Ghé thăm quần thể kiến trúc Chăm Pa cổ kính tại Khánh Hòa, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ về giá trị di sản và thông điệp gìn giữ văn hóa dân tộc.
Trong khuôn khổ hội thảo về phát triển kinh tế tại Khánh Hòa, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã có chuyến tham quan Tháp Bà Po Nagar. Đây là một trong những di sản văn hóa - tâm linh tiêu biểu nhất của miền Trung, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và nghệ thuật kiến trúc Chăm Pa độc đáo.

Xuất hiện tại quần thể di tích, người đẹp lựa chọn phong thái giản dị, chậm rãi để tận hưởng không gian tĩnh lặng. Giữa những khối tháp gạch rêu phong tồn tại qua nhiều thế kỷ, Hà Trúc Linh dành thời gian quan sát và cảm nhận nhịp sống tín ngưỡng vẫn luôn hiện diện mạnh mẽ tại nơi đây.

Chia sẻ về trải nghiệm, Hà Trúc Linh cho biết cô cảm thấy sự bình yên và thiêng liêng như được chạm vào dòng chảy lịch sử xa xưa. Tháp Bà Po Nagar mang một vẻ đẹp khác biệt, mộc mạc nhưng mạnh mẽ, thể hiện rõ chiều sâu tinh thần của người Chăm xưa mà càng ngắm nhìn, du khách càng thấy rõ giá trị được gìn giữ qua bao thế hệ.

Trong chuyến đi, Hoa hậu cũng đã có dịp gặp gỡ và trao đổi cùng TS Alexander H. Kaufman, chuyên gia từ các tổ chức quốc tế như UNDP và ILE. Cuộc thảo luận tập trung vào vai trò của di sản văn hóa trong phát triển du lịch bền vững và cách kết nối các giá trị truyền thống với tiêu chuẩn quản trị hiện đại.

Theo Hà Trúc Linh, việc tìm hiểu và tự hào về di sản dân tộc là cách để mỗi người trẻ gìn giữ căn cước văn hóa trong cuộc sống hiện đại. Tháp Bà Po Nagar không chỉ là biểu tượng du lịch của Nha Trang mà còn là minh chứng cho chiều sâu văn hóa đáng trân trọng của vùng đất Khánh Hòa bên cạnh lợi thế biển đảo.
Được xây dựng từ thế kỷ VIII đến XIII, Tháp Bà Po Nagar là công trình tín ngưỡng quan trọng nhất của người Chăm tại khu vực miền Trung. Hiện nay, di tích là điểm đến hành hương và tham quan nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm về để chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc gạch nung và các tác phẩm điêu khắc tinh xảo.
