ĐNO - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, áp lực giao thông tại Đà Nẵng gia tăng rõ rệt khi lượng người và phương tiện đổ về thành phố du lịch này tăng đột biến. Trong bối cảnh đó, công tác kiểm soát, xử lý vi phạm được lực lượng chức năng xác định là “mũi nhọn” nhằm giữ vững trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tai nạn và ùn tắc, bảo đảm cho người dân và du khách có một kỳ nghỉ an toàn.

Tăng cường kiểm soát giao thông dịp lễ
Theo Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Đội phó Đội Tuyên truyền và xử lý, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố, ngay từ trước kỳ nghỉ lễ, Công an Đà Nẵng đã chủ động xây dựng các phương án kiểm soát, tăng cường lực lượng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung cao độ vào công tác tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Ghi nhận thực tế cho thấy, trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT đã duy trì 100% quân số, bố trí chốt kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực trung tâm, cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến ven biển - nơi tập trung đông du khách.
Không chỉ dừng lại ở các chốt cố định, lực lượng chức năng còn triển khai tuần tra lưu động, kết hợp giữa công khai và hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế nguy cơ ùn tắc và tai nạn.
Trong đó, kiểm soát nồng độ cồn tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm. Các chốt kiểm tra được bố trí tại nhiều khu vực như tuyến trung tâm, gần các điểm ăn uống, khu du lịch - nơi dễ phát sinh tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia.
Việc kiểm tra được thực hiện xuyên suốt cả ngày lẫn đêm, đặc biệt tăng cường vào buổi tối và khuya. Theo lực lượng chức năng, đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, do đó được xử lý nghiêm với mục tiêu không chỉ xử phạt mà còn ngăn chặn từ sớm.
Ghi nhận tại một chốt kiểm tra trên đường ven biển, anh Nguyễn Văn Hùng (tài xế xe dịch vụ) chia sẻ: “Những ngày lễ khách đông, chạy xe liên tục nên cũng áp lực. Nhưng thấy CSGT kiểm tra nồng độ cồn thường xuyên thì anh em tài xế cũng tự nhắc nhau không uống bia rượu khi làm việc. Có kiểm tra vậy mới giữ an toàn cho mình và cho khách".
Song song đó, tình trạng vi phạm tốc độ cũng được kiểm soát chặt chẽ thông qua việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như máy đo tốc độ tại các tuyến quốc lộ, cửa ngõ thành phố và các tuyến du lịch.
Trong điều kiện lưu lượng phương tiện tăng cao, việc chạy quá tốc độ dễ dẫn đến va chạm dây chuyền, gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy, lực lượng CSGT tập trung giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Không chỉ dừng lại ở hai nhóm hành vi trên, lực lượng chức năng còn tăng cường kiểm tra, xử lý hàng loạt vi phạm phổ biến khác như: chở quá số người quy định, dừng đỗ không đúng nơi, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, đi vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm…

Lực lượng CSGT Đà Nẵng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, điều tiết giao thông ban đêm trên tuyến đường trung tâm, bảo đảm an toàn dịp lễ 30/4 - 1/5.
Đối với xe khách và phương tiện vận tải hàng hóa, công tác kiểm tra càng được siết chặt, đặc biệt là các hành vi nhồi nhét hành khách, đón trả khách không đúng quy định, chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Một điểm đáng chú ý trong công tác xử lý vi phạm dịp lễ năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát giao thông ở một số địa điểm. Thông qua hệ thống này, các hành vi vi phạm được ghi nhận và xử lý, giúp nâng cao tính minh bạch, đồng thời tạo sức răn đe ngay cả khi không có lực lượng chức năng trực tiếp trên đường. Điều này buộc người tham gia giao thông phải nâng cao ý thức, chấp hành quy định mọi lúc, mọi nơi.
Anh Phạm Đức Tuấn (tài xế xe tải liên tỉnh) chia sẻ thêm: “Giờ có camera rồi nên không thể chủ quan được. Chạy đường dài qua Đà Nẵng dịp lễ, tôi luôn chú ý tốc độ và biển báo vì vi phạm là bị xử lý ngay. Ai cũng phải tự giác hơn".
Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng tập trung xử lý các hành vi gây mất trật tự công cộng như tụ tập, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép - những vi phạm thường có xu hướng gia tăng trong dịp lễ, đặc biệt vào ban đêm.
Các tổ công tác được bố trí linh hoạt, phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và công an cơ sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, không để hình thành các điểm nóng phức tạp.
Nâng cao ý thức người tham gia giao thông
Theo Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh, mục tiêu của công tác kiểm soát, xử lý vi phạm không chỉ là phát hiện và xử phạt, mà quan trọng hơn là phòng ngừa rủi ro, bảo vệ an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông.
“Khi người dân nhận thức rõ rằng mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý, ý thức chấp hành sẽ được nâng cao", Trung tá Oanh nhấn mạnh.
Thực tế cho thấy, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng cùng với các biện pháp kiểm soát quyết liệt đã tạo chuyển biến tích cực trong ý thức người tham gia giao thông. Tuy nhiên, áp lực vẫn còn lớn khi lưu lượng phương tiện tăng cao trong thời gian ngắn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và người dân.
Kỳ nghỉ lễ sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi hành trình đều an toàn. Và để làm được điều đó, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất: không lái xe sau khi uống rượu bia, tuân thủ tốc độ, chấp hành tín hiệu giao thông. Khi ý thức được nâng lên, những “điểm nóng” vi phạm sẽ dần được xóa bỏ, nhường chỗ cho một nhịp giao thông văn minh, an toàn trong mỗi kỳ nghỉ lễ.