Mô phỏng 10.000 dữ liệu từ siêu máy tính Opta trao 38% cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh cho Arsenal, vượt xa Man City và Liverpool trong mùa giải 2026-27.
Trước thời điểm mùa giải Ngoại hạng Anh 2026-27 chính thức khởi tranh, siêu máy tính của hãng thống kê thể thao Opta đã hoàn tất 10.000 mô phỏng dữ liệu chuyên sâu. Kết quả phân tích mang đến góc nhìn toàn diện về cuộc đua vô địch cũng như nguy cơ xuống hạng đầy khốc liệt của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Theo dự báo từ Opta, đương kim vô địch Arsenal là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch với 38% cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương. Sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm ở mùa giải trước, HLV Mikel Arteta đang đứng trước cột mốc lịch sử lớn trong sự nghiệp cầm quân.
Nếu tiếp tục đưa "Pháo thủ" đăng quang, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ trở thành HLV thứ tư trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, gia nhập hàng ngũ những huyền thoại gồm Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho và Pep Guardiola.
Tuy nhiên, bài toán nhân sự đang đe dọa tham vọng của đội chủ sân Emirates. Chấn thương lưng của trung vệ William Saliba được xác định là mối lo ngại lớn nhất. Các số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ giành chiến thắng của Arsenal sụt giảm nghiêm trọng từ 68,7% xuống chỉ còn 47,6% mỗi khi trung vệ người Pháp vắng mặt trên sân.
Xếp ngay sau Arsenal trong danh sách ứng viên là Manchester City với 20,5% cơ hội đăng quang. Dù trải qua biến động lớn trên băng ghế huấn luyện khi tân HLV Enzo Maresca tiếp quản đội bóng sau kỷ nguyên Pep Guardiola, đại diện Manchester vẫn giữ được vị thế của một ứng viên hàng đầu.
Trong khi đó, Liverpool xếp ở vị trí thứ ba với 9,2% cơ hội. Tân thuyền trưởng Andoni Iraola thừa nhận đội bóng vùng Merseyside vẫn còn nhiều việc phải làm khi phát biểu trong giai đoạn tiền mùa giải rằng tập thể này "chưa thể duy trì phong độ như chúng tôi mong muốn".
| Đội bóng | HLV trưởng | Tỷ lệ vô địch (%) |
|---|---|---|
| Arsenal | Mikel Arteta | 38,0% |
| Manchester City | Enzo Maresca | 20,5% |
| Liverpool | Andoni Iraola | 9,2% |
| Manchester United | Michael Carrick | 6,2% |
| Aston Villa | Unai Emery | 4,8% |
| Chelsea | Xabi Alonso | 4,1% |
| Tottenham Hotspur | Roberto De Zerbi | 2,9% |
Các vị trí tiếp theo trong cuộc đua đến ngôi vương lần lượt gọi tên Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick (6,2%), Aston Villa (4,8%), Chelsea của HLV Xabi Alonso (4,1%) và Tottenham do HLV Roberto De Zerbi dẫn dắt (2,9%).
Tại nửa dưới bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng dự báo sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt đối với ba tân binh vừa thăng hạng. Hull City đứng trước nguy cơ lớn nhất khi nhận tới 38,7% tỷ lệ rớt hạng, theo sau lần lượt là Ipswich Town (31,2%) và Coventry City (27,9%).
Bất ngờ lớn nhất từ mô phỏng của siêu máy tính nằm ở trường hợp của Sunderland. Dù thi đấu ấn tượng và xuất sắc giành vé dự Europa League mùa trước, "Mèo đen" lại bị xếp thứ 4 trong danh sách các đội có nguy cơ xuống hạng cao nhất (25,9%). Mối đe dọa này xuất phát từ việc thiếu chiều sâu lực lượng cùng các chỉ số chuyên môn cơ bản rơi vào mức báo động.
Xếp ngay sau Sunderland là Fulham dưới sự dẫn dắt của tân HLV Alvaro Arbeloa, đối mặt với 23,4% rủi ro phải chia tay giải đấu số một nước Anh khi mùa giải khép lại.