Nông thôn mới

Tây Hồ phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững

TRẦN TRÚC 15/10/2025 08:00

Thời gian qua, diện mạo nông thôn tại xã Tây Hồ chuyển biến tích cực, đời sống của người dân cải thiện đáng kể. Địa phương đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo hướng nông thôn hiện đại, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

z7111149169972_014286b9c7933f66102374ecfb145ed4.jpg
Trồng xen canh cau và tiêu giúp ông Nguyễn Văn Lanh (bên phải) nâng cao năng suất khu vườn. Ảnh: TRẦN TRÚC

Mô hình kinh tế vườn hiệu quả

Công tác xây dựng nông thôn mới ở Tây Hồ đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Tại thôn Tú Hội, trước đây vốn là mảnh đất trồng cây tạp, ông Nguyễn Văn Lanh quyết định chuyển đổi sang trồng tiêu và xen canh cây cau.

Đến nay, khu vườn diện tích 4.000m2 của ông trồng hơn 500 gốc tiêu và hơn 600 cây cau. Từ năm 2018, ông bắt đầu triển khai mô hình và được địa phương hỗ trợ hệ thống tưới nhỏ giọt và giếng nước.

Theo ông Lanh, kỹ thuật trồng xen canh cây cau và tiêu là phương pháp canh tác hiệu quả, tận dụng tối đa không gian đất và tài nguyên, tăng năng suất cho cả hai loại cây. Cau cung cấp bóng râm và để tiêu leo bám, đồng thời không cần phải trồng trụ tiêu, giúp tiết kiệm chi phí.

img_5706.jpg
Khu vườn của anh Nguyễn Duy Phương trồng nhiều loại cây ăn quả, đem lại thu nhập ổn định. Ảnh: TRẦN TRÚC

“Khi xen canh cây cau vào với tiêu thì tiêu phát triển vượt trội, cho năng suất cao. Trung bình mỗi năm, tôi thu hoạch tiêu khô với sản lượng 2,5 tạ, tương đương 70 triệu đồng. Dự kiến năm nay tôi thu hoạch sẽ đạt hiệu quả cao hơn, vì cây tiêu đang phát triển rất tốt”, ông Lanh cho hay.

Cũng là mảnh đất bỏ hoang, anh Nguyễn Duy Phương (thôn Xuân Điền) đã cải tạo, đào hố trồng nhiều loại cây ăn quả như bưởi, ổi, quýt đường, bơ, mít, chuối, chôm chôm… trên diện tích 3.000m2.

Năm 2019 anh được chính quyền địa phương hỗ trợ tiền cây giống, giếng và hệ thống tưới cho vườn cây. Với tổng cộng 80 gốc cây ăn quả các loại, mỗi năm anh Phương có nguồn thu nhập hơn 20 triệu đồng. Trong đó cây bưởi, bơ, quýt đường đã cho thu nhập ổn định, giúp anh có thể lấy ngắn nuôi dài.

“Từ một vườn coi như là bỏ không, việc trồng cây ăn quả giúp gia đình tôi cải thiện sinh kế đáng kể. Tôi còn được địa phương hỗ trợ, tập huấn các kỹ thuật trồng cây, nhờ đó năng suất tăng qua từng năm. Bây giờ đầu ra sản phẩm của tôi bán tại chợ dân sinh, rất dễ bán, có lúc không đủ quả để bán. Dự kiến, thời gian đến tôi sẽ đưa sản phẩm vào các cửa hàng sạch và mở rộng quy mô khu vườn. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được chính quyền hỗ trợ để phát triển mô hình kinh tế vườn kết hợp du lịch cộng đồng, gắn với trải nghiệm”, anh Phương nói.

Phát triển đồng bộ

Xã Tây Hồ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã Tam Phước, Tam An, Tam Lộc và Tam Thành của huyện Phú Ninh (cũ). Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân từ 7,03% trở lên; trong đó nông nghiệp trên 5,5%, công nghiệp - xây dựng trên 7,51%, thương mại - dịch vụ trên 8,22%.

HTX Phu My (1).00_00_07_31.Still001
Xã Tây Hồ chú trọng quy hoạch các vùng nguyên liệu tập trung, nông nghiệp công nghệ cao để phát triển bền vững. Ảnh: TRẦN TRÚC

Hiện nay, Tây Hồ đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn 7 tiêu chí chưa đạt. Về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã tiếp tục duy trì, nâng chuẩn 13/19 thôn đã đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Huỳnh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Hồ cho biết, lĩnh vực nông nghiệp giữ vai trò rất quan trọng ở địa phương, với 70% dân cư sống bằng nghề nông. Do đó, xã sẽ quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh, cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa chất lượng cao, vùng nguyên liệu tập trung, nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch, tiếp cận thị trường tiêu thụ; khuyến khích và tạo điều kiện xây dựng các trang trại, gia trại trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Tây Hồ, khó khăn lớn nhất của xã trong phát triển nông nghiệp là yếu tố tiêu thụ sản phẩm. “Chúng tôi đã liên kết với một số doanh nghiệp trên địa bàn và đạt kết quả đáng khích lệ, một số chuỗi liên kết về dưa hấu và ớt được hình thành. Sắp đến chúng tôi mời các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh… đến để làm việc về liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho bà con. Bên cạnh đó, xã cũng triển khai giải pháp khác như tham gia các hội chợ, sàn thương mại điện tử… nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản”, ông Hải cho hay.

Mặt khác, địa phương có giải pháp cụ thể để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phát triển kinh tế và dân sinh.

Địa phương ưu tiên đầu tư khớp nối các tuyến giao thông liên thôn, tuyến giao thông chính trên địa bàn; tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng trường học, trạm y tế, khu sinh hoạt văn hóa thể thao cộng đồng tại các khu dân cư. “Địa phương phấn đấu đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn hiện đại. Tây Hồ quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, có giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo lộ trình cụ thể”, ông Hải nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tây Hồ phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO