Ngành du lịch Thái Lan kỳ vọng thu về hơn 30 tỷ baht trong thời gian cao điểm diễn ra lễ hội Tết cổ truyền Songkran 2026 (từ ngày 11-15/4), tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong những mùa du lịch bận rộn nhất trong năm tại “xứ sở chùa vàng”.

Lễ hội Songkran: “cỗ máy kinh tế”
Dù chứng kiến lượng khách suy giảm do xung đột từ Trung Đông, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) lạc quan, nước này đón khoảng 500 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, tăng 4% và tạo ra doanh thu khoảng 8,1 tỷ baht, tăng 2%, so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thị trường nội địa sẽ đón gần 6 triệu lượt khách, tăng 7%, tạo ra doanh thu du lịch khoảng 22,25 tỷ baht, tăng 8%. Điều này phản ánh đà phát triển mạnh mẽ lễ hội Songkran mang tầm sự kiện quốc tế, là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế du lịch của Thái Lan.
Theo Thairath, Thái Lan “tiếp đãi” du khách niềm vui năm mới với 2 sự kiện nổi bật. Lễ hội nước Songkran thế giới Maha Songkran 2026, từ ngày 11-15/4, tại công viên Benjakitti (Bangkok), nhằm thể hiện bản sắc của truyền thống Songkran bằng cách kết hợp vẻ đẹp cổ điển của Thái Lan với nét quyến rũ hiện đại. Điều này củng cố vị thế của lễ hội Songkran Thái Lan, di sản văn hóa nhân loại được UNESCO công nhận, đồng thời tạo thêm giá trị kinh tế cho du lịch và quảng bá hình ảnh Thái Lan trên trường quốc tế. Trong khi đó, lễ hội nghệ thuật Saneh Songkran, từ ngày 11-30/4, tại công viên Lumpini (Bangkok), kết hợp “sức quyến rũ” Songkran với nghệ thuật 3D.
Riêng Cục Hàng không Thái Lan (AOT) dự báo đón khoảng 3,7 triệu hành khách trong dịp Songkran 2026, với việc miễn phí đỗ xe tại các sân bay lớn và mở rộng dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Trong số đó, hành khách nội địa dự kiến đạt khoảng 1,44 triệu người, tăng 9,3%, trong khi hành khách quốc tế dự kiến đạt 2,26 triệu người, giảm 2,2% do ảnh hưởng của căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông.
Đáng chú ý, tại các sân bay lớn của Thái Lan, dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ được mở rộng. Đặc biệt tại sân bay Suvarnabhumi sẽ có phiên dịch viên nói các ngôn ngữ: tiếng Hàn, Nhật, Nga, Trung, Pháp, Ả-rập và tiếng Việt, theo cơ quan quản lý sân bay Thái Lan (AOT). AOT đang phối hợp với đơn vị an ninh nhập cư để tăng cường nhân lực và đẩy nhanh quy trình kiểm soát hộ chiếu, đồng thời phối hợp với nhà điều hành giao thông công cộng để đảm bảo kết nối thông suốt giữa sân bay và các phương tiện giao thông khác. Bên cạnh đó, một trung tâm hỗ trợ hành khách hoạt động 24/24 giờ được triển khai để hỗ trợ du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Dù vậy, ông Thanapol Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội Các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA) lo ngại, du lịch Songkran năm 2026 đang đối mặt với thử thách lớn từ điều kiện kinh tế và chi phí du lịch từ khách sạn đến nhà hàng tăng mạnh, do nguồn cung dầu mỏ không ổn định và giá tăng cao.
Nation thống kê, từ ngày 1/1 đến 5/4, Thái Lan ghi nhận khoảng 9,7 triệu lượt khách quốc tế, thu về khoảng 474,4 tỷ baht cho nền kinh tế nước này.
Đảm bảo môi trường an toàn
Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á gồm Lào, Campuchia, Myanmar đón tết cổ truyền vào giữa tháng 4 hằng năm, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, may mắn trong năm tới.
Với chiến dịch “Lễ hội Songkran an toàn”, Thái Lan cho biết sẽ thực thi nghiêm quy định trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, như cấm sử dụng súng phun nước áp lực cao vốn có thể gây hại cho mắt hoặc cơ thể, cấm bán rượu đối với người dưới 20 tuổi, cấm chạy xe quá tốc độ. Việc bán rượu bị cấm từ nửa đêm đến 11 giờ sáng hôm sau, cũng như nghiêm cấm đồ uống có cồn tại các công viên quốc gia...
Trong khi đó, Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) dự báo sơ bộ từ ngày 9-14/4 tới, Thái Lan sẽ tiếp tục có thời tiết nóng đến rất nóng, nhiều nơi 40-43 độ C. Do vậy, Thái Lan khuyến nghị người dân địa phương và du khách chú ý đến vấn đề sức khỏe, như tình trạng say nắng khi tham gia lễ hội Songkran trong thời gian nắng nóng cao điểm trong ngày.
Ngành công nghiệp không khói của Thái Lan kỳ vọng đón khoảng 36-39 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, mang về doanh thu khoảng 2.580 tỷ đến 3.000 tỷ baht (tương đương gần 80 tỷ USD).