ĐNO - Chiều 5/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương nhằm đánh giá tình hình xử lý đất, cát bồi lấp sau thiên tai, phục vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi tình trạng bồi lấp do các đợt mưa lũ vừa qua.
Tại xã Thượng Đức, diện tích bồi lấp không lớn nên đến nay địa phương đã cơ bản xử lý xong. Xã kiến nghị cho phép tận dụng lượng cát bồi lấp là cát hạt lớn, trung bình, khối lượng không nhiều để san lấp các vùng trũng, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Xã Vu Gia có tổng diện tích bị bồi lấp trên 180ha, đã ban hành văn bản vận động người dân tự cải tạo hơn 120ha. Phần diện tích còn lại xã lập phương án để triển khai cải tạo, đến nay đã xử lý tại 3/5 thôn.
Tuy nhiên, tại hai thôn Khương Mỹ và Mỹ Hảo, diện tích bồi lấp lớn khoảng 45ha, khối lượng cát dày, tổng chi phí xử lý dự kiến lên đến 9,5 tỷ đồng. Thời gian thi công kéo dài 45 - 55 ngày, khó đảm bảo kịp tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân.
Xã đề nghị cho phép đấu giá lượng cát dư thừa để bù đắp một phần kinh phí thực hiện. Riêng khối lượng cát tại 3 thôn đã cải tạo ước khoảng hơn 150.000 m³, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.
Tại xã Đại Lộc, địa phương mới lập phương án xử lý, chưa triển khai thực hiện, tổng kinh phí dự kiến khoảng 5,3 tỷ đồng. Xã đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí và cho phép đấu giá cát.
Xã Hà Nha hiện đã xử lý khoảng 85% khối lượng bồi lấp; kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí thực hiện với tổng nhu cầu khoảng 14,5 tỷ đồng.
Xã Điện Bàn Tây hiện mới xây dựng phương án, chưa triển khai. Địa phương đề xuất 2 phương án xử lý: tập trung cát về khu vực ven sông và ven các tuyến giao thông để thuận lợi cho việc di chuyển. Xã kiến nghị sớm thống nhất phương án và cho phép tạm ứng kinh phí để triển khai thực hiện.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện vẫn còn 57 xã chưa gửi báo cáo. Sở đề nghị các xã khẩn trương phối hợp để hoàn thiện báo cáo và triển khai các giải pháp xử lý bồi lấp, đảm bảo kịp thời phục hồi sản xuất nông nghiệp.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đề nghị UBND các xã có diện tích ruộng bị bồi lấp khẩn trương xây dựng phương án xử lý, trình UBND xã xem xét, phê duyệt.
Trong đó, chủ tịch UBND xã ký ban hành phương án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, nhằm kịp thời khôi phục đất nông nghiệp phục vụ sản xuất cho nhân dân. Trên cơ sở phương án đã được phê duyệt, các địa phương tổ chức triển khai san gạt ngay.
Đồng thời sau khi tập kết nguồn cát phát sinh từ quá trình san gạt, giao UBND các xã tổ chức đấu giá công khai, minh bạch theo quy định, nhằm tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương.
Toàn bộ kinh phí triển khai thực hiện do các xã chủ động bố trí từ nguồn ngân sách địa phương đã được thành phố giao.