Đà Nẵng đã và đang làm tốt việc quảng bá hình ảnh, tăng sức hút của một điểm đến năng động, hấp dẫn thông qua các hoạt động thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế.

Năm 2026, thành phố đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể thao quy mô lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, địa phương cùng nỗ lực nâng cao tính chuyên nghiệp của thành phố qua mỗi sự kiện.
Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trung bình mỗi năm, Đà Nẵng đón hàng triệu lượt khách thông qua các hoạt động thể thao. Con số này tăng dần và lập kỷ lục với hơn 5 triệu lượt khách năm 2025 nhờ nhiều sự kiện thể thao lớn. Vận động viên đến Đà Nẵng không chỉ để thi đấu thể thao mà còn lưu trú, tham quan, mua sắm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
Trong lần đầu đến Đà Nẵng dự Giải PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025, tay vợt hàng đầu thế giới người Mỹ Ben Johns chia sẻ rằng, anh dành thời gian khám phá Đà Nẵng và cảm thấy hứng thú với thành phố biển xinh đẹp này. Anh hy vọng sẽ có dịp trở lại thành phố thông qua các giải đấu hấp dẫn trong chuỗi hoạt động của PPA Tour Asia.
Thực tế cho thấy, nỗ lực đăng cai tổ chức các giải thể thao quy mô lớn của Đà Nẵng đã mang lại hiệu quả tích cực, đưa Đà Nẵng thành điểm đến năng động, hấp dẫn; thúc đẩy phát triển song song giữa du lịch, kinh tế và thể thao. Năm 2026 hứa hẹn tiếp tục bùng nổ các sự kiện thể thao trên địa bàn thành phố. Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đón hơn 5 triệu lượt khách thông qua các hoạt động lớn như: cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, cuộc thi Ironman, Giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2026, lễ hội bóng đá huyền thoại thế giới…
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, các hoạt động thể thao tầm quốc gia và quốc tế do thành phố tổ chức luôn diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong việc duy trì tính chuyên nghiệp và mở rộng quy mô qua từng năm, nhằm tạo tiếng vang lớn hơn. Yêu cầu đầu tiên để tiếp tục tổ chức thành công các giải đấu trong năm 2026 là chuẩn bị tốt nhất về điều kiện cơ sở vật chất. Tín hiệu tích cực là hiện các địa điểm tổ chức sự kiện như Cung Thể thao Tiên Sơn, sân vận động Hòa Xuân… đảm bảo các công năng, điều kiện cần thiết.
“Nhằm bảo đảm cho các hoạt động, giải đấu thể thao trong năm 2026 thành công, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức. Việc kết hợp các đơn vị giúp thành phố có thêm nguồn lực để tổ chức các hoạt động chuyên nghiệp nhất. Đây cũng là xu hướng chung trong việc phát triển thể thao theo hướng xã hội hóa. Qua đó, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ, tạo nguồn thu cho ngân sách, tăng thu nhập cho các doanh nghiệp và địa phương, tạo điều kiện giao lưu, hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố”, ông Hải nói.