Chủ nhà Thái Lan buộc phải di dời 10 môn thi từ Songkhla về Bangkok do lũ lụt, trong khi Campuchia bất ngờ rút lui khỏi 8 môn, gây xáo trộn lịch thi đấu.
Theo thông báo từ Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan (NOCT), toàn bộ 10 môn thể thao dự kiến tổ chức tại tỉnh Songkhla sẽ được chuyển về thủ đô Bangkok. Quyết định này được đưa ra sau khi tình trạng mưa lớn gây ngập lụt kéo dài tại Songkhla, làm dấy lên lo ngại về khả năng đảm bảo an toàn và tiến độ thi đấu.
Ông Chalitrat Chantarubeksa, Phó Tổng Thư ký NOCT, cho biết: “Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi lo ngại từ các đoàn thể thao về tình trạng địa điểm sau khi nước rút. Việc di chuyển các môn thi đấu về Bangkok là cần thiết để đảm bảo chất lượng chuyên môn và sự an toàn cho vận động viên.”
Nước chủ nhà Thái Lan cũng đang xem xét các phương án hỗ trợ và đền bù tài chính cho những đoàn thể thao đã đặt trước vé máy bay và dịch vụ lưu trú tại Songkhla.

Trong khi Thái Lan đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, công tác tổ chức SEA Games 33 tiếp tục đối mặt với một thử thách khác khi Campuchia bất ngờ gửi văn bản xin rút khỏi 8 môn thi đấu. Sự thay đổi này đã khiến công tác xếp lịch và chia bảng bị đảo lộn đáng kể.
Môn bóng đá nam, một trong những nội dung thu hút sự quan tâm lớn nhất, đã có sự điều chỉnh trực tiếp. Theo đó, đội U22 Singapore, ban đầu thuộc nhóm hạt giống số 4 ở bảng C, đã được chuyển sang bảng A để thay thế cho Campuchia.
Với sự thay đổi này, thể thức thi đấu của môn bóng đá nam vẫn giữ nguyên cấu trúc 3 bảng đấu, mỗi bảng gồm 3 đội. Điều này giúp đảm bảo sự cân bằng và tính cạnh tranh cho các trận đấu tại vòng bảng.
Những biến động bất ngờ đang đặt ra thách thức lớn cho ban tổ chức SEA Games 33. Dù vậy, U22 Việt Nam được cho là không bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc thay đổi địa điểm và vẫn được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng, bên cạnh U22 Indonesia và đội chủ nhà U22 Thái Lan.