Môi trường

Tăng cường trách nhiệm quản lý vệ sinh môi trường

HOÀNG HIỆP 17/06/2026 10:10

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các phường, xã... trong 2 tuần qua, nhiều địa phương ở trung tâm đã triển khai các biện pháp tăng cường trách nhiệm quản lý, duy trì bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

2aOboQbKMPzKQdeVyuzF8okukmSsa7lW410gD1lY (1)
Phường An Khê huy động các lực lượng, phương tiện tổng dọn vệ sinh, thu gom rác tại các điểm nóng môi trường xung quanh chợ Hòa Phát. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Triển khai thành phong trào

Những năm qua, khu vực dân cư thưa thớt quanh chợ Hòa Phát (phường An Khê) thường xuyên trở thành điểm nóng về nạn đổ trộm rác thải, gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Trước tình trạng này, UBND phường An Khê đã huy động lực lượng, phương tiện tổng vệ sinh, thu gom rác thải; đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó, trọng tâm là duy trì các đợt ra quân định kỳ tại các tuyến đường, khu vực công cộng và xử lý dứt điểm các điểm tập kết rác tự phát trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND phường An Khê Tào Hùng cho biết, địa phương đang đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ môi trường bằng cách nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả tại cộng đồng. Đồng thời, phường cũng đề ra các giải pháp quản lý vệ sinh chặt chẽ, đặc biệt tại các lô đất trống, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng phát sinh ô nhiễm.

UBND phường Hòa Khánh đã phát động phong trào “Tổ dân phố thân thiện môi trường” tại 178 tổ dân phố với phương châm “5 có, 5 không” thiết thực. Cụ thể, “5 không” gồm: không để rác tồn đọng; không biến lô đất trống thành nơi tập kết rác, xà bần; không đốt rác và xả thải sai quy định; không thờ ơ trước hành vi vi phạm; không thực hiện phong trào theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”. “5 có” bao gồm: có tuyến đường luôn sạch sẽ; có người giám sát và phát hiện nhanh ô nhiễm; có hình ảnh đối chứng kết quả; có mô hình phù hợp (góc thu gom rác tái chế, nhóm phản ứng nhanh...); có sự tham gia thực chất của người dân.

z7903643145774_765fa903953cd0ff5b790dc5fffc7884.jpg
Phường Hòa Khánh huy động phương tiện cơ giới xử lý các điểm bị đổ trộm, tập kết rác bừa bãi. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Đặng Ngọc Tuấn, nếu mỗi tổ dân phố thực hiện tốt phương châm “5 có, 5 không”, môi trường sống sẽ được cải thiện rõ rệt, ý thức cộng đồng cũng được nâng cao. Mỗi người dân đều có thể đóng góp bằng những việc đơn giản như: bỏ rác đúng giờ, đúng nơi; không đổ xà bần hay đốt rác sai quy định; cùng nhau xử lý ngay khi phát hiện điểm rác phát sinh. Hiện nay, phong trào thi đua này đang lan tỏa sâu rộng và nhận được sự đồng thuận lớn từ phía người dân.

Song song với việc huy động nguồn lực tổng vệ sinh và xóa bỏ các điểm nóng về rác thải, các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm. Vừa qua, UBND phường An Hải đã xử phạt 3 cơ sở kinh doanh đưa rác ra đường sai giờ và tập kết rác không đúng quy định. Tại phường Ngũ Hành Sơn, các lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, mật phục để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vứt rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc đốt rác trái phép.

2aoboqcfr1hum2zchec1lctonxfjj8kjqqsrno7u.jpg
Phong trào “Tổ dân phố thân thiện môi trường” với phương châm “5 có, 5 không” đang được các tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Khánh hưởng ứng thực hiện. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bà Trần Thị Nguyên, Phó phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ngũ Hành Sơn cho biết, đơn vị đã xử phạt 34 trường hợp vứt, đốt rác sai quy định trên vỉa hè, lòng đường với tổng số tiền hơn 52 triệu đồng. Nhờ Phường An Khê huy động các lực lượng, phương tiện tổng dọn vệ sinh, thu gom rác tại các điểm nóng môi trường xung quanh chợ Hòa Phát. Ảnh: HOÀNG HIỆP quyết liệt tuần tra và xử phạt, các hành vi vi phạm giảm rõ rệt, tình hình vệ sinh môi trường tại các khu dân cư và tuyến đường trọng điểm được cải thiện đáng kể.

Lan tỏa trên toàn thành phố

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng (Sở Nông nghiệp và Môi trường), để khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý rác thải, Văn phòng UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 497/TB VP ngày 27/5/2026 truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, giao UBND các phường, xã chịu trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đây là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện quyết liệt và thường xuyên, với các biện pháp như: lắp đặt camera giám sát tại các khu đất trống; xử lý nghiêm vi phạm; phát động cao điểm ra quân tổng vệ sinh vào cuối tuần, bắt đầu từ tháng 6/2026.

2aOboQbKpwVajXRPcGyus0VRclxGf5yT6w8YWOjQ (1)
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các địa phương đang tập trung nguồn lực xử lý điểm tồn đọng rác thải. Ảnh: HOÀNG HIỆP

UBND thành phố tiếp tục ban hành Công văn số 4708/UBND SNNMT ngày 29/5/2026 về tăng cường quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường. Theo đó, UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc duy trì vệ sinh, thu gom rác sinh hoạt tại các lô đất trống, chợ, công viên và khu vực công cộng theo phân cấp. Đồng thời, các địa phương phải rà soát, giám sát chặt chẽ những khu vực hẻo lánh, giáp ranh hoặc các lô đất trống có nguy cơ xảy ra tình trạng đổ rác, chôn lấp chất thải bất hợp pháp.

Ông Võ Thành, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác thu gom, xử lý rác thải thông qua nhiều cuộc họp và văn bản điều hành. Nhiệm vụ cụ thể được phân công rõ ràng cho từng sở, ngành và địa phương. Trong đó, UBND và công an các xã, phường được giao tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tập kết rác sai quy định nhằm bảo vệ cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tăng cường trách nhiệm quản lý vệ sinh môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO