Đà Nẵng chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật tiên tiến hướng đến xây dựng hệ thống y tế hiện đại, trở thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Thời gian qua, thành phố luôn đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho ngành y tế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ năm 2020 đến nay, hàng chục khóa bồi dưỡng ở nước ngoài được thành phố phê duyệt và cử cán bộ y tế đi đào tạo.
TS-BS. Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, được sự hỗ trợ của UBND thành phố, Sở Y tế và các đơn vị, bệnh viện liên tục cử cán bộ, ê kíp đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước.
Đơn cử, năm 2024, bệnh viện cử 30 lượt cán bộ đi học trong 17 khóa đào tạo, trong đó nhiều cán bộ được đào tạo tại các nước có nền y học tiên tiến như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản… Từ năm 2025 đến nay, bệnh viện tiếp tục cử hàng chục lượt cán bộ đi học với gần 20 khóa đào tạo các dịch vụ y tế chuyên sâu tại Đại học Y Hà Nội, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy…
Theo TS-BS. Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công của UBND thành phố, đơn vị cử hàng chục nhân lực y tế đào tạo sau đại học, tham gia các khóa bồi dưỡng tại nước ngoài.
Bệnh viện cũng phê duyệt các khóa đào tạo “Ê kíp chẩn đoán, điều trị trước và sau phẫu thuật nhi khoa”, “Ê kíp chẩn đoán và can thiệp trước sinh” tại Hoa Kỳ.
Ngoài các kế hoạch đào tạo chất lượng cao, bệnh viện còn cử nhân lực tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu; mời chuyên gia, báo cáo viên trong và ngoài nước đến chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực sản, nhi, chăm sóc điều dưỡng cho đội ngũ y bác sĩ.
“Cán bộ được cử đi đào tạo là nguồn nhân lực quan trọng, đóng góp vào chất lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt, tất cả kỹ thuật được đào tạo về lâm sàng và cận lâm sàng đều được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực tại bệnh viện”, TS-BS. Trần Đình Vinh cho hay.
Cũng giống như các cơ sở y tế khác, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng… luôn ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho việc triển khai và áp dụng, nhận chuyển giao các kỹ thuật cao, chuyên sâu.
BSCKII. Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, bệnh viện liên tục rà soát số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ y tế; qua đó đề xuất chính sách đào tạo, thu hút nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, kỹ thuật giỏi.
“Bệnh viện đã cử hàng chục bác sĩ đi đào tạo sau đại học trong nước và nước ngoài, cũng như thường xuyên phối hợp với Tổ chức Saiseikei của Nhật Bản, Hiệp hội Ung thư phụ khoa quốc tế (IGCS) đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho bác sĩ. Bệnh viện hiện có 2 bác sĩ được IGCS lựa chọn và đào tạo cấp chứng chỉ trở thành bác sĩ phụ khoa quốc tế”, BSCKII. Nguyễn Thanh Hùng thông tin.
Theo lãnh đạo Sở Y tế, giai đoạn 2020 - 2024, 12 khóa bồi dưỡng ở nước ngoài được phê duyệt và ngành y tế đã cử cán bộ đi đào tạo kỹ thuật y tế chuyên sâu. Tất cả kỹ thuật được đào tạo đều triển khai thực hiện hiệu quả tại các đơn vị tham gia, mang lại lợi ích rõ rệt cho người bệnh.
Ngoài ra, HĐND thành phố cũng ban hành Nghị quyết số 108/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 về kế hoạch đào tạo chuyên sâu, ê kíp cho nhân lực ngành y tế thuộc Sở Y tế giai đoạn 2024 - 2026, với tổng số 197 ê kíp.

TS-BS. Lê Đức Nhân chia sẻ, thời gian tới Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tổ chức tập huấn, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ.
“Với khả năng hiện có, cùng với sự quan tâm, đầu tư, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố và Sở Y tế, Bệnh viện Đà Nẵng đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí trở thành bệnh viện hạng đặc biệt với mục tiêu cao nhất là phục vụ hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, TS-BS. Lê Đức Nhân thông tin.
Trong khi đó, TS-BS. Trần Đình Vinh thông tin, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp tục giữ vững định hướng phát triển chuyên khoa sâu, đa khoa hỗ trợ, tập trung phát huy vai trò là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong lĩnh vực phụ khoa và nhi khoa.
Đồng thời chú trọng ứng dụng kỹ thuật cao, chuyên sâu; tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật từ tuyến trên như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2…
Duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế; thông qua các hoạt động chuyên môn, tập huấn tại chỗ và nước ngoài… Đặc biệt, cử các bác sĩ tham gia học tập tại các nước ngoài có nền y tế hiện đại và đào tạo chuyên môn sâu cho cán bộ y tế tại bệnh viện.
Theo BSCKII. Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế, việc triển khai đồng bộ về hạ tầng, đào tạo đội ngũ y tế chuyên sâu và ứng dụng công nghệ hiện đại giúp thành phố nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Thông qua các đề án đào tạo ê kíp chuyên sâu, hợp tác trong và ngoài nước, nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến, hiện đại được ứng dụng, chuyển giao thành công tại các bệnh viện tuyến cuối của thành phố, như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng…; qua đó, giảm chuyển gửi bệnh nhân lên Trung ương, đi nước ngoài.
Lãnh đạo Sở Y tế cho hay, ngành y tế đang tập trung xây dựng Đề án phát triển nhân lực y tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo chuyên sâu, ê kíp cho 121 lớp và trình phê duyệt 28 khóa bồi dưỡng chất lượng cao…