Việc thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và tăng cường tái sử dụng, tái chế... nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường thành phố xanh, sạch, văn minh.

Một trong những điểm đáng ghi nhận trong công tác quản lý rác thải nhựa tại Đà Nẵng là sự tham gia ngày càng tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư.
Tại phường Hải Châu, nhiều mô hình đã được triển khai như “Phân loại và thu gom rác tái chế gây quỹ an sinh xã hội”, “Khu dân cư giảm thiểu rác thải nhựa”, tuyến kiệt “Văn minh xanh”.
Thay vì để chai nhựa, lon nhôm, giấy, bìa carton và các loại rác có khả năng tái chế trở thành chất thải, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê vận động người dân phân loại, thu gom và đưa vào các “Bình hoa an sinh” đặt tại khu dân cư.
Sau thời gian, rác thải nhựa này được thu gom, bán cho đơn vị thu mua phế liệu, tạo nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động an sinh xã hội.
Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Võ Thị Ngọc Nhung, đến nay 175 chi hội phụ nữ trên địa bàn phường tham gia mô hình với 384 “Bình hoa an sinh” đặt tại các khu dân cư. Hằng năm, mô hình thu trên 250 triệu đồng từ bán rác tài nguyên, trong đó thu gom khoảng 25 tấn rác thải nhựa.

Nguồn kinh phí được sử dụng hỗ trợ trẻ mồ côi, trao thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình đã hình thành một vòng tuần hoàn ý nghĩa: phân loại rác tại nguồn, thu gom rác tài nguyên, tái chế, gây quỹ an sinh rồi quay trở lại chăm lo cho những người yếu thế.
Cùng với các mô hình ở khu dân cư, Đà Nẵng đã triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong nhiều năm.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ năm 2019, thành phố Đà Nẵng (cũ) đã ban hành Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 13/4/2019 về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đến năm 2025.
Qua 5 năm triển khai, 100% tổ dân phố thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn/tổng số tổ dân phố; 95,25% số hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn/tổng số hộ gia đình; 87,46% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn/tổng số cơ sở; khoảng 15-20% chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn được tái chế tái sử dụng, giảm tình trạng chôn lấp.
Thời gian đến, thành phố tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình giảm thiểu rác thải nhựa có hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả của hoạt động phân loại rác thải, lồng ghép với các phong trào trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội tích cực triển khai nhiều hoạt động truyền thông, giảm thiểu, thay thế nhựa dùng một lần, túi nylon khó phân hủy; triển khai thí điểm các mô hình cơ sở lưu trú du lịch giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa một lần…