Tiền vệ Nguyễn Thành Đạt xác nhận dính chấn thương ACL nghiêm trọng, dự kiến nghỉ thi đấu từ 7-9 tháng, gây tổn thất lớn cho Thể Công Viettel và U23 Việt Nam.
Nguyễn Thành Đạt, tiền vệ tài năng thuộc biên chế Thể Công Viettel, vừa chính thức xác nhận việc phải đối mặt với "cơn ác mộng" lớn nhất của đời cầu thủ: đứt dây chằng chéo trước (ACL). Sự cố này đồng nghĩa với việc nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2025 sẽ phải vắng mặt trong toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2025/26, để lại một khoảng trống lớn trong kế hoạch của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển trẻ quốc gia.
Thông tin về chấn thương được chính Nguyễn Thành Đạt chia sẻ gián tiếp thông qua hình ảnh tập luyện phục hồi tại Trung tâm chấn thương thể thao. Với dòng trạng thái "Acl-er 70+ ngày", tiền vệ sinh năm 2004 cho thấy anh đã trải qua hơn hai tháng kể từ thời điểm dính chấn thương và thực hiện phẫu thuật vào cuối năm 2025.
Theo các chuyên gia y tế, thời gian hồi phục trung bình cho một ca phẫu thuật dây chằng chéo trước thường kéo dài từ 7 đến 9 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc cựu cầu thủ của CLB Bình Phước (nay là TT Đồng Nai) chỉ có thể hy vọng trở lại sân cỏ vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp. Hiện tại, Thành Đạt đang nỗ lực thực hiện các bài tập vật lý trị liệu để lấy lại cảm giác vận động cơ bản.
Sự vắng mặt của Thành Đạt là một đòn giáng mạnh vào lực lượng của Thể Công Viettel tại đấu trường V-League. Không chỉ vậy, đây còn là nỗi tiếc nuối lớn cho lứa U23 Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, Thành Đạt từng là nhân tố quan trọng trong chiến dịch lên ngôi vô địch khu vực, được đánh giá cao nhờ nhãn quan chiến thuật và khả năng điều tiết lối chơi linh hoạt.
Đáng chú ý, trường hợp của Nguyễn Thành Đạt không phải là duy nhất. Bóng đá Việt Nam đang chứng kiến một "cơn bão" chấn thương dây chằng tàn phá nặng nề thế hệ cầu thủ trẻ tiềm năng. Danh sách bệnh binh liên tục nối dài với những cái tên trụ cột như:
Bên cạnh đó, những ngôi sao tấn công như Bùi Vĩ Hào hay Đình Bắc cũng đang chật vật tìm lại phong độ đỉnh cao sau khi gặp các vấn đề về dây chằng cổ chân và chấn thương háng. Thực trạng này đang đặt ra dấu hỏi lớn cho các câu lạc bộ về công tác y tế, cường độ tập luyện và mật độ thi đấu dày đặc đối với các cầu thủ trẻ trong giai đoạn phát triển thể chất quan trọng nhất của sự nghiệp.