Kỷ niệm 10 năm giao diện tùy biến, Samsung chuẩn bị tái cấu trúc hệ điều hành với Galaxy OS, nhúng sâu trí tuệ nhân tạo của Google vào lõi thiết bị di động.
Sau nhiều năm duy trì lịch trình nâng cấp định kỳ theo chu kỳ phát hành của Android, Samsung được cho là đang chuẩn bị thực hiện bước chuyển đổi mang tính lịch sử đối với hệ sinh thái phần mềm di động. Các nguồn tin rò rỉ nội bộ cho biết hãng công nghệ Hàn Quốc đang cân nhắc kế hoạch thay thế giao diện One UI bằng một nền tảng hoàn toàn mới mang tên Galaxy OS, dự kiến định hình trên thế hệ Galaxy S28.
Giao diện One UI lần đầu tiên được giới thiệu với sứ mệnh tối ưu hóa trải nghiệm điều khiển trên các thiết bị màn hình lớn, tập trung khu vực tương tác vào nửa dưới màn hình. Trải qua gần một thập kỷ tồn tại, One UI đã khẳng định vị thế là một trong những bản tùy biến Android phong phú tính năng bậc nhất thị trường.
Tuy nhiên, sự tích hợp liên tục qua nhiều phiên bản lớn đã khiến nền tảng này bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế về mặt cấu trúc. Nhiều người dùng lâu năm phản ánh hệ thống trở nên chật chội, sơ đồ phân cấp menu ngày càng phức tạp cùng với nhiều tính năng bị chồng chéo, gây ảnh hưởng đến hiệu năng tổng thể và trải nghiệm trực quan.

Việc tái định hình giao diện thành Galaxy OS vào cột mốc kỷ niệm 10 năm phát triển được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Mục tiêu hàng đầu của dự án là tinh gọn hóa toàn bộ kiến trúc mã nguồn, tối ưu hóa mức tiêu thụ tài nguyên phần cứng và trả lại sự liền mạch cho các thao tác hàng ngày.
Theo tiết lộ từ tài khoản tin đồn phonefuturist, bước nhảy vọt thực sự của Galaxy OS nằm ở sự hợp tác chiến lược giữa Samsung và Google. Thay vì tiếp cận theo hướng bổ sung các tính năng Galaxy AI dưới dạng ứng dụng hoặc tiện ích bề mặt như công cụ dịch thuật, chỉnh sửa hình ảnh hay trợ lý văn bản hiện nay, thế hệ điều hành mới sẽ đưa trí tuệ nhân tạo xuống sâu các lớp hệ thống.
Khi trí tuệ nhân tạo được nhúng trực tiếp vào nhân hệ điều hành, nền tảng có thể chủ động phân tích bối cảnh sử dụng, điều phối tài nguyên phần cứng theo thời gian thực và đồng hành cùng các thao tác cơ bản nhất của người dùng mà không cần kích hoạt ứng dụng trung gian.
Bên cạnh cải tiến kỹ thuật, thông tin rò rỉ cũng phác thảo mô hình vận hành kinh doanh hai chiều mà Samsung có thể áp dụng cho hệ điều hành mới:
Mặc dù danh sách các tính năng cụ thể thuộc diện miễn phí hoặc trả phí vẫn chưa được xác nhận, động thái này cho thấy rõ hướng đi dài hạn của Samsung. Đến thời điểm thế hệ Galaxy S28 ra mắt, hãng công nghệ Hàn Quốc đang từng bước chuyển mình từ một nhà sản xuất dựa vào giao diện tùy biến sang xây dựng một hệ điều hành thông minh đúng nghĩa.