Văn hóa - Văn nghệ

Tạp chí Đất Quảng - dấu mốc mới của văn nghệ xứ Quảng

TRƯƠNG TÂM THƯ 10/10/2025 09:00

Tạp chí Đất Quảng (bộ mới) ra mắt (hai số đầu vào tháng 9 và 10/2025) là một sự kiện đáng nhớ của báo chí văn nghệ. Một dấu mốc mới mở ra, đưa đời sống văn học - nghệ thuật Đà Nẵng bước sang giai đoạn phát triển hiện đại, sâu sắc và mang bản sắc văn hóa địa phương rõ nét hơn.

Các văn nghệ sĩ đón nhận Tạp chí Đất Quảng (bộ mới) tại lễ ra mắt tạp chí hôm 7/10. Ảnh: TÂM THƯ.
Các văn nghệ sĩ đón nhận Tạp chí Đất Quảng (bộ mới) tại lễ ra mắt tạp chí hôm 7/10. Ảnh: TÂM THƯ.

Hòa quyện mạch nguồn văn nghệ

Khi Tạp chí Đất Quảng (bộ mới) trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) thành phố Đà Nẵng chính thức ra mắt, không ít văn nghệ sĩ và bạn đọc xúc động.

Bởi đó là kết quả của hơn bốn thập kỷ nỗ lực, vun đắp, sáng tạo không ngừng, từ những ngày đầu ra đời của Tạp chí Đất Quảng (năm 1978), qua giai đoạn chia tách thành Non Nước và Đất Quảng (năm 1997), đến nay là sự hòa quyện, kế thừa và tiếp nối mạch nguồn.

Nhà thơ Phan Chín - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng, Tổng Biên tập Tạp chí Đất Quảng cho biết, trải qua 47 năm, Tạp chí Đất Quảng đã vinh dự được đồng hành, góp một phần bé nhỏ của mình vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước; đã hân hạnh được sẻ chia, tiếp nhận và lan tỏa thành quả sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ xứ Quảng và cả nước.

Có thể nói cả Tạp chí Non Nước và Tạp chí Đất Quảng cũ đều đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng văn nghệ sĩ và bạn đọc quê nhà.

Tạp chí Non Nước, bằng sự tinh tế riêng có và sự chuyên nghiệp trong tác nghiệp, đã chắt lọc, tôn vinh và lan tỏa hồn cốt văn hóa, VHNT xứ Quảng trong không gian, môi trường đô thị hiện đại.

Tạp chí Đất Quảng với bề dày trải nghiệm, những bài học nghề nghiệp quý giá do các thế hệ mở đường, đi trước để lại, cộng với sự năng động, đã không ngừng mở rộng không gian sáng tạo, từng bước tiếp cận gần hơn hơi thở thời đại để làm mới chính mình.

Từ tháng 9 vừa qua, hai dòng chảy ấy đã hòa quyện, bổ sung cho nhau, làm nên một diện mạo cho Tạp chí Đất Quảng mới: vừa kế thừa, tiếp nối, vừa đổi mới, vừa không ngừng sáng tạo.

“Trong mỗi bước đi của mình, Tạp chí Đất Quảng luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ về nhiều mặt của các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị; sự cộng tác, đồng hành, cổ vũ thường xuyên của các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và bạn đọc. Đó là nguồn động viên quan trọng giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực, phấn đấu, làm cho Tạp chí Đất Quảng ngày càng phát triển, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc, của văn nghệ sĩ và của người yêu VHNT xứ Quảng” - ông Chín nói.

Mở hướng mới cho sáng tạo

Sự ra đời của Tạp chí Đất Quảng (bộ mới) không chỉ là sự hợp nhất về hình thức, mà còn kết hợp của tâm huyết, trí tuệ, niềm tin và khát vọng.

Tạp chí Đất Quảng diện mạo mới.

Tạp chí Đất Quảng tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục có sẵn xưa nay với 2 trụ cột chính là sáng tác và nghiên cứu, phê bình ở tất cả chuyên ngành VHNT, nhằm phản ảnh một cách đầy đủ nhất có thể về tiềm năng, thế mạnh và diện mạo của VHNT Đà Nẵng, góp phần làm phong phú hơn đặc trưng văn hóa xứ Quảng.

Tạp chí khuyến khích và ưu tiên sử dụng những tác phẩm phản ảnh chân thực, sinh động, độc đáo và mang đậm hơi thở đời sống của thành phố. Gắn với đó sẽ nghiên cứu thực hiện một số chuyên đề, đề tài chuyên sâu nhân các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa, xã hội, VHNT... của địa phương và của đất nước.

Nhà thơ Phan Chín cho biết: “Chúng tôi xác định, tạp chí sẽ là cầu nối, là diễn đàn chính thống, uy tín, tin cậy của giới văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu trên địa bàn Đà Nẵng và phạm vi cả nước. Là nơi gieo mầm, gạn tìm và lan tỏa những tác phẩm VHNT có chất lượng của Đà Nẵng và cả nước. Đồng thời là điểm hội tụ để mọi người cùng viết tiếp và sẻ chia vẻ đẹp của chân - thiện - mỹ và những giá trị đặc trưng, giàu bản sắc của vùng đất, con người xứ Quảng và của thành phố Đà Nẵng hiện đại, nhân văn hôm nay” - ông Chín nói.

Lễ ra mắt Tạp chí Đất Quảng (bộ mới) hôm 7/10 thu hút sự quan tâm của giới văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TÂM THƯ

Nhiều nhà văn bày tỏ hy vọng vào tương lai phát triển của tờ tạp chí giàu truyền thống này.

Nhà văn Mộc Nhân Lê Đức Thịnh tin tưởng Tạp chí Đất Quảng sẽ trở thành nơi quy tụ, giới thiệu nhiều thế hệ văn nghệ sĩ xứ Quảng cùng với bản sắc văn hóa quê xứ, đồng thời cũng là một trụ đỡ cho các tác giả trẻ trên con đường sáng tạo.

“Thông qua tạp chí, chúng ta có thể theo dõi tiến trình văn học địa phương và có thể đưa ra vài đánh giá/học hỏi có ích cho riêng mình. Trong bối cảnh truyền thông hiện đại, Tạp chí Đất Quảng (bộ mới) cần tiếp cận độc giả có hiệu quả hơn thông qua việc xuất bản tác phẩm và tăng cường tương tác trên các nền tảng số. Tuy nhiên tôi nghĩ phát hành tạp chí bằng ấn bản in vẫn là điều nên quan tâm, vì đó là cách lưu giữ giá trị lâu dài của văn chương và ký ức văn hóa”, nhà văn Mộc Nhân Lê Đức Thịnh nói.

"Đất Quảng" không chỉ là một địa danh, mà còn là biểu tượng của căn cốt, bản sắc người xứ Quảng. Giờ đây Tạp chí Đất Quảng (bộ mới) không chỉ là sự tiếp nối, mà còn là sự hội tụ, kế thừa, phát triển, trở về và cũng là sự khởi đầu cho một giai đoạn mới với văn hóa số, đa nền tảng. Chúng tôi kỳ vọng tạp chí sẽ góp phần gìn giữ tôn vinh văn hóa xứ Quảng, phản ánh sâu sắc đời sống văn hóa, con người Đà Nẵng. Đồng thời mở rộng tầm nhìn nghệ thuật hiện đại, trở thành diễn đàn của tiếng nói mới, nơi giao hòa truyền thống và đương đại, giữa các thế hệ nghệ sĩ…

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT thành phố Đà Nẵng)

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tạp chí Đất Quảng - dấu mốc mới của văn nghệ xứ Quảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO