Tình trạng lừa đảo “bắt cóc online” tiếp tục tái diễn, nhắm trực tiếp vào học sinh, sinh viên. Các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn tinh vi đe dọa, gây hoang mang, từ đó thao túng nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Chỉ trong vòng vài ngày cuối tháng 9/2025, lực lượng Công an Đà Nẵng liên tiếp phát hiện, ngăn chặn hai vụ việc liên quan đến “bắt cóc online”, đều nhắm vào nạn nhân là sinh viên. Dù thủ đoạn không mới, nhưng tính chất ngày càng tinh vi, đánh thẳng vào tâm lý sợ hãi của người trẻ và gia đình khiến không ít trường hợp suýt rơi vào bẫy tống tiền.
Ngày 29/9, Công an phường Hải Châu phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố) nhận được tin báo về một nam sinh viên 18 tuổi mất liên lạc với gia đình, nghi bị bắt cóc trực tuyến. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác lập tức triển khai truy xét. Chỉ trong vòng 2 giờ, lực lượng chức năng phát hiện nam sinh đang bị cô lập trong một nhà nghỉ, toàn bộ điện thoại bị kiểm soát, định vị và liên lạc đều bị chặn.
Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng đã chiếm quyền truy cập zalo, facebook của nạn nhân, dàn dựng video giả mạo cảnh “bị bắt cóc”, gửi về cho gia đình nhằm gây áp lực đòi số tiền chuộc 350 triệu đồng.
Chúng còn buộc nam sinh phải tham gia các cuộc gọi video để tạo bằng chứng giả, đồng thời ngăn chặn mọi liên lạc ra ngoài. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và kịp thời của lực lượng công an, nạn nhân được an toàn, âm mưu đe dọa để tống tiền, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lừa đảo không thể thực hiện.

Trước đó hai ngày, một vụ việc tương tự xảy ra với nữ sinh B. (SN 2007, quê Hà Nội, đang học tại Đà Nẵng). Ngày 27/9, mẹ của B. bất ngờ nhận tin nhắn qua zalo đe dọa “con gái đang bị giữ, phải chuyển 50 triệu đồng để chuộc”.
Cùng lúc, B. nhận các cuộc gọi video từ nhóm giả danh công an, ép chuyển tiền “chứng minh trong sạch”, đồng thời yêu cầu em thuê nhà nghỉ để dễ kiểm soát.
Trong tâm lý hoảng loạn, B. đã chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản (hơn 500 nghìn đồng). May mắn, Công an phường Hòa Khánh đã nhanh chóng triển khai nghiệp vụ, phát hiện nữ sinh tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành và giải cứu kịp thời.
Các chiêu trò “bắt cóc online” thường xoay quanh ba thao tác: giả danh cơ quan chức năng - khống chế tâm lý - dựng hiện trường giả để tống tiền. Đây là “công thức” quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy do thiếu tỉnh táo.
Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn lạ mạo danh cơ quan chức năng.
Trong mọi tình huống, cần bình tĩnh xác minh, liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của công an để được hỗ trợ. Các bậc phụ huynh cũng cần nhắc nhở con em, nhất là sinh viên xa nhà luôn cảnh giác và trang bị kiến thức phòng ngừa...