Di tích quốc gia Hòn Vọng Phu tại núi Nhồi vừa hoàn tất gia cố chống sập đổ. Diện mạo mới trắng sáng thay cho vẻ rêu phong cũ đang thu hút sự quan tâm lớn.
Di tích quốc gia Hòn Vọng Phu tọa lạc trên núi Nhồi (phường Đông Quang, Thanh Hóa) đã chính thức lộ diện sau quá trình gia cố, chống sập đổ với tổng kinh phí 17 tỷ đồng. Sau khi xử lý các vết nứt và làm sạch bề mặt, cột đá biểu tượng này hiện mang vẻ ngoài trắng sáng, khác biệt đáng kể so với hình ảnh rêu phong trước đây.

Theo ghi nhận thực tế, công trình hiện đã cơ bản hoàn thành, toàn bộ hệ thống giàn giáo và máy móc phục vụ thi công đã được rút khỏi đỉnh núi Nhồi. Mục tiêu chính của dự án là gia cố và tạo sự vững chắc cho khối đá sau khi bị sét đánh gây nứt vỡ nghiêm trọng ở một số vị trí trụ đá.
Đáng chú ý, Hòn Vọng Phu mới trông có phần "thon gọn" và nổi bật hơn với gam màu đá tự nhiên trắng sáng. Tuy nhiên, diện mạo mới này cũng đang mang đến những ý kiến trái chiều khi mất đi lớp rêu phong cổ kính vốn có. Xung quanh khu vực di tích, thảm thực vật cũng bị ảnh hưởng do quá trình triển khai thi công kéo dài.

Để đảm bảo an toàn cho di tích trước nguy cơ sụp đổ, đơn vị thi công đã áp dụng phương án kỹ thuật khoan lỗ rút lõi tại các vị trí nứt gãy. Sau đó, các vết nứt được khớp nối và gia cố bằng hệ thống sợi thép chuyên dụng kết hợp chèn vữa SIKA để tạo sự liên kết bền vững cho khối đá tự nhiên.

Hòn Vọng Phu là một cột đá tự nhiên cao khoảng 20m, có hình dáng giống người phụ nữ ôm con chờ chồng. Di tích này còn có tên gọi khác là Thạch Trụ, trên thân có khắc bốn chữ Hán "Kiệt nhiên trung trĩ" (Vòi vọi giữa đất trời) do Tổng đốc Hà Đình Nguyễn Thuật đề chữ.

Năm 1992, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận Hòn Vọng Phu là Di tích cấp Quốc gia, nằm trong quần thể cùng với các di tích như chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh và Lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa. Việc hoàn tất gia cố giúp bảo vệ biểu tượng văn hóa này lâu dài để phục vụ khách du lịch và nghiên cứu lịch sử.
