Kinh tế

Sẵn sàng cho tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ

MAI QUẾ - TRẦN MAI - MINH LÊ 06/07/2026 08:30

Tiếp nối thành công từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2025, Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 (diễn ra từ ngày 7-12/7) đang là tâm điểm chú ý với quy mô mở rộng cả về chất và lượng. Sự kiện nhằm kết nối các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời định vị Đà Nẵng là đô thị đổi mới sáng tạo, đáng sống và là cực tăng trưởng của cả nước.

Thêm sức hút cho Đà Nẵng

Bên cạnh Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) và Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng (DANAFF), kỳ vọng Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ sẽ từng bước trở thành diễn đàn thường niên uy tín, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến mới của công nghệ, tài chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Quang cảnh họp báo
Quang cảnh họp báo giới thiệu Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 vào giữa tháng 6/2026. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dấu ấn từ lần đầu tổ chức

Được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 8/2025 với tên gọi “Tuần lễ tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2025”, sự kiện là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và thúc đẩy các ngành công nghệ mũi nhọn tại thành phố. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày liên tiếp với 3 chủ đề: Diễn đàn tài chính năm 2025; Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025; Ngày vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2025.

Lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đánh giá, sự kết hợp giữa tài chính, công nghệ và vi mạch của sự kiện không chỉ thể hiện công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của Đà Nẵng mà cũng là chiến lược dài hạn, đưa thành phố trở thành trung tâm tài chính và công nghệ mới tại Việt Nam và khu vực.

Hoạt động trọng tâm của sự kiện là Diễn đàn tài chính năm 2025, thu hút hơn 500 đại biểu, gần 30 cơ quan đại diện ngoại giao và hơn 50 chuyên gia, diễn giả quốc tế lớn. Mục tiêu của diễn đàn là kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước thảo luận, đóng góp ý kiến về cơ chế, chính sách thúc đẩy hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Dấu ấn Diễn đàn Tài chính 2025

500+
Đại biểu tham dự
30
Cơ quan ngoại giao
50+
Chuyên gia quốc tế

Tại diễn đàn, thành phố ký kết nhiều biên bản ghi nhớ quan trọng với các đối tác trong và ngoài nước, như: Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI); Hiệp hội Tài chính công nghệ Thụy Sĩ; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Tập đoàn APEXGROUP; Tập đoàn Tether Operations… tập trung vào hai mảng xu hướng là công nghệ tài chính (fintech) và tài chính xanh.

Qua 3 chủ đề của tuần lễ, chuỗi sự kiện chuyên sâu đã mang lại không gian kết nối trực tiếp cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 mở ra các cơ hội ứng dụng công nghệ vào quản lý và dịch vụ tài chính, định hình khung pháp lý thử nghiệm cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Trong khi đó, Ngày vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025 là lần thứ 2 sự kiện được tổ chức, khẳng định quyết tâm của thành phố trong tham gia chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn toàn cầu, thu hút các nhà đầu tư lớn quan tâm đến hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương.

Nhiều hoạt động bên lề

Bên cạnh các hoạt động chính, thành phố tổ chức nhiều hoạt động bên lề Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 như: triển lãm hình ảnh, thông tin dự án, cơ sở đào tạo, giới thiệu các sản phẩm tài chính, công nghệ, điện tử, vi mạch của Đà Nẵng tại sảnh trước Cung hội nghị quốc tế Furama (ngày 7-10/7); khảo sát thực địa các dự án (sáng 9/7); tổ chức giải golf giao lưu (ngày 12/7); hội thảo quốc tế tại các trường đại học của thành phố về kinh tế, tài chính và công nghệ (ngày 7-12/7)…

Tiếp nối và mở rộng

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, lãnh đạo thành phố đã lên ý tưởng và tổ chức nhiều cuộc họp với đại diện các sở, ban, ngành về tổ chức tuần lễ năm nay. Tại các cuộc họp, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh: Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng là sự kiện mang tầm quốc tế, được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm.

Phó Chủ tịch Thường trực phát biểu
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại họp báo, thông tin hoạt động của Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: NGỌC PHÚ

Để bảo đảm sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp và hiệu quả, các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực triển khai các nội dung chuẩn bị. Trong đó, nhiều phần việc quan trọng được rà soát kỹ lưỡng, từ nội dung các hội thảo, tọa đàm cho đến danh sách diễn giả, khách mời và kịch bản chi tiết cho từng hoạt động.

Tại họp báo giới thiệu Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 vào giữa tháng 6 vừa qua, lãnh đạo thành phố thông tin, tuần lễ gồm các hoạt động trọng tâm sau: Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Tăng trưởng mới - Đổi mới sáng tạo - Thành phố toàn cầu” (ngày 7 và 8/7); Diễn đàn tài chính Việt Nam năm 2026 (ngày 9 và 10/7); Hội thảo “Đẩy mạnh gắn kết ba nhà: Nhà nước - Đại học - Doanh nghiệp” (sáng 10/7); Hội thảo “Bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng 2026” (chiều 10/7).

Điểm mới của tuần lễ năm nay là đẩy mạnh liên kết giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, nhằm gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Huỳnh Liên Phương cho biết, sau gần một năm kể từ sự kiện năm 2025, Đà Nẵng đã có những bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 không chỉ tập trung vào các vấn đề tài chính và công nghệ, mà còn hướng đến mục tiêu định vị Đà Nẵng là cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung và cả nước.

Việc thêm “kinh tế” vào tên sự kiện cho thấy tính mở rộng của tuần lễ. Thành phố kỳ vọng sự kiện từng bước trở thành diễn đàn thường niên uy tín, nơi kết nối các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế để chia sẻ ý tưởng, thúc đẩy hợp tác và tạo ra những cơ hội phát triển mới.

Bà Huỳnh Liên Phương

Tài chính và công nghệ song hành

Với mục tiêu trở thành điểm đến của dòng vốn tài chính và công nghệ, các diễn đàn và hội thảo tiếp nối sau Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao sẽ tạo không gian trao đổi, hợp tác thực chất giữa các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là tăng tính liên kết của ba nhà (Nhà nước - đại học - doanh nghiệp).

Hiện đại hóa thị trường vốn

Diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/7 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Diễn đàn tài chính Việt Nam 2026 (Vietnam Financial Forum - VFF 2026) dự kiến có sự tham gia của hơn 350 nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, các tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu cùng thế hệ doanh nghiệp Fintech tiên phong. Sự kiện được định vị là diễn đàn đối thoại chuyên sâu quy mô lớn, hướng tới mục tiêu giải quyết các bài toán chiến lược cốt lõi của ngành tài chính.

Trung tâm tài chính
Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đặt trụ sở tại Khu công viên phần mềm Đà Nẵng số 2. Ảnh: MINH LÊ

Diễn đàn được tổ chức theo mô hình hội nghị với các phiên toàn thể và các phiên chuyên đề diễn ra song song, tạo không gian trao đổi chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, nhà đầu tư nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường tài chính. Theo kế hoạch, Diễn đàn tài chính Việt Nam sẽ được tổ chức thường niên và luân phiên giữa thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng diễn đàn tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Ông André Pierre Gentzsch, Tổng Giám đốc điều hành quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Horecfex Việt Nam cho biết, một trong những mục tiêu chính của diễn đàn là hiện đại hóa thị trường vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn một cách hiệu quả hơn. Điều này không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của thị trường mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Bên cạnh đó, giải pháp tài chính số cũng là một trong những trọng tâm của diễn đàn, nhằm tối ưu hóa hạ tầng tài chính và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Diễn đàn cũng hướng tới việc thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững, đảm bảo rằng các nguồn lực tài chính được sử dụng một cách hiệu quả và có trách nhiệm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các quỹ đầu tư mạo hiểm đang ngày càng đóng vai trò then chốt trong việc định hình lại cục diện kinh tế. Qua đó tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Công nghệ và gắn kết ba nhà

Song song với Diễn đàn tài chính Việt Nam, hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”, do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức vào chiều 10/7, mang đến nhiều thông tin mới về công nghệ. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Cung hội nghị quốc tế Furama, thảo luận mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm vi mạch bán dẫn của khu vực miền Trung. Đồng thời hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết số 259/2025/QH15 sửa đổi Nghị quyết số 136/2024/QH15.

Hội thảo mở ra diễn đàn đối thoại chuyên sâu giữa các cơ quan quản lý và các tập đoàn công nghệ lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Điểm nhấn của chương trình là các phiên tham luận định hình xu hướng công nghệ mới, với sự góp mặt của các diễn giả hàng đầu như TS. Babak Sabi (nguyên Phó Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn Amazon) thảo luận về tương lai công nghệ đóng gói chip bán dẫn và thách thức hệ thống trong các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI data centers). Cạnh đó, các doanh nghiệp tiên phong như Tập đoàn Viettel, CMC hay Mismart có bài tham luận các giải pháp về AI camera, Internet vạn vật và phát triển liên minh kinh tế tầm thấp UAV…

Cuộc thi Vietnam AI
Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 sẽ mang đến nhiều thông tin mới về xu hướng công nghệ. TRONG ẢNH: Các thí sinh tham dự cuộc thi Vietnam AI Open Hackathon tổ chức tại Đà Nẵng tháng 6/2026. Ảnh: MINH LÊ

Một điểm nhấn quan trọng khác trong chuỗi sự kiện là việc gắn kết nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường là động lực cốt lõi để thúc đẩy nền kinh tế số. Vì vậy, Hội thảo đẩy mạnh gắn kết ba nhà (Nhà nước - đại học - doanh nghiệp) diễn ra vào sáng 10/7 tại Cung hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng được kỳ vọng tạo diễn đàn thực chất, hiệu quả trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Theo PGS-TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (đơn vị chủ trì tổ chức), các học giả và doanh nghiệp sẽ tập trung thảo luận sâu về mô hình “đặt hàng” đào tạo ngành mũi nhọn, cơ chế chia sẻ tài sản trí tuệ và xây dựng hệ sinh thái số kết nối nhu cầu tuyển dụng theo thời gian thực. Đây chính là nền tảng để giải bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho định hướng phát triển Khu thương mại tự do hay Trung tâm tài chính quốc tế của thành phố.

Năng lực liên kết của thành phố còn được củng cố vững chắc bởi tiềm lực đào tạo mạnh mẽ của Đại học Đà Nẵng, một trong bốn đại học hàng đầu được Trung ương chọn đầu tư trọng điểm làm hình mẫu. Với đội ngũ hơn 2.600 cán bộ và kế hoạch mở mới hàng loạt ngành công nghệ chiến lược trong năm 2026 như kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo AI, thiết bị bay không người lái, hay vật liệu bán dẫn, nhà trường cam kết đồng hành toàn diện với thành phố.

PGS-TS. Nguyễn Ngọc Vũ

Từ tầm nhìn đến thực thi

Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Mô hình tăng trưởng mới - Đổi mới sáng tạo - Thành phố toàn cầu” diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7 là hoạt động trọng tâm của Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026.

Tinh thần đối thoại đa chiều

Diễn đàn dự kiến thu hút khoảng 500 đại biểu, hơn 50 diễn giả cấp cao đến từ 12 quốc gia và 16 phiên thảo luận.

Qua đó, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định uy tín và định vị điểm đến quốc tế khi thu hút sự tham gia trực tiếp của những học giả và lãnh đạo hàng đầu thế giới, như GS. Paul Romer, Giải Nobel Kinh tế học 2018; GS. François Bourguignon, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới; TS. Mirjam Staub-Bisang, lãnh đạo BlackRock Thụy Sĩ…

Diễn đàn sẽ là không gian kết nối tri thức toàn cầu với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và là bước khởi đầu cho một chương trình nghị sự hành động nhằm định vị Đà Nẵng như một thành phố đổi mới sáng tạo, đáng sống và có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Quy mô Diễn đàn đối thoại chính sách 2026

500
Đại biểu tham dự
50+
Diễn giả cấp cao
12
Quốc gia
16
Phiên thảo luận

Theo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng (Sở Tài chính - đơn vị chủ trì nội dung), trọng tâm của hội nghị là tìm lời giải cho 3 câu hỏi lớn. Thứ nhất, vì sao Việt Nam cần chuyển sang mô hình tăng trưởng mới? Thứ hai, Đà Nẵng cần lựa chọn những ưu tiên chiến lược nào để trở thành cực tăng trưởng mới và thành phố có năng lực cạnh tranh toàn cầu? Thứ ba, làm thế nào để biến tầm nhìn thành các chương trình hành động có thể thực thi?

Vì vậy, diễn đàn được thiết kế theo cấu trúc từ tầm nhìn đến hành động. Phần khai mạc và các bài phát biểu của diễn giả trong ngày đầu tiên giữ vai trò định hướng, tập trung làm rõ nội dung: Vì sao đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm của tăng trưởng; tài chính bền vững và dòng vốn dài hạn có ý nghĩa quyết định; vì sao các đô thị đang trở thành chủ thể cạnh tranh mới của kinh tế toàn cầu và Đà Nẵng có điều kiện gì để trở thành không gian thử nghiệm các mô hình phát triển đột phá của Việt Nam?...

Các phiên đối thoại chuyên đề ở ngày thứ hai tiếp tục trả lời câu hỏi “cần làm gì?” và “làm như thế nào?”. Mỗi phiên được thiết kế với sự tham gia của diễn giả quốc tế và trong nước, đại diện khu vực quản lý nhà nước, giới nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính theo tinh thần đối thoại đa chiều. Cấu trúc này giúp thảo luận không dừng lại ở tầm nhìn hay khuyến nghị chung, mà hướng tới nhận diện vấn đề, đối chiếu kinh nghiệm quốc tế, kiểm chứng tính khả thi trong bối cảnh Việt Nam và đề xuất các giải pháp cụ thể cho Đà Nẵng.

Những mảnh ghép của đô thị thế hệ mới

Để hiện thực hóa khát vọng trở thành một đô thị toàn cầu, định hướng hành động của Đà Nẵng đang tập trung vào những mảnh ghép chiến lược. Tại diễn đàn, các chuyên gia sẽ đi sâu phân tích nội dung cốt lõi, bao gồm phát triển khu thương mại tự do, trung tâm tài chính, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với sáng kiến “Silicon beach”, hạ tầng kết nối vùng và năng lực cạnh tranh đô thị. Trong đó, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được định vị bằng một chiến lược khác biệt, không rập khuôn hay sao chép mô hình của Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) hay Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE).

Hoạt động công ty
Hoạt động tại Công ty CP NinePay - thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Ảnh: MINH LÊ

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng Lê Sơn Phong cho biết, định hướng của thành phố là đi từ một trung tâm tài chính chuyên biệt, xây dựng danh mục sản phẩm ưu tiên rõ ràng trong giai đoạn đầu như dịch vụ quỹ, quản lý tài sản, tài chính xanh, Fintech và tài chính logistics gắn liền với vai trò cửa ngõ của miền Trung - Tây Nguyên. Song song, dự án “Silicon beach” được kỳ vọng đưa lợi thế đáng sống, kết nối vùng và nguồn nhân tài trẻ thành một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đúng nghĩa.

Một thông điệp khác cũng được chia sẻ tại diễn đàn là: trong kỷ nguyên số, nhân tài là hạ tầng thực sự của một thành phố đổi mới sáng tạo, chứ không chỉ là các công trình đồ sộ. Bước chuyển dịch của Đà Nẵng trong thập kỷ tới là tiến từ “thành phố đáng sống” thuần túy sang “thành phố đáng làm việc, đáng sáng tạo, đáng lập nghiệp và đáng ở lại”. Để giữ chân được các kỹ sư, chuyên gia bán dẫn và các nhà sáng lập toàn cầu, thành phố cần hệ sinh thái tích hợp hoàn chỉnh từ môi trường làm việc, cộng đồng chuyên gia đến các chính sách thiết thực về nhà ở, giáo dục và y tế chất lượng cao.

Thay vì dàn trải quá nhiều mục tiêu, trong thập niên tới, thành phố xác định rõ các bước đi mang tính trình tự, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và việc gìn giữ bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và cảm giác “thuộc về” của người dân. Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao Đà Nẵng 2026 chính là cột mốc khởi đầu quan trọng, đưa những cam kết thể chế và tri thức toàn cầu thành chương trình nghị sự hành động, định vị một Đà Nẵng khác biệt và bền vững trên bản đồ các đô thị thế hệ mới của thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Sẵn sàng cho tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO