Thế giới

Seoul lập kỷ lục mới về du lịch y tế

HÙNG LÂM 06/09/2025 11:30

Năm 2024, Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã tiếp nhận gần 1 triệu bệnh nhân quốc tế, xác lập kỷ lục mới về du lịch y tế và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc như một trung tâm y tế toàn cầu.

bb7509f6-0863-4345-97d2-b02b459baf84.jpg
Du khách nước ngoài và người dân địa phương trên đường phố Myeong-dong, trung tâm Thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap

Theo công bố từ chính quyền thành phố Seoul vào ngày 4/9, có tổng cộng hơn 999.600 bệnh nhân nước ngoài được điều trị tại các bệnh viện và phòng khám trong thành phố. Con số này chiếm phần lớn trong tổng số 1,17 triệu người đến Hàn Quốc với mục đích chăm sóc y tế, đến từ 202 quốc gia và vùng lãnh thổ.

So với năm 2023, lượng bệnh nhân nước ngoài tại Seoul đã tăng gấp đôi và gấp ba lần so với năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19. Trên phạm vi cả nước, năm 2024 cũng đánh dấu mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc chính thức triển khai chương trình thu hút bệnh nhân quốc tế vào năm 2009.

Theo The Korea Times, tổng chi tiêu của bệnh nhân nước ngoài tại Seoul trong năm qua đạt 1,2 nghìn tỷ won (khoảng 860 triệu USD), được ghi nhận thông qua các giao dịch bằng thẻ tín dụng phát hành ở nước ngoài. Đáng chú ý, con số này chiếm 85,7% tổng chi tiêu du lịch y tế toàn quốc, cho thấy vai trò trung tâm của Seoul trong lĩnh vực này.

Xét theo chuyên khoa, da liễu là dịch vụ được lựa chọn nhiều nhất với hơn 665.000 bệnh nhân, chiếm 64,2% tổng số lượt điều trị. Các lĩnh vực tiếp theo bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe ban đầu, cho thấy nhu cầu cao đối với các dịch vụ cải thiện ngoại hình và chăm sóc toàn diện.

Trong số các quận tại Seoul, Gangnam tiếp tục là điểm đến hàng đầu với gần 380.000 lượt bệnh nhân nước ngoài, theo sau là Seocho, Mapo, Jung và Songpa; 5 quận này chiếm tới 92% tổng số lượt điều trị. Về tốc độ tăng trưởng, Seocho ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất với 251%, tiếp theo là Mapo (160%), Gangnam (103%), Jung (54%) và Songpa (48%).

Một trong những yếu tố chính góp phần vào sự bùng nổ du lịch y tế là sự gia tăng mạnh mẽ của các cơ sở y tế đăng ký phục vụ bệnh nhân nước ngoài. Tính đến năm 2024, Seoul có 1.994 cơ sở được chứng nhận, tăng gấp đôi so với 920 cơ sở vào năm 2020.

Trên toàn thành phố, trung bình cứ 10 cơ sở y tế thì có 1 cơ sở đủ điều kiện tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nước ngoài. Tỷ lệ còn cao hơn đáng kể ở các khu vực trọng điểm, như Gangnam (1/3) và Seocho (1/4).

Chính quyền Seoul cũng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ đồng bộ để nâng cao trải nghiệm cho bệnh nhân nước ngoài, như: Hỗ trợ marketing cho các cơ sở y tế; cung cấp điều phối viên phiên dịch; đơn giản hóa quy trình đăng ký hoặc thay đổi thông tin cơ sở điều trị. Những chính sách này không chỉ giúp tăng sự hài lòng mà còn thúc đẩy niềm tin vào hệ thống y tế của thành phố.

Với đà tăng trưởng hiện tại, Seoul dự kiến sẽ đón hơn 1,14 triệu lượt khách du lịch y tế trong năm 2025. Riêng trong nửa đầu năm nay, khoảng 8,82 triệu khách quốc tế đã đến Hàn Quốc, tăng hơn 1,12 triệu lượt so với cùng kỳ năm ngoái.

“Khi ngày càng nhiều bệnh nhân quốc tế lựa chọn Seoul nhờ vào công nghệ y tế tiên tiến và cơ sở hạ tầng hiện đại, thành phố đang vươn lên thành trung tâm du lịch y tế toàn cầu thực sự”, ông Kang Jin-yong, Giám đốc Ban Chính sách y tế và sức khỏe Seoul cho biết.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Seoul lập kỷ lục mới về du lịch y tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO