Vượt qua đợt nắng nóng kéo dài, trên các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp dọc tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố miệt mài góp sức thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình phục vụ năm học 2026 - 2027.

Tiếng ca bên công trường
Sau buổi lao động trên công trường xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Đắc Pring, những người lính biên phòng giải tỏa áp lực bằng lời ca, tiếng hát giữa trưa hè nắng gắt. Gần một tháng qua, họ miệt mài tham gia lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng ngôi trường cho con em đồng bào biên giới.
Tham gia xây dựng công trình trường học, Thiếu tá Blúp Duẩn, nhân viên Đội Vũ trang (Đồn Biên phòng Đắc Pring) cho biết, những ngày đầu triển khai, điều kiện thi công còn nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định rõ nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn để tham gia xây dựng công trình.
“Thời tiết vùng biên khắc nghiệt, việc vận chuyển vật liệu và triển khai các hạng mục gặp nhiều trở ngại. Dù vậy, anh em vẫn khẩn trương bắt tay vào công việc với mục tiêu góp sức hoàn thành sớm công trình. Từ khuân vác vật liệu, trộn bê tông, san lấp mặt bằng đến dọn dẹp công trường… tất cả đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Thiếu tá Blúp Duẩn chia sẻ.
Giữa cái nắng gắt của vùng biên giới Việt - Lào, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn duy trì nhịp làm việc trên công trường. Sự tham gia của họ góp phần hỗ trợ đơn vị thi công, tạo động lực cho người dân, tăng cường gắn kết quân - dân tại khu vực biên giới. Binh nhất Trần Phước Lộc, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring cho biết, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng, góp sức để công trình sớm hoàn thành, bảo đảm tiến độ đề ra.
Ông Hồ Viết Căn, Chủ tịch UBND xã Đắc Pring cho hay, công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Đắc Pring mang nhiều kỳ vọng đối với chính quyền và người dân địa phương. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng để các em yên tâm học tập.

Tăng tốc hoàn thành công trình
Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã điều động nhiều tổ công tác gồm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ thi công tại 6 công trình.
Riêng Bộ đội Biên phòng tham gia 5 tổ công tác với 50 cán bộ, chiến sĩ từ các đồn Biên phòng Tr’Hy, A Nông, Đắc Pring, La Êê và Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Các tổ công tác phối hợp hỗ trợ những phần việc phù hợp điều kiện thực tế tại công trường, tập trung vào các hạng mục cần nhiều nhân lực như vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, dọn dẹp khu vực thi công; sẵn sàng tăng cường lực lượng khi cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ chung của các công trình.
Hạ sĩ Mai Anh Tuấn, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’Hy cho biết, không khí trên công trường luôn sôi động từ sáng sớm đến chiều muộn. Từng tốp cán bộ, chiến sĩ chia nhau đảm nhận các phần việc cụ thể, người vận chuyển vật liệu, người trộn bê tông, người dựng cốt thép, lắp dựng cốp pha. Tiếng máy trộn, tiếng búa, tiếng gọi nhau phối hợp công việc vang lên liên tục.
Từng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” đợt trước Tết Bính Ngọ 2026, nên công việc xây dựng không còn khiến Hạ sĩ Mai Anh Tuấn và đồng đội bỡ ngỡ. Bắt tay vào việc, mọi thứ nhanh chóng trở vào guồng chỉ sau thời gian ngắn.
“Dù nắng nóng, công việc nặng, anh em vẫn duy trì nhịp làm việc khẩn trương, cố gắng hoàn thành phần việc được giao để công trình sớm hoàn thành. Các tổ tranh thủ từng giờ, giữ nhịp độ đều đặn để bảo đảm khối lượng công việc trong ngày”, Hạ sĩ Mai Anh Tuấn cho biết.
.jpg)
Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố nói, tiêu chí lựa chọn lực lượng tham gia không chỉ có sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm cao mà còn phải có tay nghề, nhằm vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng công trình. Với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, việc tham gia xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, “Mái ấm biên cương”, “Nhà tình nghĩa”… đã trở nên quen thuộc, vì vậy khi nhận nhiệm vụ xây dựng trường học, các lực lượng nhanh chóng bắt nhịp công việc.
“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng địa phương nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh khu vực miền núi, biên giới. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình theo chỉ đạo trước ngày 30/8”, Đại tá Hoàng Văn Mẫn cho hay.
Cuối năm 2025, thành phố Đà Nẵng đồng loạt khởi công xây dựng 6 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Quy mô toàn hệ thống gồm 141 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập khoảng 4.800 học sinh. Trong đó các trường tại Avương, Tây Giang, Hùng Sơn có quy mô 30 lớp, phục vụ hơn 1.000 học sinh mỗi trường; các trường tại Đắc Pring, La Dêê, La Êê có 17 lớp, khoảng 600 học sinh mỗi trường.