Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc được cho là đang chuẩn bị một bước đi mạo hiểm khi tự phát triển lõi xử lý riêng cho dòng chip Galaxy, dự kiến ra mắt vào năm 2027.
Samsung đang chuẩn bị thực hiện một bước tiến chiến lược quan trọng trong lĩnh vực bán dẫn dành cho thiết bị di động. Theo các báo cáo mới nhất, hãng công nghệ Hàn Quốc có kế hoạch tự thiết kế cả CPU và GPU cho các dòng chip Exynos trong tương lai, nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn hệ sinh thái phần cứng trên các dòng điện thoại Galaxy.
Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này dự kiến sẽ bắt đầu xuất hiện trên dòng chip Exynos 2800, dự kiến trình làng vào khoảng năm 2027. Mục tiêu chính của Samsung là giảm bớt sự phụ thuộc vào các đối tác cung cấp kiến trúc bên ngoài, từ đó tối ưu hóa hiệu suất thiết bị một cách sâu sắc hơn.

Nguồn tin từ Smart Chip Guide trên Weibo cho biết, Samsung đang xem xét việc từ bỏ các thiết kế lõi CPU tiêu chuẩn từ ARM. Thay vào đó, hãng sẽ đưa các lõi xử lý tự sản xuất trở lại. Đây là động lực quan trọng để Samsung có thể tùy chỉnh sâu các tiến trình xử lý, giúp tăng cường khả năng cạnh tranh với các đối tác và đối thủ lớn trong ngành.
Việc tự thiết kế CPU không phải là điều quá mới mẻ với Samsung. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, hãng từng triển khai các lõi CPU tùy chỉnh mang tên "Mongoose". Tuy nhiên, dự án này khi đó đã phải dừng lại do các vấn đề liên quan đến nhiệt độ và khả năng tối ưu hóa thời lượng pin không đạt kỳ vọng.

Bất chấp những thách thức trong quá khứ, bối cảnh thị trường hiện nay đã thay đổi. Với kinh nghiệm tích lũy và nền tảng công nghệ sản xuất bán dẫn ngày càng trưởng thành, Samsung được kỳ vọng sẽ xử lý tốt hơn các vấn đề về hiệu suất năng lượng. Đáng chú ý, hãng cũng đang âm thầm phát triển đơn vị xử lý đồ họa (GPU) riêng, đồng nghĩa với việc có thể chấm dứt sự hợp tác sử dụng kiến trúc RDNA của AMD trong tương lai gần.
| Thành phần | Hiện tại (Dự kiến) | Tương lai (Exynos 2800) |
|---|---|---|
| Kiến trúc CPU | Lõi ARM tiêu chuẩn | Lõi tùy chỉnh của Samsung |
| Kiến trúc GPU | AMD RDNA | GPU tự phát triển |
| Thời gian ra mắt | Hàng năm | Dự kiến năm 2027 |
| Mục tiêu chính | Cân bằng hiệu năng | Tự chủ hoàn toàn phần cứng |
Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, Samsung sẽ gia nhập nhóm ít các nhà sản xuất điện thoại có khả năng tự chủ hoàn toàn cả thiết kế CPU lẫn GPU. Điều này không chỉ giúp hãng tối ưu hóa chi phí sản xuất mà còn tạo ra sự khác biệt đặc trưng cho dòng điện thoại Galaxy so với các đối thủ Android khác trên thị trường.