Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản và Mỹ cho thấy Seiko đang chuẩn bị hồi sinh Queen Seiko, dòng đồng hồ nữ cao cấp ra đời từ năm 1962 với tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe tương đương dòng King Seiko.
Seiko Group Corporation vừa thực hiện một bước đi đáng chú ý khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho cái tên "Queen Seiko" tại các thị trường trọng điểm bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nam Mỹ. Động thái này, được phát hiện bởi các chuyên gia theo dõi hồ sơ pháp lý của ngành đồng hồ, đã làm dấy lên những đồn đoán về việc thương hiệu Nhật Bản đang chuẩn bị đưa dòng sản phẩm nữ cao cấp từ thập niên 60 trở lại thị trường.

Theo các tài liệu được công bố, đơn đăng ký tại Nhật Bản (số hiệu 2026-57703) được nộp vào ngày 21/05/2026, thuộc Nhóm quốc tế 14 bao gồm đồng hồ, dây đeo và vỏ đồng hồ. Ngay sau đó, một đơn đăng ký tương ứng cũng đã được gửi lên Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) vào ngày 11/06/2026.
Việc đăng ký đồng thời tại ba khu vực thị trường lớn cho thấy đây không đơn thuần là hành động bảo hộ tên gọi thông thường. Đây thường là dấu hiệu cho một chiến dịch ra mắt sản phẩm quy mô toàn cầu đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, tương tự như cách Seiko đã làm với dòng King Seiko trước đây.
Ra đời vào năm 1962, chỉ một năm sau khi King Seiko xuất hiện, Queen Seiko được định vị là dòng đồng hồ cao cấp dành riêng cho phụ nữ. Vào thời điểm đó, hầu hết các mẫu đồng hồ nữ trên thị trường thường chỉ chú trọng vào yếu tố trang sức, nhưng Queen Seiko đã thay đổi định kiến này bằng cách áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.
Dưới đây là những đặc điểm kỹ thuật nổi bật làm nên danh tiếng của dòng đồng hồ này:
Việc hồi sinh Queen Seiko được xem là một bước đi logic của Seiko sau sự trở lại thành công của dòng King Seiko vào năm 2022. Trong lịch sử, cặp đôi King Seiko và Queen Seiko từng là biểu tượng của địa vị xã hội, đặc biệt là xu hướng sở hữu đồng hồ cặp (his-and-hers) khi phụ nữ bắt đầu tham gia mạnh mẽ hơn vào lực lượng lao động.
Mặc dù hiện tại Seiko vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc ra mắt sản phẩm, nhưng việc đăng ký nhãn hiệu đồng loạt tại các thị trường lớn là minh chứng rõ nét cho thấy thương hiệu đang nghiêm túc chuẩn bị cho sự trở lại của "Nữ hoàng". Nếu được ra mắt, đây chắc chắn sẽ là một đối trọng đáng gờm trong phân khúc đồng hồ nữ cao cấp, nơi mà giá trị di sản và kỹ thuật cơ khí đang ngày càng được người dùng quan tâm.