ĐNO - Sáng 25/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai khai công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Sở cho biết, năm 2025, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố nỗ lực vượt khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực.
Lĩnh vực văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển đồng bộ; trong đó nhiều di tích, bảo vật quốc gia, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch bền vững.
Nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội, sự kiện quy mô lớn được tổ chức thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.
Các hoạt động văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh đô thị.
Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương, cơ sở từng bước được xây dựng và đi vào hoạt động hiệu quả.
Thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao tiếp tục đạt nhiều thành tích. Trong đó, đạt hơn 1.000 huy chương các loại tại các giải quốc gia và quốc tế; nhiều vận động viên của thành phố khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và thế giới.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng, giữ vững vai trò ngành kinh tế mũi nhọn. Lượng khách du lịch và doanh thu du lịch tiếp tục tăng trưởng ấn tượng.
Công tác xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch được đẩy mạnh; các sản phẩm du lịch mới, du lịch xanh, du lịch MICE, du lịch thể thao, du lịch ẩm thực từng bước khẳng định thương hiệu.
Môi trường du lịch được giữ vững, hình ảnh “Đà Nẵng - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” tiếp tục được lan tỏa.
Lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi biểu dương và đánh giá cao các kết quả toàn ngành đạt được. Đồng thời đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục triển khai hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Trung ương và thành phố liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
Tập trung tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng, định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, gắn với Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về văn hóa, văn minh đô thị; thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố...

Phối hợp các ngành liên quan tham mưu tháo gỡ các khó khăn, triển khai các dự án động lực cho phát triển du lịch; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch văn hóa; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch hấp dẫn đặc trưng; đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng đến thị trường nội địa và quốc tế theo hướng đồng bộ, hiệu quả.
Đồng thời tổ chức tốt các sự kiện quan trọng trong năm như: Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026; Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026; Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026; Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X năm 2026...
Dịp này, 2 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 13 doanh nghiệp và đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có đóng góp vào sự phát triển của du lịch thành phố; 4 tập thể và 12 cá nhân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và 2025…