Văn hóa

Sức sống mới của Bảo tàng Điêu khắc Chăm

KHÔI NGUYÊN 04/06/2026 09:40

Sau đợt nâng cấp, cải tạo hoàn thành vào cuối năm 2025, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng liên tục triển khai các hoạt động trải nghiệm, giáo dục và kết nối cộng đồng.

Chương trình trình diễn áo dài nghệ thuật “Miền Áo dài - Tĩnh Viên” diễn ra cuối tháng 5/2026 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ảnh: DƯƠNG QUỐC MẪN

Sôi động không gian di sản

Từ tháng 5-11/2025, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng được cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 11,5 tỷ đồng, tạo diện mạo thông thoáng, tăng trải nghiệm cho khách tham quan. Không gian sân vườn được cải tạo, nâng cấp không chỉ làm thay đổi diện mạo cảnh quan, mà còn mở ra thêm nhiều khả năng khai thác.

Trong tháng 4/2026, chương trình “Chăm Hội - Vũ khúc giao duyên”, do sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện đã mang đến một cách tiếp cận mới với di sản Chăm. Tại đây, người trẻ được tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và tương tác trực tiếp với những giá trị văn hóa truyền thống.

Là người hướng dẫn sinh viên thực hiện chương trình, TS. Đỗ Phương Thảo, giảng viên Khoa Công nghệ Truyền thông, Trường Đại học FPT Đà Nẵng, nhìn nhận Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là địa điểm phù hợp để tổ chức các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm và giáo dục di sản dành cho người trẻ. Sau khi cải tạo, nhiều không gian của bảo tàng được khai thác hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động có tính tương tác và trình diễn.

Từ hiệu quả của chương trình, TS. Đỗ Phương Thảo cho biết sẽ tiếp tục khuyến khích sinh viên tìm hiểu, thực hiện các dự án gắn với việc lan tỏa giá trị văn hóa địa phương, đồng thời đề xuất nhà trường phối hợp với Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức ít nhất một hoạt động mỗi năm tại không gian của bảo tàng.

“Bên cạnh điều kiện về không gian, lãnh đạo bảo tàng luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho những ý tưởng sáng tạo của sinh viên trên cơ sở tôn trọng các giá trị văn hóa và không gian trưng bày. Điều đó giúp các hoạt động kết nối người trẻ với di sản có thêm cơ hội được triển khai”, TS. Đỗ Phương Thảo nói.

Đáng chú ý, sự kiện trình diễn áo dài nghệ thuật “Miền Áo dài - Tĩnh Viên” diễn ra cuối tháng 5 vừa qua là bước đi mới của bảo tàng trong việc xã hội hóa, tạo thêm nguồn thu từ nội lực sẵn có. Ngoài ra, các điểm check-in theo mùa lễ hội, dịp Tết thường xuyên được bảo tàng thay đổi, góp phần tạo thêm trải nghiệm cho du khách và giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh mở rộng các hoạt động trải nghiệm, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tăng cường kết nối, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước. Mới đây, nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), diễn ra tọa đàm khoa học “Nhịp cầu di sản” và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 giữa Bảo tàng Điêu khắc Chăm và Viện Viễn Đông Bác cổ (Pháp), nhằm thúc đẩy nghiên cứu, trao đổi học thuật và phát huy giá trị di sản.

Từ nay đến cuối năm 2026, nhiều hoạt động hấp dẫn đã được Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lên kế hoạch triển khai. Ảnh: ĐVCC

Lấy công chúng làm trung tâm

Nhà nghiên cứu Võ Văn Thắng, Hội Khoa học Lịch sử thành phố đánh giá: “Những hoạt động gần đây của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho thấy nỗ lực đổi mới trong việc phát huy giá trị di sản. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ và tổ chức các hoạt động trải nghiệm giúp không gian bảo tàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người dân và du khách. Qua đó, bảo tàng từng bước khẳng định vai trò là một thiết chế văn hóa năng động trong lòng đô thị hiện đại”.

Không dừng lại ở những hoạt động đã triển khai, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng các sản phẩm trải nghiệm và dịch vụ phục vụ khách tham quan. Bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng chia sẻ, thời gian tới đơn vị tập trung hoàn thiện các sản phẩm trải nghiệm mới, hướng tới nhiều nhóm công chúng khác nhau.

Theo kế hoạch, tháng 7/2026, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng”. Triển lãm không chỉ giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử của cộng đồng Chăm tại khu vực Tây Nguyên, mà còn góp phần tăng cường liên kết giữa các bảo tàng trong công tác nghiên cứu và phát huy giá trị hiện vật.

Du khách trải nghiệm hoạt động nặn gốm của người Chăm trong chương trình “Chăm Hội - Vũ Khúc Giao Duyên”, do sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện. Ảnh: ĐVCC

Bà Lê Thị Thu Trang cho hay, một trong những hoạt động được kỳ vọng tạo thêm sức hút là chương trình biểu diễn ca múa nhạc truyền thống của người Chăm, dự kiến tổ chức định kỳ hai buổi mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 8/2026. Thông qua các tiết mục biểu diễn, du khách sẽ có cơ hội tiếp cận những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của cộng đồng Chăm một cách trực quan và sinh động hơn.

Ngoài ra, trong tháng 8-9/2026, hệ thống pano thông tin và chú thích hiện vật sẽ được bảo tàng chỉnh lý, bổ sung theo hướng khoa học và dễ tiếp cận hơn. Đặc biệt, dự kiến trong tháng 10/2026, bảo tàng xây dựng không gian trưng bày phục vụ người khiếm thị. Đây là bước đi thể hiện rõ định hướng lấy công chúng làm trung tâm, mở rộng cơ hội tiếp cận di sản cho mọi đối tượng trong xã hội.

“Sau khi hoàn thành cải tạo, bảo tàng nhận được nhiều đề xuất hợp tác từ các đơn vị văn hóa, giáo dục và nghệ thuật. Chúng tôi xem đây là cơ hội để mở rộng các hoạt động trải nghiệm, đưa không gian bảo tàng đến gần hơn với công chúng. Hiện đơn vị đang xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động về đêm tại khu vực sân vườn, qua đó tạo thêm điểm đến văn hóa cho người dân và du khách”, bà Lê Thị Thu Trang chia sẻ.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Sức sống mới của Bảo tàng Điêu khắc Chăm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO