Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố triển khai các hoạt động thiết thực hướng đến chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Tại xã Nam Phước, Trường Tiểu học số 3 Nam Phước trở nên nhộn nhịp khi các em học sinh tham gia chương trình “Mầm xanh tương lai 2026” do Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam tổ chức. Ông Nguyễn Vĩnh Khổng, Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam, cho biết chương trình được triển khai nhằm kiểm tra, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho học sinh của nhà trường.
Theo ông Khổng, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong việc phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe thường gặp ở lứa tuổi học đường, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và phụ huynh. Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã trực tiếp khám và tư vấn các nội dung liên quan đến tai - mũi - họng, sức khỏe răng miệng, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để có hướng theo dõi, điều trị kịp thời.
Tại phường Hòa Khánh, Trường Tiểu học Duy Tân đã triển khai các lớp dạy bơi miễn phí dành cho học sinh. Đây là hoạt động được phụ huynh và học sinh hưởng ứng tích cực trong bối cảnh mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước.
Thầy Đặng Văn Sang, giáo viên thể dục của trường, cho biết chương trình tổ chức 80 lớp học bơi miễn phí, mỗi lớp từ 12 học sinh, dành cho các em từ lớp 1 đến lớp 5 của nhà trường và học sinh trên địa bàn phường Hòa Khánh. Thời gian học kéo dài từ ngày 8/6 đến hết ngày 30/8/2026. Ngoài việc hướng dẫn các kỹ năng bơi cơ bản, học sinh còn được trang bị kiến thức về phòng tránh đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước và các nguyên tắc bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động vui chơi tại sông, hồ, bãi biển.
Theo thầy Sang, việc phổ cập kỹ năng bơi không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực mà còn là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em trong dịp hè.

Không chỉ chăm lo sức khỏe, nhiều chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được triển khai nhằm tiếp thêm động lực cho các em vững bước đến trường. Tại xã Tam Anh, mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và gia đình chị Võ Thị Dương, đại diện Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà ở xã hội Đại Dương tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Anh Huỳnh Minh Phát, Bí thư Đoàn xã Tam Anh cho biết, chương trình đã trao 10 chiếc xe đạp với tổng trị giá 20 triệu đồng hỗ trợ 10 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Đón nhận chiếc xe đạp mới được trao tặng, em Nguyễn Văn Dương, học sinh lớp 7/1, Trường THCS Nguyễn Khuyến, chia sẻ: “Nhà em ở khá xa trường. Có chiếc xe đạp mới, việc đi học sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các cô chú đã quan tâm, giúp đỡ”.
Theo anh Phát, hoạt động trao xe đạp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đối với công tác chăm lo cho thế hệ trẻ. Đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng. “Chúng tôi mong rằng những món quà nhỏ sẽ tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ của mình”.
Thời gian qua, các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được triển khai rộng khắp tại các địa phương miền núi. Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, cho biết chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số” vừa được tổ chức tại hội trường UBND xã Trà My.
Chương trình do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp UBND thành phố và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức, với sự đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.
Cụ thể, chương trình trao 404 suất học bổng “Thắp sáng những ước mơ”, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng, 5 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ, 200 suất học bổng tiếng Anh trực tuyến, 200 thẻ học trực tuyến, 65 xe đạp dành cho học sinh có nhà xa trường, 58 bộ máy tính để bàn, 11 máy lọc nước và 8 tivi dành cho các trường học.
Chương trình còn trao 35 phần mềm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho các thư viện cộng đồng và trường học, góp phần nâng cao kỹ năng bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số. Đặc biệt, chương trình còn tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 trẻ em cùng 200 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Trà My.
Theo bà Lê Thị Tám, khi mỗi đứa trẻ được sống trong môi trường an toàn, khỏe mạnh và được tạo điều kiện học tập, phát triển toàn diện, những “mầm xanh tương lai” sẽ có thêm động lực để vươn lên, hiện thực hóa ước mơ và trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước trong tương lai.