Nông nghiệp

Tăng giá trị nông sản từ vùng trồng phát thải thấp

QUANG VIỆT 04/08/2026 09:20

Đẩy nhanh phát triển vùng trồng trọt theo hướng phát thải thấp nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị kinh tế đang được nhiều địa phương ở thành phố triển khai.

trong-trot-giam-phat-thai.jpg
Tăng năng suất là một trong những thành quả từ canh tác lúa giảm phát thải của Hợp tác xã Dịch vụ, sản xuất & kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến l trong những vụ lúa vừa qua. Ảnh: QUANG VIỆT

Những thành quả

Thời gian qua, Đà Nẵng chú trọng giảm phát thải trong trồng trọt với chiến lược chuyển đổi toàn diện, từ thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến đến tổ chức lại canh tác theo hướng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao sinh kế cho người dân.

Ông Ngô Văn Sinh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ, sản xuất và kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến l cho biết, đơn vị đang áp dụng đồng bộ 4 giải pháp để canh tác lúa giảm phát thải.

Đó là vận dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ để giảm khí methane trên ruộng lúa. Dùng phân bón hữu cơ, vi sinh, giảm phân bón hóa học và quản lý dịch hại tổng hợp bằng thuốc sinh học. Ứng dụng công nghệ số, dùng cảm biến thông minh để giám sát độ ẩm, điều tiết nước và phân bón cho cây lúa. Áp dụng quy trình VietGAP, GlobalGAP để giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

“Lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, giảm chi phí. Đặc biệt, năng suất lúa cao hơn canh tác truyền thống trước đây. Sản xuất lúa giảm phát thải là hướng đi phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh các thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn môi trường, phát triển bền vững”, ông Sinh nói.

Các giải pháp kỹ thuật như tưới ngập khô xen kẽ, giảm lượng giống gieo sạ, sử dụng phân bón hợp lý, quản lý rơm rạ sau thu hoạch, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng ruộng, nhất là canh tác theo phương pháp hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP ngày càng phổ biến.

giam-phat-thai.jpg
Nông dân ưu tiên dùng phân bón hữu cơ thay phân hóa học để sản xuất sạch, giảm phát thải. Ảnh: QUANG VIỆT

Không chỉ giúp giảm lượng khí methane phát sinh từ canh tác lúa nước, các kỹ thuật này còn là giải pháp để tăng hiệu quả sản xuất, lợi nhuận thu được cho người nông dân.

Đối với canh tác các cây trồng chủ lực như tiêu, bưởi, măng cụt, dưa hấu… các nông hộ trên địa bàn ưu tiên việc quản lý nước tưới, tận dụng phụ phẩm, nhất là canh tác gắn với bảo vệ môi trường. Canh tác cây trồng giảm phát thải khí nhà kính đang là hướng đi cốt lõi để đem lại đa giá trị về kinh tế, xã hội, môi trường, thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại.

Hướng phát triển bền vững

Ông Lê Tự Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trồng trọt giảm phát thải trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, sinh thái, phát triển bền vững. Nhận thức của chính quyền địa phương, hợp tác xã và người dân về trồng trọt giảm phát thải đã có sự chuyển biến rõ rệt.

canh-tac-giam-phat-thai.jpg
Ngành chức năng đang triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển trồng trọt giảm phát thải trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: QUANG VIỆT

Các địa phương tích cực áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến như “1 phải 5 giảm”, “3 giảm 3 tăng”, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), tưới tiết kiệm nước, sử dụng giống chất lượng cao, bón phân cân đối và tăng cường sử dụng phân hữu cơ.

Cùng với đó, nhiều diện tích sản xuất rau, lúa và cây ăn quả đã áp dụng quy trình sản xuất xanh, sạch, hữu cơ, góp phần giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, giảm dư lượng hóa chất trong nông sản và giảm phát thải ra môi trường...

Để thúc đẩy phát triển sâu rộng trồng trọt giảm phát thải, trong thời gian tới, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tăng cường tập huấn, đào tạo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để người dân áp dụng rộng rãi các quy trình canh tác tiết kiệm vật tư đầu vào, giảm phát thải nhưng vẫn nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cạnh đó, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và thị trường tiêu thụ.

“Chúng tôi tăng cường công tác quan trắc, dự báo sinh vật gây hại. Từng bước xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm kê và đánh giá phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt. Chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm sản xuất ổn định, an toàn và bền vững”, ông Tuấn chia sẻ.

Sản xuất trồng trọt trên địa bàn trong thời gian tới sẽ được tổ chức lại theo hướng giảm phát thải, tạo chuỗi giá trị tuần hoàn, ứng dụng công nghệ số và nông nghiệp thông minh để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế.

Đà Nẵng chú trọng sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước và vật tư đầu vào, phấn đấu 100% diện tích trồng trọt áp dụng quy trình canh tác bền vững, giảm phát thải.

Lãnh đạo thành phố giao ngành nông nghiệp lựa chọn, phổ biến các gói kỹ thuật canh tác giảm phát thải cho từng loại cây trồng, từng vùng sinh thái; hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng các mô hình canh tác giảm phát thải theo từng nhóm cây trồng, tích hợp cùng hệ thống khuyến nông.

Chủ động hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp đặc biệt là hạ tầng thủy lợi, nội đồng để đảm bảo điều kiện phù hợp với sản xuất trồng trọt phát thải thấp...

Sau hợp nhất, quy mô sản xuất nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng được mở rộng với hệ sinh thái đa dạng từ đồng bằng đến trung du, miền núi.

Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp phát thải thấp.

Việc mở rộng không gian phát triển đã tạo điều kiện hình thành các vùng sản xuất tập trung, vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ; đồng thời thuận lợi cho việc tổ chức lại sản xuất theo tiểu vùng sinh thái, phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Tăng giá trị nông sản từ vùng trồng phát thải thấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO