Văn hóa

Sôi động hoạt động giáo dục di sản học đường tại Bảo tàng Đà Nẵng

KHÁNH LINH 23/12/2025 20:02

ĐNO - Nhiều trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chọn bảo tàng để triển khai các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, văn hóa vùng đất, góp phần hun đúc niềm tự hào, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

z7356528371515_b4fc5451844e381be78a28a713438655.jpg
Ngày càng có nhiều đoàn khách học sinh, sinh viên đến tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng Đà Nẵng, cơ sở 2. Ảnh: VĨNH LỘC

Sáng 23/12, Bảo tàng Đà Nẵng (cơ sở 2, phường Bàn Thạch) đón đoàn 80 học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Tam Kỳ) đến tham quan và trải nghiệm thực tế. Trong 2 giờ đồng hồ, các em được lắng nghe thuyết minh về hệ thống hiện vật lịch sử - văn hóa, đồng thời trực tiếp tham gia nhiều hoạt động bổ ích như: tô tranh chú bộ đội, vẽ mặt nạ tuồng, trải nghiệm điêu khắc gỗ nghệ thuật Cơ Tu và các trò chơi dân gian sôi nổi. Sự hào hứng và thích thú hiện rõ trên gương mặt của từng học sinh.

Kể từ đầu tháng 7 đến nay, Bảo tàng Đà Nẵng (cơ sở 2) duy trì tần suất đón khách tham quan đều đặn mỗi ngày, trong đó học sinh và sinh viên chiếm đa số. Bà Võ Thị Thêm, cán bộ thuyết minh tại bảo tàng, cho biết đơn vị đã phục vụ gần 11.000 lượt học sinh, sinh viên tính từ thời điểm đó. Riêng 3 tuần đầu tháng 12, bảo tàng đã đón gần 2.850 lượt khách; dự kiến con số này sẽ đạt khoảng 3.500 lượt khi kết thúc tháng.

"Trung bình mỗi tuần, bảo tàng đón từ 7 đến 12 đoàn với quy mô 40 - 80 học sinh mỗi đoàn, cao điểm có ngày chúng tôi tiếp đón gần 400 lượt khách. Dù áp lực công việc khá lớn khi lượng khách đông, nhưng chúng tôi đều thấy ấm lòng vì chương trình được các trường hưởng ứng nồng nhiệt.

Hạnh phúc hơn cả là bảo tàng đã trở thành nhịp cầu giúp các em hiểu và trân quý giá trị truyền thống, từ đó bồi đắp tình yêu với lịch sử và văn hóa dân tộc", bà Thêm phấn khởi.

Hiện nay, Bảo tàng Đà Nẵng đang lưu giữ và trưng bày hơn 15.000 hiện vật quý giá, tái hiện sinh động dòng chảy lịch sử - văn hóa của vùng đất xứ Quảng từ thời tiền sơ sử đến hiện đại. Nơi đây hội tụ những giá trị đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật và mỹ thuật của các tộc người sinh sống tại khu vực miền núi phía Tây thành phố.

BT 1
Trường Tiểu học Hùng Vương tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng, cơ sở 2 sáng 23/12. Ảnh: B.T

Theo đại diện Trường Tiểu học Hùng Vương, sức hấp dẫn của Bảo tàng Đà Nẵng (cơ sở 2) không chỉ đến từ kho hiện vật phong phú mà còn ở phương thức trưng bày trực quan và các chủ đề hoạt động đa dạng.

"Bên cạnh các trò chơi hoạt náo vui nhộn, chuyến tham quan giúp học sinh củng cố kiến thức thực tế, hiểu sâu sắc hơn về văn hóa xứ Quảng và lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của cha ông. Qua đó, gieo mầm niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương", đại diện nhà trường nhìn nhận.

Tại Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Champa Duy Xuyên, mô hình này đã thu hút hàng chục nghìn lượt học sinh, sinh viên sau nhiều năm triển khai. Tính riêng năm học 2024 - 2025, có hơn 5.100 học sinh từ 49 trường các cấp và gần 2.000 sinh viên từ các trường đại học chuyên ngành du lịch, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật trên cả nước đến tìm hiểu và nghiên cứu hiện vật.


z7356534852886_53590ae0f0c5f47eed8feac16a344c5b.jpg
Không chỉ tham quan hiện vật tại bảo tàng, các em học sinh còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian, qua đó giúp chương trình giáo dục di sản học đường càng thêm lôi cuốn. Ảnh: KHÁNH LINH

"Song song với việc chủ động kết nối trường học và tổ chức giáo dục di sản học đường, chúng tôi đang triển khai các chương trình hướng tới cộng đồng để đưa di sản đến gần hơn với người dân và người trẻ bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất. Qua đó, từng bước bồi đắp kiến thức về di sản văn hóa nói chung và tình yêu đối với Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn nói riêng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ di sản của tiền nhân"

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (đơn vị trực tiếp quản lý Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Champa Duy Xuyên) chia sẻ, tìm kiếm tri thức luôn là một hành trình đẹp. Vì vậy, đơn vị luôn nỗ lực xây dựng các chương trình gần gũi, thiết thực để biến bảo tàng thành điểm đến hấp dẫn, lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa đến thế hệ trẻ.

Mục tiêu là để bảo tàng không chỉ dừng lại ở điểm tham quan, trải nghiệm mà còn là nơi truyền cảm hứng, nuôi dưỡng tình yêu sâu sắc với di sản và lịch sử địa phương.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Sôi động hoạt động giáo dục di sản học đường tại Bảo tàng Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO