Công tác dân vận của Đảng tại Đảng bộ thành phố được cụ thể hóa bằng những mô hình, cách làm hay, sát với tình hình thực tiễn, đối tượng, địa bàn gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Từ đó huy động được sức dân chung tay đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, vì cuộc sống nhân dân.

Chuyện từ thực tiễn
Trong nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại khu dân cư, Ban Công tác mặt trận khối phố Mỹ Nam (phường Tam Kỳ) tận dụng trang Zalo cộng đồng và lấy các tổ đoàn kết làm trung tâm. Từ đó, truyền tải nhanh chóng, dễ hiểu đến từng hộ dân, tạo sự đồng thuận, thực hiện đạt nhiều kết quả và lan tỏa rộng khắp.
Theo bà Phan Thị Thanh Sen, Trưởng ban Công tác mặt trận khối phố Mỹ Nam, đến nay khối phố không còn hộ nghèo, cận nghèo, đời sống nhân dân được cải thiện, tinh thần đoàn kết được phát huy, tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”.
Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để vươn lên thoát nghèo trên địa bàn huyện Phước Sơn cũ, nay tiếp tục được tập trung thực hiện ở xã Phước Hiệp.
Từ thành công bước đầu của cuộc vận động, theo ông Lê Quang Trung, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hiệp, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chọn việc cụ thể để tuyên truyền, vận động, kiên trì thực hiện cho đến khi có thành quả cụ thể. Đơn cử, vận động đồng bào cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, rau xanh cải thiện dinh dưỡng, sắp xếp ao chuồng cho hợp vệ sinh, phát huy hiệu quả hơn.
Ông Trung chia sẻ, khi đoàn thể (có thể là hội nông dân hoặc phụ nữ) đến tuyên truyền, vận động, giải thích về mô hình, cách làm, gia đình đồng ý triển khai thì phải có cán bộ, hội viên đến giúp. Gia đình làm là chính, người đến giúp là phụ và theo dõi sát, kịp thời phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các vấn đề phát sinh để mô hình phát triển thành công. Gia đình nhận thức được công sức của mình bỏ ra đã mang lại hiệu quả. Và việc đó không khó nhưng mình chưa biết làm, nhờ có cán bộ, có đoàn thể đến giúp định hướng mà gặt hái được thành công. Theo đà đó, đồng bào tiếp tục làm và cho ra sản phẩm ngày càng nhiều, như vậy mới bền vững.
Từ ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo xã Chiên Đàn luôn sắp xếp lịch đi thực tế cơ sở, trực tiếp đến khảo sát những nơi nhân dân có kiến nghị để kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết. Tại mỗi cuộc họp đánh giá các mặt công tác, lãnh đạo xã luôn dành thời gian lắng nghe cán bộ thôn phản ánh tình hình tại cơ sở, kiến nghị của nhân dân nhằm bổ sung vào kế hoạch thực hiện các nhiệm của địa phương.
Quan trọng hơn, việc vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chiên Đàn được tập trung chỉ đạo với nỗ lực phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Nhờ đó, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của xã duy trì top 10 của thành phố.
Ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn chia sẻ, những công việc, kết quả đạt được chính là hành động thiết thực nhất của công tác dân vận chính quyền khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Lấy dân làm gốc
Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, thời gian qua, công tác dân vận của Đảng đã tập trung vào việc định hướng, tạo nhận thức và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân gắn với giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố.
Nhiều mô hình “Dân vận khéo”, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đã được thành phố đánh giá và nhân rộng.
Tiêu biểu như mô hình “tuyên truyền số” qua các fanpage, cổng thông tin, các nhóm cộng đồng đã giúp thông tin nhanh, rộng khắp, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19, khi thành phố phải thực hiện giãn cách, phong tỏa.
Hay mô hình “Ngày thứ Sáu trong dân”, “Đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”, “Trồng cây dược liệu trên đất hoang”, “Hộ khá giúp hộ khó”, “Cán bộ, đảng viên đồng hành cùng hộ nghèo”… được nhân rộng, lan tỏa, gắn với các chương trình mang dấu ấn đặc trưng của thành phố như: “5 không, 3 có”, “Thành phố 4 an”, “Thành phố môi trường”.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung nói, với quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể nên mọi chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền triển khai đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Nhiệm kỳ qua, Thành ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng sát việc, sát cơ sở, nổi bật là phân công các đồng chí cấp ủy viên về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách và tại nơi cư trú. Qua đó, nắm bắt, phản ánh, kịp thời đôn đốc việc giải quyết các vấn đề nổi lên về tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, thành phố chủ động ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc tiếp công dân, đối thoại với công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là tại những địa bàn, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, khiếu kiện kéo dài; giải quyết cơ bản tốt những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.
“Những kết quả đạt được đã góp phần quyết định vào việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của giai đoạn 2025 - 2030”, bà Dung nói.