Nhờ cảnh quan hoang sơ và trải nghiệm săn mây độc đáo, Tà Xùa (Sơn La) đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được NDTV vinh danh là điểm đến hấp dẫn năm 2026.
Tà Xùa vừa chính thức trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 26 điểm đến toàn cầu năm 2026 do kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ) công bố. Bảng xếp hạng này tập trung vào những địa danh nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà, ưu tiên các giá trị nguyên bản và trải nghiệm khác biệt dành cho du khách trong năm mới.
Theo đánh giá từ NDTV, Tà Xùa được mệnh danh là thiên đường săn mây nhờ địa hình đặc thù và khí hậu mát mẻ quanh năm. Điểm nhấn ấn tượng nhất tại đây chính là "sống lưng khủng long" – cung đường hẹp dài khoảng 2 km chạy dọc sống núi. Nằm giữa những thung lũng mây trắng bồng bềnh, con đường này mang lại cảm giác phấn khích tột độ cho những người yêu thích mạo hiểm và khám phá thiên nhiên.

Sở dĩ Tà Xùa ghi điểm với các chuyên gia quốc tế là nhờ giữ được vẻ đẹp hoang sơ và ít bị thương mại hóa. Đây là nơi du khách có thể tìm thấy những khoảnh khắc tĩnh lặng và cảm xúc chân thực giữa đại ngàn, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của những trung tâm du lịch lớn.
Trong danh sách năm nay, Tà Xùa đứng cạnh nhiều địa danh danh tiếng như Kotor (Montenegro), Svalbard (Nauy), Neuchatel (Thụy Sĩ), hay Sapporo (Nhật Bản). Điểm chung của các địa danh được lựa chọn là chưa quá đông đúc, sở hữu cảnh quan thiên nhiên cuốn hút và mang lại những cảm xúc đáng nhớ một lần trong đời.
Đáng chú ý, các địa điểm này được NDTV lựa chọn dựa trên tiêu chí sở hữu những kỳ quan thiên nhiên hoặc những vùng đất thể hiện sức hút qua những khung cảnh không thể nào quên.
Về mặt hành chính, xã Tà Xùa sau sáp nhập là đơn vị hợp nhất từ ba xã: Tà Xùa, Làng Chếu và Háng Đồng, với tổng diện tích hơn 230 km2. Nằm ở độ cao từ 1.500 đến 1.800 m so với mực nước biển, Tà Xùa sở hữu điều kiện tự nhiên lý tưởng cho du lịch trải nghiệm.