Lao động - Việc làm

Quyết liệt xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm

DUY AN 30/08/2025 18:13

ĐNO - Để bảo đảm quyền lợi của người lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp và tăng cường phối hợp xử lý nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm.

Blue Modern Line Bar Chart Graph (2)
Đồ họa: NAM BÌNH

Khó cưỡng chế nợ bảo hiểm

Mới đây, BHXH thành phố Đà Nẵng công khai danh sách 463 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền hơn 196 tỷ đồng. Danh sách này trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ du lịch, xây dựng, sản xuất công nghiệp đến dịch vụ. Đáng chú ý, 10 doanh nghiệp nợ lớn nhất có số tiền nợ từ hơn 3 tỷ đến trên 14 tỷ đồng.

Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Trí Đại cho biết, nguyên nhân của tình trạng này đến từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, suy thoái kinh tế, phải cắt giảm lao động, hoạt động cầm chừng. Tuy nhiên, không ít chủ sử dụng lao động thiếu ý thức chấp hành pháp luật, thậm chí tái diễn vi phạm sau thanh tra, kiểm tra.

Theo ông Đại, điều đáng lo ngại là quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài. “Khi doanh nghiệp chậm đóng, người lao động không được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản; không được sử dụng thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh. Họ cũng không thể xác nhận sổ BHXH để giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, chế độ hưu trí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn”, ông Đại chia sẻ.

Phân định rõ chậm đóng và trốn đóng BHXH từ 1/7/2025

Luật sư Phạm Ngọc Hải, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Luật AMI cho biết, Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 có hướng dẫn chi tiết về hành vi chậm đóng và trốn đóng. Theo ông, việc phân định rõ ràng này giúp cơ quan BHXH có căn cứ vững chắc để xác định cụ thể hành vi vi phạm, từ đó áp dụng chế tài phù hợp.

Với hành vi chậm đóng, người sử dụng lao động phải nộp đủ số tiền nợ, đồng thời chịu mức lãi 0,03% mỗi ngày trên số tiền chậm đóng. Ngoài ra, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, không xem xét trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Trường hợp trốn đóng từ 50 triệu đồng trở lên hoặc từ 10 người lao động trở lên, cơ quan BHXH có thể chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 216 Bộ luật hình sự. Mức phạt tiền tối đa lên đến 1 tỷ đồng, mức phạt tù tối đa lên đến 7 năm. Trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội này có thể bị xử phạt lên đến 3 tỷ đồng.

Thực tiễn xử lý còn nhiều khó khăn. Biện pháp cưỡng chế khấu trừ từ tài khoản ngân hàng gần như không hiệu quả, bởi doanh nghiệp có thể mở nhiều tài khoản ở nhiều nơi, khi xác minh thì số dư không còn hoặc không đủ để khấu trừ.

Nhiều đơn vị viện dẫn lý do thua lỗ, dự án đình trệ, chủ đầu tư chậm thanh toán hoặc nợ lương công nhân để trì hoãn nghĩa vụ. Không ít trường hợp đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc, xử phạt hành chính nhưng vẫn không khắc phục, chậm đóng kéo dài.

Ngoài ra, việc doanh nghiệp thay đổi chủ sở hữu, chuyển trụ sở, bỏ trốn hoặc phụ thuộc tài chính vào công ty mẹ ở địa phương khác cũng khiến công tác thu hồi nợ gặp nhiều trở ngại.

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Trước thực trạng này, BHXH thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Ông Nguyễn Trí Đại cho biết, trong thời gian tới, BHXH thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của thành phố trong việc thường xuyên rà soát, phân loại đơn vị chậm đóng.

Đồng thời, duy trì việc đôn đốc thu hằng tháng thông qua điện thoại, tin nhắn, văn bản thông báo, cử chuyên viên làm việc trực tiếp để yêu cầu đơn vị trích nộp theo đúng quy định. Giao chỉ tiêu giảm tiền chậm đóng đối với từng đơn vị, cá nhân và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Song song, ngành chú trọng tuyên truyền, tổ chức đối thoại để nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm. Người lao động cũng được khuyến khích cài đặt ứng dụng VssID để trực tiếp theo dõi tình hình đóng nộp của đơn vị.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác kiểm tra, tập trung vào các đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, chậm đóng số tiền lớn; công khai danh sách các đơn vị chậm đóng số tiền lớn, kéo dài trên các phương tiện truyền thông… Để nâng cao hiệu quả thực thi, Đà Nẵng cũng đã thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành nhằm xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

ccaedc867de3f6bdaff2(1).jpg

“Việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN không chỉ giúp doanh nghiệp tránh khỏi những rủi ro pháp lý mà còn là cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ người lao động - nguồn lực quý giá, nền tảng cho sự phát triển bền vững”.

Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Trí Đại

Ông Nguyễn Trí Đại khẳng định: “Pháp luật hiện nay có đầy đủ chế tài xử lý hành chính và hình sự đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm. Việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN không chỉ giúp doanh nghiệp tránh khỏi những rủi ro pháp lý mà còn là cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ người lao động - nguồn lực quý giá, nền tảng cho sự phát triển bền vững”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Quyết liệt xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO