Xã hội

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về biên giới

KHUÊ TRUNG 04/12/2025 13:32

ĐNO - Không dừng ở nhiệm vụ quản lý, kiểm soát địa bàn, các đồn Biên phòng trên địa bàn Đà Nẵng đang chủ động đưa pháp luật về biên giới đến gần hơn với người dân và học sinh bằng những buổi tuyên truyền sinh động, trực quan.

image.png
Học sinh Trường THPT Thanh Khê trả lời câu hỏi giao lưu tại một buổi tuyên truyền của Đồn Biên phòng Phú Lộc.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Phú Lộc (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về biên giới tại khu dân cư và các trường học trên địa bàn phường Thanh Khê.

Trung tá Nguyễn Bá Khoát, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Lộc cho biết, tuyên truyền pháp luật về biên giới là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, nhằm giúp người dân và thế hệ trẻ hiểu rõ hơn những khái niệm tưởng chừng quen thuộc.

Theo Trung tá Khoát, việc phổ biến Luật Biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam không chỉ để thông tin, mà còn để nuôi dưỡng trách nhiệm công dân trong việc giữ gìn chủ quyền.

Ngay từ đầu năm 2025, Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp chính quyền địa phương và các trường học tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lồng ghép.

Tại Trường THCS Hoàng Diệu, buổi tuyên truyền thu hút hơn 800 học sinh, không khí sôi nổi với nhiều câu hỏi gần gũi nhưng thể hiện rõ ý thức và trách nhiệm công dân: “Vì sao mỗi người dân đều liên quan đến chủ quyền biên giới?”, “Người dân có thể tham gia bảo vệ biên giới bằng cách nào?”, “Vì sao cần hiểu đúng về tín hiệu tàu thuyền và quy định đi lại trong khu vực biên giới biển?”...

Những câu hỏi ấy giúp học sinh nhận ra biên giới không xa xôi. Em Nguyễn Văn Phong (lớp 9, Trường THCS Hoàng Diệu) chia sẻ, sau khi được nghe tuyên truyền, em hiểu biên giới gắn với cuộc sống hằng ngày.

"Giữ gìn biên giới không phải chuyện của người lớn, của lực lượng Biên phòng, mà bắt đầu từ việc biết tôn trọng quy định, không chia sẻ thông tin sai lệch, không làm những việc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Em thấy cần có trách nhiệm góp phần để nơi mình sống được an toàn hơn", Phong chia sẻ.

Trong khi đó, tại Trường THPT Thanh Khê, buổi tuyên truyền thu hút sự tham gia của Ban giám hiệu, giáo viên và gần 1.500 học sinh.

Thầy giáo Trần Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường đánh giá, đây là hoạt động thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, khi các em đủ nhận thức về trách nhiệm công dân và vai trò của thế hệ trẻ.

“Các em hiểu rõ hơn về chủ quyền biên giới và nhiệm vụ của bộ đội biên phòng thì ý thức tuân thủ pháp luật càng được nâng lên”, thầy Tuấn nhấn mạnh.

Điểm mới trong hoạt động tuyên truyền của Đồn Biên phòng Phú Lộc là tăng cường tuyên truyền trực quan. Các trò chơi, câu hỏi nhanh, nhận diện cột mốc, bản đồ biển đảo và xử lý tình huống khi phát hiện vi phạm ở khu vực biên giới, giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng, sinh động hơn.

Theo Trung tá Khoát, những buổi tuyên truyền tại trường học là cách gieo mầm ý thức sớm nhất. Mỗi học sinh có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực cho gia đình và cộng đồng.

Còn tại các khu dân cư của phường Thanh Khê, qua các buổi tuyên truyền, nhiều người lần đầu được nghe giải thích rõ ràng về Luật Biên giới quốc gia. Những nội dung tưởng chừng khô khan như phạm vi biên giới biển, khu vực cấm hay vành đai biên giới được Trung tá Nguyễn Bá Khoát trình bày với ví dụ gắn với đời sống, giúp người dân dễ nhớ, dễ hiểu.

Qua những buổi tuyên truyền, người dân nhận ra rằng Biên phòng không chỉ là lực lượng “giữ biển, giữ bờ”, mà còn là chỗ dựa cho họ trong đời sống hằng ngày.

Với cách làm linh hoạt, nội dung gần gũi, các đợt tuyên truyền của Đồn Biên phòng Phú Lộc đã và đang góp phần xây dựng cộng đồng biên giới mạnh về nhận thức và chủ động trong hành động. Khi người dân hiểu rõ hơn về chủ quyền và luật pháp, biên giới sẽ được bảo vệ từ sự đồng lòng, trách nhiệm và tình yêu đất nước của mỗi người dân.

a.png
Một buổi tuyên truyền của Đồn Biên phòng Hải Vân tại Trường Tiểu học Phan Phu Tiên (Hải Vân).

Song song với hoạt động của Đồn Biên phòng Phú Lộc, Đồn Biên phòng Hải Vân cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về biên giới tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Hải Vân.

Năm 2025, các buổi tuyên truyền tại Trường THCS Đàm Quang Trung, THCS Lê Anh Xuân và Trường Tiểu học Phan Phu Tiên thu hút sự quan tâm của hàng nghìn học sinh.

Tại Trường THCS Lê Anh Xuân, Trung tá Nguyễn Quang, cán bộ Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hải Vân, đã chia sẻ nhiều nội dung gần gũi, nhấn mạnh vai trò của thanh thiếu niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo ông, hiểu đúng về biên giới không chỉ là kiến thức pháp luật mà còn là nền tảng để hình thành trách nhiệm với cộng đồng. Những thông tin về tín hiệu tàu thuyền, quy định khi tham gia hoạt động trên biển, hay các tình huống người dân có thể hỗ trợ lực lượng biên phòng được trình bày bằng hình ảnh minh họa sinh động khiến học sinh dễ tiếp thu.

Nhiều em bày tỏ mong muốn được tham gia thêm các buổi giao lưu, tham quan thực tế tại các chốt biên phòng để hiểu rõ hơn công việc thầm lặng của những người lính nơi cửa biển.

Điểm mới trong hoạt động của Biên phòng Đà Nẵng năm nay là đẩy mạnh tuyên truyền trực quan. Tổ chức trò chơi, đặt câu hỏi cho học sinh trực tiếp trả lời, nhận diện cột mốc, bản đồ biển đảo, các tình huống xử lý khi phát hiện vi phạm tại khu vực biên giới giúp các em dễ dàng tiếp thu hơn.

Với cách làm linh hoạt, nội dung gần gũi, các đợt tuyên truyền của các đồn Biên phòng như Phú Lộc, Hải Vân đã và đang góp phần xây dựng cộng đồng biên giới mạnh về nhận thức và chủ động trong hành động.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tăng cường tuyên truyền pháp luật về biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO