Theo gương Bác

Sẻ chia yêu thương từ những mô hình gần dân, vì dân

MẾN NGUYỄN 09/05/2026 07:30

Thời gian qua, nhiều mô hình “sẻ chia yêu thương” được triển khai thiết thực, hướng về những hoàn cảnh khó khăn bằng tinh thần trách nhiệm xã hội và nhiệt huyết của tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

687854391_122121312789242401_6183821067207116636_n.jpg
Mô hình "Sạp rau 0 đồng" do Chi đoàn Quân sự thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Đức triển khai. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Với phương châm “gần dân, vì dân”, các hoạt động không chỉ góp phần thắp lên niềm tin, nghị lực cho cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết bền chặt giữa tổ chức, lực lượng với nhân dân, từ đó khẳng định vai trò xung kích, đồng hành, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ trong hành trình xây dựng một xã hội sẻ chia, nhân ái.

1. “Sạp rau 0 đồng” trước cổng Cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Đức trở nên quen thuộc với đông đảo người dân địa phương. Những bó rau xanh tươi, sạch, được phân loại, sắp xếp gọn gàng, bảo đảm đủ số lượng để nhiều người cùng được nhận. Mô hình do Chi đoàn Quân sự thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Đức triển khai nhiều tháng qua đã phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng ngày và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến các hộ khó khăn, người già neo đơn, lao động thu nhập thấp.

Để duy trì hoạt động, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Đức tận dụng hiệu quả quỹ đất tăng gia sản xuất, tổ chức trồng nhiều loại rau xanh sạch, như cải, rau muống, mồng tơi, dền… Toàn bộ quy trình trồng và chăm sóc đều bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng hóa chất. Nhờ đó, sản phẩm thu hoạch không chỉ phục vụ tốt công tác hậu cần của đơn vị mà còn đảm bảo chất lượng cao khi trao tận tay người dân.

Trung tá Bùi Đông Nhựt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Đức chia sẻ, mô hình “Sạp rau 0 đồng” không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhu yếu phẩm mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Thông qua hoạt động này, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên nâng cao hơn ý thức trách nhiệm, tinh thần vì cộng đồng, phát huy vai trò nêu gương, xung kích trong các hoạt động vì an sinh xã hội. Đồng thời, đây cũng là một trong những cách làm cụ thể, sáng tạo nhằm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

650751031_1224482359750430_150780420425883633_n.jpg
Mô hình "Em nuôi của Đoàn" tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Ảnh: MẾN NGUYỄN

2. Lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thông qua mô hình “Em nuôi của Đoàn”, tuổi trẻ Công an xã Avương duy trì hoạt động thăm hỏi, tặng quà hằng tháng cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hằng tháng, đoàn viên Chi đoàn Công an xã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng nhu yếu phẩm, tập vở, quần áo và tiền hỗ trợ sinh hoạt cho các em. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của tuổi trẻ Công an xã, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Bí thư Chi đoàn Công an xã Avương Phạm Trần Lương Tri chia sẻ, với đặc thù là xã vùng cao, mô hình “Em nuôi của Đoàn” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn một cách thường xuyên, liên tục. Thời gian tới, Chi đoàn sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình, đồng thời kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân để có thêm nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, góp phần chăm lo tốt hơn cho thiếu nhi.

3. Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” với nội dung “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong lực lượng Công an nhân dân, Chi đoàn Công an xã Thu Bồn triển khai mô hình “Người anh áo xanh - đồng hành cùng em trưởng thành” tại Trường Tiểu học Duy Châu. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa tinh thần “Gần dân nhất”, khi mỗi cán bộ, đoàn viên công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự mà còn trực tiếp tham gia đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thế hệ trẻ ngay từ môi trường học đường.

Mô hình được xây dựng với mục tiêu mỗi em học sinh đều có một người anh, người chị là cán bộ, chiến sĩ công an luôn sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia, định hướng và hỗ trợ trong học tập cũng như cuộc sống. Thông qua những buổi gặp gỡ, trao đổi, các em được trang bị thêm kỹ năng sống, kiến thức pháp luật cơ bản, từ đó hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân và xây dựng lối sống lành mạnh.

Thầy Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Duy Châu chia sẻ, không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, giáo dục, đoàn viên Chi đoàn Công an xã còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo động lực để các em vươn lên trong học tập. Sự gần gũi, chân thành của lực lượng công an giúp xóa nhòa khoảng cách, tạo dựng niềm tin và hình ảnh đẹp trong lòng học sinh, phụ huynh và nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Sẻ chia yêu thương từ những mô hình gần dân, vì dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO