ĐNO - Cháy rừng, bão lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác khiến nền kinh tế thế giới thiệt hại 131 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, theo báo cáo từ Munich Re - công ty bảo hiểm đa quốc gia tại Đức.

Munich Re cho biết, trong 131 tỷ USD thiệt hại vì thiên tai, có 80 tỷ USD được trả bảo hiểm - con số cao thứ hai trong nửa đầu năm kể từ khi bắt đầu lưu trữ hồ sơ vào năm 1980.
Chuyên gia khí hậu Tobias Grimm tại Munich Re cho rằng: "Biến đổi khí hậu đóng một vai trò trong các vụ cháy rừng bằng cách làm tăng điều kiện thời tiết khiến vụ cháy trở nên dữ dội và tàn phá hơn".
Nghiêm trọng nhất phải kể đến các vụ cháy rừng tàn khốc ở Los Angeles thuộc miền Nam California (Mỹ) hồi tháng 1/2025 khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, hơn 12.000 công trình bị phá hủy, diện tích cháy lên tới 160km².
Munich Re ước tính vụ cháy rừng trên gây thiệt hại 53 tỷ USD, bao gồm 13 tỷ USD cho những cư dân không có bảo hiểm. Munich Re cho hay các vụ cháy rừng ở khu vực Los Angeles gây ra thiệt hại cháy rừng cao nhất mọi thời đại.
Những thảm họa lớn khác quét qua nước Mỹ trong 6 tháng qua bao gồm các cơn bão lớn vào tháng 3 gây thiệt hại 6,7 tỷ USD, một loạt cơn lốc xoáy vào tháng 5 gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD, bão và lũ lụt nghiêm trọng vào tháng 4 gây thiệt hại 4 tỷ USD.
Sự phát triển đô thị ở các khu vực dễ xảy ra nguy hiểm cũng có thể làm tăng chi phí thảm họa liên quan đến thời tiết khác như bão và lũ lụt vốn đang ngày càng thường xuyên, nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

Thảm họa gây thiệt hại nặng nề nhất từ đầu năm đến nay không liên quan đến khí hậu là trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tấn công Myanmar vào cuối tháng 3 khiến ít nhất 4.500 người thiệt mạng, thiệt hại tài sản 12 tỷ USD, trong đó rất ít thiệt hại được bảo hiểm.
Cạnh đó, trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu năm nay gây thiệt hại 1,3 tỷ USD.
Theo Munich Re, các thảm họa thời tiết như cháy rừng và bão đã gây ra 88% tổng thiệt hại và 98% thiệt hại được bảo hiểm. Động đất chiếm 12% tổng thiệt hại và 2% thiệt hại được bảo hiểm từ đầu năm 2025 đến nay.
Ông Tobias Grimm nói, thông thường, nửa cuối năm sẽ tốn kém hơn do phần lớn mùa bão bắt đầu vào tháng 8 và kết thúc vào tháng 11.
"Cách tốt nhất để tránh tổn thất là thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả như xây dựng tòa nhà, cơ sở hạ tầng kiên cố hơn để chống chịu tốt hơn với thiên tai. Khả năng xảy ra thời tiết cực đoan đang thay đổi, vì vậy chúng ta cần phải thích ứng và tất nhiên là phải giảm thiểu thiệt hại trong tương lai", ông Tobias Grimm nói.