Với tinh thần “Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam”, nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng đã không ngừng đổi mới hoạt động, huy động nguồn lực xã hội, triển khai nhiều chương trình chăm sóc, hỗ trợ, góp phần giúp nạn nhân vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng.

Công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam luôn là nhiệm vụ nhân văn, lâu dài của thành phố. Sau hợp nhất, tổ chức hội được kiện toàn với 10.855 hội viên, hoạt động trên 94 xã, phường và đặc khu, tạo nền tảng để mở rộng mạng lưới chăm sóc nạn nhân đến cơ sở.
Hội đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hậu quả chất độc da cam. Trong 3 năm, hội phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng tải, phát sóng gần 700 tin, bài, phóng sự; đồng thời làm việc với 6 cơ quan truyền thông quốc tế, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Qua đó huy động được hơn 63 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, thuốc men, nhu yếu phẩm và các nguồn viện trợ, dự án.
Từ nguồn vận động này, chi hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân đạt gần 59 tỷ đồng. Nguồn lực xã hội hóa được sử dụng hiệu quả để triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực.
Hội đã chăm sóc, hỗ trợ 84.945 lượt nạn nhân chất độc da cam với tổng kinh phí 39,6 tỷ đồng thông qua các hoạt động tặng quà, trợ cấp, khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế, nhà ở và các nhu cầu thiết yếu khác.
Đối với công tác chăm sóc tập trung, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả tại 3 cơ sở ở Thanh Khê, Bà Nà và Quảng Phú, chăm sóc thường xuyên hơn 120 trẻ khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam.
Trong nhiệm kỳ, hội đầu tư gần 15 tỷ đồng sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, góp phần giúp trung tâm đạt mục tiêu trở thành mô hình điểm về chăm sóc ban ngày cho trẻ khuyết tật theo tiêu chí của UNICEF. Đáng chú ý, 7 em sau quá trình chăm sóc, phục hồi chức năng và đào tạo nghề đã được giới thiệu việc làm, có thu nhập, từng bước hòa nhập cộng đồng.
Song song đó, Trung tâm Xông hơi - Giải độc và Phục hồi chức năng tiếp tục phát huy hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe nạn nhân. Trong 3 năm, trung tâm tổ chức 14 đợt xông hơi, giải độc cho hơn 104 nạn nhân chất độc da cam, thương binh, cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Nhiều trường hợp cải thiện rõ rệt về sức khỏe, giảm các triệu chứng bệnh tật.
Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được mở rộng. Hội đã đón tiếp, làm việc với hơn 200 tổ chức và gần 1.350 cá nhân nước ngoài, tăng đáng kể so với nhiệm kỳ trước. Từ tháng 10/2023 đến tháng 8/2026, hội tiếp nhận và triển khai nhiều dự án viện trợ với tổng giá trị 4,5 tỷ đồng; nâng cao chất lượng chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân và cải thiện điều kiện hoạt động của các trung tâm trực thuộc.
Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học; tập trung hai nhiệm vụ trọng tâm là vận động nguồn lực và chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.
Hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm; rà soát, quản lý đầy đủ đối tượng nạn nhân; mở rộng mạng lưới hội viên và câu lạc bộ tình nguyện viên; triển khai hiệu quả các dự án do UNICEF, Tổ chức Chữ thập xanh Thụy Sĩ và các đối tác quốc tế tài trợ; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cấp hội.
Nhiệm kỳ mới, hội đặt mục tiêu 100% phường, xã và 30% chi hội có quỹ hoạt động, phấn đấu vận động 50-60 tỷ đồng nguồn lực xã hội; 100% cán bộ chủ chốt được tập huấn nghiệp vụ hằng năm; các trung tâm trực thuộc từng bước tự chủ từ 30-50% kinh phí hoạt động; duy trì chăm sóc thường xuyên 120 nạn nhân tại trung tâm bảo trợ; đồng thời tổ chức khoảng 60 đợt xông hơi, giải độc cho khoảng 600 nạn nhân và người có nhu cầu; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nạn nhân chất độc da cam và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.