Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với nhiều giải pháp, lực lượng công an các địa phương tập trung làm sạch địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng “xã, phường không ma túy”.

Những ngày đầu tháng 6, nhiều địa phương đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Công tác kiểm tra cư trú, quản lý địa bàn được tăng cường tại các khu nhà trọ, chung cư, cơ sở lưu trú và những khu vực tập trung đông lao động, sinh viên.
Tại phường Thanh Khê, lực lượng công an tổ chức nhiều đợt tổng kiểm tra cư trú kết hợp test nhanh ma túy tại các khu chung cư và cơ sở lưu trú. Qua kiểm tra, nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy được phát hiện và lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm về tội phạm ma túy, Công an phường phối hợp với doanh nghiệp vận tải hành khách tuyên truyền, kiểm tra, cho chủ doanh nghiệp và tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về phòng chống ma túy.
Từ công tác nắm tình hình ở cơ sở, nhiều vụ án ma túy được phát hiện và mở rộng điều tra. Đầu tháng 6 này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phối hợp công an các địa phương triệt xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến các đối tượng Lê Minh Hải (sinh năm 2001, trú tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại phường Thanh Khê) và 3 đối tượng khác.
Điểm đáng chú ý là vụ án được mở rộng từ một trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy bị phát hiện tại phường Hòa Cường. Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng lần lượt làm rõ những mắt xích còn lại trong đường dây và bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan chỉ trong vài ngày.
Ngày 9/6, lực lượng chức năng bắt quả tang Đ.H. (sinh năm 1998, trú phường Hòa Xuân) tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ lời khai của H. và các tài liệu thu thập được, cơ quan công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.C. (sinh năm 2000, trú phường Thanh Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tiếp tục mở rộng điều tra, rạng sáng 10/6, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 2 đối tượng khi đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 50 gam ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.
Không chỉ tập trung đấu tranh với các đường dây trong nước, lực lượng chức năng còn phát hiện, bắt giữ hai đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm liên quan đến tội phạm ma túy là Man Jian Xiang và Liu Hong khi đang có mặt trên địa bàn thành phố. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, hai đối tượng được bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Bên cạnh đấu tranh với tội phạm, các địa phương đang tập trung quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các trường hợp sau cai nhằm hạn chế nguy cơ tái nghiện, tái phạm.
Công an xã Tây Hồ phối hợp Cơ sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố tổ chức kiểm tra, xét nghiệm đối với những người đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Hoạt động này giúp lực lượng chức năng và ngành y tế theo dõi việc chấp hành điều trị, kịp thời phát hiện nguy cơ tái sử dụng ma túy để có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp.
Song song với công tác quản lý đối tượng, nhiều địa phương chú trọng công tác phòng ngừa trong thanh thiếu niên. Tại xã Duy Xuyên, Công an xã phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời phát động cuộc thi xây dựng video tuyên truyền trên không gian mạng nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và trách nhiệm của giới trẻ trong phòng chống tệ nạn này.
Với mục tiêu xây dựng “phường không ma túy”, phường Tam Kỳ gắn với trách nhiệm của từng tổ dân phố, khu dân cư và các tổ chức đoàn thể.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thị Thu Lan cho rằng, phòng chống ma túy không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng mà cần sự tham gia thường xuyên của cộng đồng; đặc biệt trong việc phát hiện, quản lý và hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ, ngăn chặn phát sinh tội phạm từ cơ sở.
Tại hội nghị giao ban công tác công an mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố biểu dương những kết quả bước đầu của các đơn vị, địa phương trong Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026.
Đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, quản lý chặt địa bàn, địa bàn trọng điểm và các đối tượng có nguy cơ cao; tập trung đấu tranh, truy xét mở rộng các vụ án ma túy, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, mục tiêu xây dựng “xã, phường không ma túy” phải được triển khai thực chất, gắn với trách nhiệm của từng địa phương và sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Cùng với đấu tranh với tội phạm, cần làm tốt công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ người nghiện và người sau cai nghiện, từng bước kéo giảm nguồn cầu ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.