ĐNO - Sáng 12/5, Ban Dân tộc HĐND thành phố Đà Nẵng làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo về tình hình thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
.jpg)
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh và Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà chủ trì buổi làm việc. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung và lãnh đạo các ban HĐND thành phố dự buổi làm việc.
Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, thành phố có 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng 4 xã có thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với khoảng 164.095 người dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 5,5% dân số toàn thành phố. Trong lĩnh vực tôn giáo, hiện có 17 tổ chức tôn giáo thuộc 7 tôn giáo đang hoạt động với 588 cơ sở thờ tự.
Thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Thành phố đã rà soát 3 chính sách liên quan lĩnh vực dân tộc và tôn giáo sau sáp nhập.
Trong đó đã điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ hoạt động tôn giáo và đang hoàn thiện hồ sơ sửa đổi chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn mới.

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn đạt hơn 3.002 tỷ đồng; trong đó đã giải ngân khoảng 2.455 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.
Nguồn lực này góp phần đầu tư nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sạch, viễn thông tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, thành phố đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 873 hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng kinh phí hơn 38,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều địa phương miền núi vẫn còn khó khăn do nhà ở xuống cấp sau thiên tai, địa hình phức tạp và thiếu nguồn lực đầu tư lâu dài.
Tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định; các nhu cầu hợp pháp của tổ chức, cá nhân tôn giáo được giải quyết kịp thời theo quy định pháp luật.
Tại buổi làm việc, Sở Dân tộc và Tôn giáo nêu một số khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính như: thiếu cán bộ chuyên môn ở cơ sở; hạ tầng tại nhiều xã miền núi và công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo còn hạn chế…
Thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục tham mưu thành phố hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đánh giá cao nỗ lực của Sở Dân tộc và Tôn giáo trong công tác tham mưu trong thời gian qua.
Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của thành phố, đề nghị sở cần tập trung rà soát lại toàn bộ các nghị quyết, chính sách hiện hành để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
Bên cạnh các chính sách chung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cần nghiên cứu tham mưu xây dựng các chính sách mang tính đặc thù, riêng biệt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đặc biệt là các chế độ dành cho người có uy tín, các chính sách hỗ trợ quan trọng để tạo sự ổn định lâu dài; đổi mới phương thức triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; thay vì chỉ tập trung hỗ trợ an sinh xã hội cần chuyển hẳn sang hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để bà con tự vươn lên thoát nghèo bền vững.
Sở Dân tộc và Tôn giáo cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao năng lực thực thi chính sách; chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, lưu ý về văn hóa, về phong tục tập quán để có phương pháp tuyên truyền vận động hiệu quả, phù hợp hơn. Về công tác tôn giáo, sở sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý theo hướng chuyển đổi số.
Các ban của HĐND cần tăng cường hiệu quả cơ chế phối hợp; các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan thực hiện nghị quyết phải được chuẩn bị song song với quá trình xây dựng dự thảo đảm bảo chính sách đi vào cuộc sống ngay khi được ban hành, tránh tình trạng chờ hướng dẫn.
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh khẳng định HĐND sẽ luôn đồng hành, sẵn sàng tổ chức các kỳ họp chuyên đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết nghị các chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.