính phủ từ tháng 6. Bộ Ngoại giao Australia, New Zealand cũng như đại sứ quán các nước lớn trong khu vực như Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đã cập nhật tên gọi mới trên trang thông tin chính thức của mình.
Động thái của Naoero tiếp nối xu hướng của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm rũ bỏ dấu ấn thời thuộc địa hoặc tái định vị thương hiệu quốc gia.
Trước đó, Vương quốc nhỏ bé Eswatini ở châu Phi đã đổi tên từ Swaziland vào năm 2018, hay Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Liên Hợp Quốc và quốc tế sử dụng tên gọi chuẩn tiếng thổ dân là Türkiye vào năm 2022.

Với khoảng 12.000 cư dân, Naoero là quốc gia nhỏ thứ ba trên thế giới về dân số, sau Tuvalu và Thành phố Vatican.
Hòn đảo san hô đá vôi nhỏ bé này từng bị Đức chiếm đóng và sau đó được Australia quản lý, trước khi chính thức trở thành một nước cộng hòa độc lập vào năm 1968.
Lịch sử quốc đảo này trải qua khá nhiều biến động. Ngành khai thác phốt phát từng mang lại khối tài sản khổng lồ cho Naoero vào những năm 1970, trước khi sự cạn kiệt tài nguyên đẩy nền kinh tế đến bờ vực phá sản vào thập niên 1990.
Hiện nay, đảo san hô này nằm trong nhóm khu vực dễ bị tổn thương nhất thế giới trước nguy cơ mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu.
Để ứng phó, Chính phủ đang tích cực thu hút đầu tư nước ngoài thông qua chương trình cấp quốc tịch đầu tư, nhằm tạo nguồn tài chính di dời dân cư và cơ sở hạ tầng lên vùng đất cao hơn.