Quốc phòng

Sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật trong dịp Tết

Đại tá TRẦN HỮU ÍCH, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố 06/02/2026 09:00

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng vũ trang thành phố xác định rõ trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng: giữ vững ổn định địa bàn, bảo đảm quốc phòng - an ninh, để nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Đại át Trần Hữu Ích kiểm tra trang bị tại BCH Quân sự phường xã
Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra trang bị tại Ban chỉ huy Quân sự phường, xã. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, trong điều kiện toàn quân đang triển khai chủ trương đưa sĩ quan quân đội về công tác tại cấp xã, phường, tổ chức biên chế còn đang từng bước hoàn thiện, yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chính quy, kỷ luật càng trở nên cấp thiết.

Sẵn sàng chiến đấu - nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Tết Nguyên đán là thời khắc thiêng liêng của dân tộc, là dịp để mỗi người con đất Việt sum họp gia đình, tri ân cội nguồn, hướng tới những giá trị tốt đẹp.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi lực lượng vũ trang phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng xác định sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt, không cho phép bất kỳ biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ rằng, sự bình yên của nhân dân trong những ngày Tết chính là thước đo tinh thần trách nhiệm và chất lượng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Trên tinh thần đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động dự báo, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa quân đội với công an và các lực lượng chức năng được đặt ra như một yêu cầu tất yếu, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội của thành phố trong dịp Tết.

Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra SSCĐ Ban CHQS cấp phường xã
Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy quân sự cấp phường, xã. Ảnh: ĐVCC

Xây dựng chính quy - nền tảng của sức mạnh

Xây dựng chính quy là yêu cầu khách quan, là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố.

Trong dịp Tết, yêu cầu này càng được đặt ra cao hơn, đòi hỏi mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, điều lệnh, điều lệ, chế độ công tác.

Các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật; duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động là những nội dung được lực lượng vũ trang thành phố đặc biệt coi trọng.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu công tác xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật được giữ vững, ở đó sức mạnh chiến đấu được nâng cao.

Vì vậy, lực lượng vũ trang thành phố xác định chấp hành kỷ luật là yếu tố quyết định chất lượng sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp Tết.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Việc tổ chức đón Tết trong lực lượng vũ trang được tiến hành theo phương châm tiết kiệm, an toàn, lành mạnh, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, tạo không khí vui tươi nhưng không buông lỏng kỷ luật với tinh thần "Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ".

Đặc biệt, thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng rượu, bia; đảm bảo an toàn giao thông; an toàn vũ khí, đạn dược, kho tàng; kiên quyết không để xảy ra vi phạm kỷ luật, mất an toàn.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, lực lượng vũ trang thành phố cũng tích cực tham gia các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng khó khăn, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “quân với dân như cá với nước”.

Những việc làm thiết thực, nghĩa tình đó không chỉ góp phần làm ấm lòng nhân dân trong những ngày Tết, mà còn củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật trong dịp Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO