Tận dụng trọn vẹn lợi thế tại Stade Louis II ở lượt trận thứ 2 UEFA Europa Conference League, Monaco đánh bại SC Freiburg với tỷ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Brunner, Camara và Fati, qua đó khiến đại diện nước Đức trắng tay rời xứ công quốc.
Monaco tiếp đón SC Freiburg.
Sau gần 15 phút bóng lăn, hai đội vẫn đang thi đấu khá thận trọng khiến tốc độ trận đấu chưa được đẩy lên cao. Dù Monaco nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 54% - 46%, cơ hội thực sự vẫn là điều xa xỉ khi chỉ số dứt điểm mới dừng lại ở mức 0 - 1 nghiêng về SC Freiburg.
Ngay từ phút 15, SC Freiburg đã buộc phải có sự xáo trộn nhân sự khi P. Osterhage được tung vào sân thế chỗ Y. Engelhardt. Trận đấu trên sân Stade Louis II vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0 khi Monaco kiểm soát bóng vượt trội nhưng hai đội mới chỉ có 1-1 về số lần dứt điểm.
Trôi qua nửa đầu hiệp một, Monaco đang chiếm ưu thế về thời lượng giữ bóng với tỷ lệ 62% - 38% trước SC Freiburg. Dù kiểm soát tuyến giữa tốt hơn, đội chủ nhà vẫn chưa tạo ra nhiều cơ hội khi tổng số cú dứt điểm của hai bên đang ngang bằng 1 - 1, trong khi tỷ số vẫn bất phân thắng bại 0-0.
Phút 37, P. Osterhage bên phía SC Freiburg phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống kéo người để ngăn cản pha lên bóng của đối phương. Trận đấu trên sân Stade Louis II vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số hòa 0-0 khi hai đội chơi thận trọng và chưa tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ nét.
Tiến về cuối hiệp một ở phút 37, Monaco vẫn nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 61% - 39%. Dù vậy, những cơ hội ăn bàn rõ rệt vẫn chưa đến nhiều khi hai đội thi đấu thận trọng, với số pha dứt điểm chỉ dừng ở mức 2 - 3 nghiêng về SC Freiburg và tỷ số vẫn đang là 0-0.
Đúng vào phút bù giờ 45+2', P. Brunner đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Monaco. Bàn thắng quý giá ngay trước giờ nghỉ hoàn toàn xứng đáng với sức ép áp đảo mà đội chủ nhà tạo ra trên sân Stade Louis II, nơi họ nắm tới 60% thời lượng kiểm soát bóng.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
Hiệp 2 bắt đầu.
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, SC Freiburg quyết định làm mới hàng công khi tung L. Holer vào sân thế chỗ Y. Suzuki. Đội khách đang bị dẫn 0-1 và chưa có cú sút trúng đích nào, do đó sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp họ cải thiện thế trận tấn công trước Monaco.
Phút 49, tiền vệ A. Golovin của Monaco phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang tạm dẫn trước 1-0 và kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng lên tới 63%, song họ vẫn cần giữ cái đầu lạnh trước những pha áp sát từ đối phương.
Bước sang đầu hiệp hai, Monaco vẫn duy trì thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 63% - 37%. Đội chủ nhà tạo ra sức ép vượt trội khi vượt lên về số pha dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 0), trong khi SC Freiburg chưa có cú sút nào trúng khung thành để tìm kiếm bàn gỡ.
Phút 58, Monaco quyết định có sự thay đổi nhân sự khi rút M. Coulibaly rời sân để nhường chỗ cho A. Soubeir. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0 và sự điều chỉnh này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng cho khu trung tuyến trong bối cảnh SC Freiburg nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ.
Phút 58, Monaco tiến hành điều chỉnh nhân sự khi A. Fati được tung vào sân thế chỗ M. Detourbet. Đang dẫn trước 1-0 trên sân Stade Louis II, đội chủ nhà quyết định bổ sung sự tươi mới cho mặt trận tấn công nhằm duy trì sức ép trước SC Freiburg.
Phút 62, ban huấn luyện SC Freiburg quyết định đưa P. Treu vào sân thế chỗ J. Makengo. Đang bị Monaco dẫn trước 1-0, đại diện nước Đức cần luồng sinh khí mới để cải thiện thế trận tấn công và nuôi hy vọng lật ngược tình thế.
Phút 62, SC Freiburg quyết định có sự thay đổi nhân sự trên sân khi D. Scherhant được tung vào sân để trám vị trí của V. Grifo. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0, đội khách cần tăng cường thêm sức sống cho mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Bước sang phút 62, Monaco vẫn giữ quyền kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 60% - 40% để bảo toàn cách biệt 1-0 mong manh. Dù SC Freiburg nỗ lực vùng lên và tạo ra nhiều pha hãm thành hơn với số cú dứt điểm 7 - 8 cùng phạt góc 4 - 6, đội chủ nhà vẫn đứng vững nhờ khả năng phòng ngự chặt chẽ.
Phút 69, Monaco có sự điều chỉnh nhân sự khi D. Zakaria được tung vào sân thế chỗ E. Diop. Nắm lợi thế dẫn trước 1-0 trên sân Stade Louis II, đội chủ nhà dường như muốn tăng cường sự chắc chắn cho khu trung tuyến nhằm bảo toàn cách biệt mong manh.
Phút 70, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Soubeir bên phía Monaco sau một pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết. Trong bối cảnh đội chủ sân Stade Louis II đang nỗ lực bảo toàn lợi thế mong manh 1-0 trước sức ép từ SC Freiburg, những tình huống phạm lỗi như thế này tiềm ẩn không ít rủi ro.
Bước sang phút 74, Monaco vẫn đang kiểm soát tốt thế trận với 55% - 45% thời lượng cầm bóng để bảo toàn tỷ số 1-0. Dù SC Freiburg nỗ lực dâng cao và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm (8 - 10), song đội chủ nhà lại sắc bén hơn hẳn ở khâu hãm thành với 4 - 1 cú sút trúng đích, khiến đối phương gặp nhiều bế tắc trong việc tìm bàn gỡ.
Phút 80, Monaco tiến hành điều chỉnh nhân sự khi M. Abline được tung vào sân thế chỗ P. Brunner. Đội chủ sân Stade Louis II đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 trước sức ép dứt điểm không nhỏ từ phía SC Freiburg.
Phút 80, Monaco có sự điều chỉnh nhân sự khi Nazinho được tung vào sân để thế chỗ A. Golovin, tiền vệ trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Đội chủ nhà dường như muốn gia cố sự chắc chắn nhằm bảo toàn tỷ số 1-0 trong những phút thi đấu cuối cùng.
Phút 82, SC Freiburg quyết định làm mới đội hình khi C. Irie được tung vào sân thay thế cho J. Beste. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trong những phút thi đấu cuối cùng trên sân Stade Louis II.
Phút 83, L. Camara tỏa sáng với pha lập công quan trọng giúp Monaco vươn lên dẫn 2-0 trước SC Freiburg. Dù kiểm soát bóng không vượt trội (52% so với 48%), đội chủ sân Stade Louis II vẫn thể hiện sự sắc bén tối đa để tiến rất gần tới chiến thắng trọn vẹn.
Phút 86, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Fati bên phía Monaco sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang dẫn 2-0 và tập trung bảo toàn thành quả trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.
Bước sang phút 86, Monaco vẫn làm chủ cục diện và bảo toàn cách biệt 2-0 nhờ khả năng chắt chiu cơ hội vượt trội. Dù SC Freiburg nỗ lực vùng lên với số lần dứt điểm áp đảo 8-11 cùng 6-11 quả phạt góc, đội bóng Đức tỏ ra kém sắc sảo khi chỉ có 4-1 cú sút trúng đích trước hàng thủ kỷ luật của Monaco.
Phút 90+1, đón đường chuyền thuận lợi từ M. Abline, A. Fati dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Monaco. Pha lập công ở những phút bù giờ đã đánh sập hoàn toàn hy vọng có điểm của SC Freiburg ngay trên sân Stade Louis II.
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 03:55 23/10/2026






Monaco và SC Freiburg bước vào cuộc gặp tại Stade Louis II với phong độ rất đáng chú ý: mỗi đội đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 23/10/2026 và là cuộc đọ sức giữa hai đội đang có tinh thần tốt.
Trong 5 trận gần nhất, Monaco thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà có chuỗi thắng, hòa, thắng, thắng trước khi nhận thất bại ở trận mới nhất. Dù vậy, bức tranh chung vẫn cho thấy một tập thể vận hành khá ổn định.
SC Freiburg cũng có thành tích tương tự: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội khách có 3 chiến thắng liên tiếp, sau đó là một trận hòa ở giai đoạn trước đó. Giống Monaco, họ vừa nếm thất bại ở trận gần nhất.
SC Freiburg đang đứng thứ 7 với 3 điểm, còn Monaco xếp thứ 9 cũng với 3 điểm. Hai đội bằng điểm nhau, khoảng cách chỉ nằm ở thứ hạng. Điều này cho thấy trận đấu diễn ra giữa hai đối thủ có vị thế rất gần nhau.
Cả hai đội cùng thua trận gần nhất sau chuỗi kết quả tích cực, nên đều muốn nhanh chóng lấy lại nhịp thắng. Tâm lý này có thể khiến mỗi bên bước vào trận với sự tập trung cao ở khâu tổ chức và giữ cự ly đội hình.
Với đội chủ nhà, lợi thế sân nhà tại Stade Louis II là yếu tố đáng cân nhắc. Ngược lại, SC Freiburg mang theo chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trong 5 trận gần nhất, đủ để tự tin chơi áp đặt ngay cả khi làm khách. Bên nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai sót ở những khoảnh khắc then chốt sẽ có nhiều cơ hội giành lợi thế hơn.
Phong độ tương đồng, điểm số bằng nhau và thứ hạng chỉ cách nhau hai bậc cho thấy đây là cặp đấu cân bằng. Monaco có lợi thế sân nhà, trong khi SC Freiburg sở hữu thứ hạng nhỉnh hơn trên bảng xếp hạng. Một trận đấu giằng co, giàu cạnh tranh là kịch bản dễ xảy ra khi hai đội cùng muốn quay lại mạch thắng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)