Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
Họ và tên: Thái Thanh Hùng
Ngày sinh: 17/10/1947
Quê quán: Khu phố Bình Kỳ, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 21/7/1966
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 16
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 10/1963: Chiến sĩ biệt động hoạt động bí mật ở TP.Đà Nẵng.
- Tháng 9/1964: Chiến sĩ Đại đội 66 Quảng Đà.
- Từ tháng 10/1966: Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng, Trung đội phó Trung đội thông tin thuộc V25 Quảng Đà.
- Từ tháng 7/1968: Chính trị viên phó, Chính trị viên trưởng thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 2 Quảng Đà.
- Từ tháng 12/1968: Ra miền Bắc chữa bệnh và an dưỡng tại Đoàn 581.
- Từ tháng 11/1969: Trợ lý cán bộ Tiểu đoàn 24, Đoàn 581.
- Từ tháng 8/1970: Học văn hóa tại trường Văn hóa Quân khu 3.
- Tháng 12/1970: Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên phó, Chính trị viên trưởng Tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 320, 308; học viên Bổ túc trung cấp - Học viện Chính trị.
- Từ tháng 5/1975: Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 52, Sư đoàn 338; giáo viên trường Bổ túc cán bộ thuộc Tổng cục Kỹ thuật.
- Từ tháng 7/1977: Trưởng ban Tổng hợp, Phòng Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 1/1980: Huyện ủy viên, Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự huyện Hòa Vang; học viên trường Văn hóa Quân khu 5; trợ lý UBKT Đảng, Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 3/1984: Bí thư Đảng ủy chuyên trách Lữ đoàn 173 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 1/1986: Phó trưởng Đoàn chuyên gia tại tỉnh Strung-treng, Campuchia.
- Từ tháng 4/1988: Phó Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Tháng 6/1995: Phó Chỉ huy trưởng về chính trị - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 4/1996: Tỉnh ủy viên khóa XVI (đại hội bầu), Phó Chỉ huy trưởng về chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 1/1997: Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, Phó Chỉ huy trưởng về chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự Thành ủy Đà Nẵng.
- Tháng 9/2003: Nghỉ hưu theo chế độ, quân hàm: Đại tá và tham gia công tác tại địa phương: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Đà Nẵng.