Chính trị

Sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đi vào hoạt động là ưu tiên chiến lược của thành phố

THÀNH CÔNG 05/08/2026 17:17

ĐNO - Chiều 5/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam và lãnh đạo các sở, ngành có buổi làm làm việc với Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN); đồng thời khảo sát một số dự án động lực, trọng điểm nhằm kiểm tra tiến độ triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

dsc00484.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (hàng đầu bên trái) thăm Cơ quan điều hành VIFC-DN. Ảnh: T.CÔNG

Theo Cơ quan điều hành VIFC-DN, sau hơn nửa năm hoạt động, đơn vị từng bước hoàn thiện các nội dung về thể chế, quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đến năm 2035, kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn bị các điều kiện để đưa trung tâm vào vận hành. Hiện cơ quan điều hành có 22 cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia và người lao động, trong đó có 3 chuyên gia quốc tế.

Đến nay, VIFC-DN có 12 thành viên chính thức; 11 nhà đầu tư được trao giấy chấp thuận quan tâm; 12 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký và hơn 90 nhà đầu tư trong, ngoài nước tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Thành phố đã bố trí trụ sở làm việc tại tòa nhà ICT1 thuộc Công viên phần mềm số 2 và chuẩn bị đưa vào khai thác tòa nhà 20 tầng phục vụ hoạt động của trung tâm.

dsc00501.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 3, từ trái sang) trò chuyện với nhân sự đang làm việc trong tòa nhà Cơ quan điều hành VIFC-DN. Ảnh: T.CÔNG

Tại buổi làm việc, Cơ quan điều hành VIFC-DN kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; triển khai các sản phẩm ưu tiên; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác truyền thông và có chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn khẳng định việc sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đi vào hoạt động là ưu tiên chiến lược của thành phố nhằm kết nối sâu với hệ thống tài chính quốc tế, nâng cao vị thế của Đà Nẵng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng.

dsc00554.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc với VIFC-DN. Ảnh: T.CÔNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của Cơ quan điều hành VIFC-DN trong thời gian ngắn đã phối hợp hoàn thiện thể chế, pháp lý, kiện toàn tổ chức bộ máy, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực và từng bước chuẩn bị cơ sở vật chất để trung tâm sớm đi vào hoạt động. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn về thể chế pháp lý chưa hoàn thiện, khung chính sách chưa đủ độ mở để thu hút dòng vốn quốc tế và việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với các kiến nghị của Cơ quan điều hành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét, sớm có các cơ chế, chính sách cần thiết để tạo điều kiện triển khai trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị trước hết tiếp tục hoàn thiện thể chế và mô hình vận hành; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa Hội đồng điều hành, Cơ quan điều hành, Cơ quan giám sát, Tòa án chuyên biệt và Trung tâm trọng tài; đồng thời rà soát sự đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành nhằm xây dựng môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và dễ dự báo.

dsc00688.jpeg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (bên trái) báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn tại dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiều. Ảnh: T.CÔNG

Tập trung xây dựng gói cơ chế, chính sách đủ sức cạnh tranh về thuế, phí, ngoại hối, lao động và cư trú; triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các sản phẩm tài chính mới; đồng thời chủ động thu hút các tổ chức tài chính, doanh nghiệp fintech, quỹ đầu tư và công ty công nghệ quốc tế đến đặt trụ sở, văn phòng tại Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, để khẳng định vị thế của Đà Nẵng trong mô hình Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, thành phố cần có các cơ chế đủ sức hấp dẫn, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh với các trung tâm tài chính trong khu vực.

Khẩn trương chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; xây dựng chiến lược thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ chuyên gia tài chính, công nghệ trong nước và quốc tế.

Đồng thời, thành phố sớm hoàn thiện mô hình cơ quan giám sát Trung tâm tài chính quốc tế, xây dựng bộ tiêu chuẩn giám sát theo thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực quản trị rủi ro đối với tài sản số và các sản phẩm tài chính mới; phát huy hiệu quả của tòa án chuyên biệt nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

dsc00781.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 5, từ trái sang) tặng quà cho đơn vị thi công tại công trình tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: T.CÔNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, truyền thông, xây dựng thương hiệu Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng; tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời phát huy cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành theo tinh thần "một đầu mối, một cửa" trong giải quyết thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn cùng đoàn công tác khảo sát dự án Khu đô thị lấn biển, dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, dự án đường ven biển kết nối cảng Liên Chiểu và dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan.

(0) Bình luận
Sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đi vào hoạt động là ưu tiên chiến lược của thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO