ĐNO - Sau 5 ngày hành trình vượt hơn 1.100 hải lý, ngày 6/10, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 làm trưởng đoàn, đi trên tàu CSB 8002 đã cập cảng thành phố Cebu (Philippines), bắt đầu chuyến thăm và làm việc với Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (Philippine Coast Guard).

Ngay khi cập cảng, Chuẩn đô đốc Agapito B. Bibat, Tư lệnh Khu vực Trung tâm Visayas chủ trì lễ đón trọng thể dành cho Đoàn công tác Việt Nam.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thắm tình hữu nghị, có sự tham dự của Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Philippines cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng, thể hiện mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai quốc gia láng giềng trong khu vực ASEAN.

Sau lễ đón, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam mời đoàn đại biểu Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines lên thăm tàu CSB 8002, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, vận hành phương tiện tuần tra hiện đại.
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 làm trưởng đoàn đến chào xã giao Thống đốc thành phố Cebu, Thị trưởng thành phố Cebu và Chỉ huy Lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực Trung tâm Visayas (Philippine Coast Guard - Central Visayas).
.jpg)
Đại diện phía bạn bày tỏ niềm vui mừng trước chuyến thăm của tàu Cảnh sát biển Việt Nam, coi đây là biểu tượng sinh động của quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước.
Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo chính quyền và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines; khẳng định Cảnh sát biển Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với Cảnh sát biển và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Philippines.
Đặc biệt trong công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân, chia sẻ kinh nghiệm thực thi pháp luật, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn trên Biển Đông.
.jpg)
Hai bên cũng trao đổi các nội dung hợp tác thực chất trong thời gian tới như: tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, tập huấn chung, huấn luyện chuyên môn, phối hợp xử lý các tình huống trên biển...