ĐNO - Nhu cầu về bộ nhớ trí tuệ nhân tạo (AI) và robot sẽ thúc đẩy thị trường bán dẫn toàn cầu vượt mốc 1.500 tỷ USD trong năm nay.
.jpg)
Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu dự kiến mở rộng với tốc độ chưa từng có trong hai năm tới, với thị trường vượt mốc 1.500 tỷ USD vào năm 2026, trước khi đạt gần 1.900 tỷ USD vào năm 2027, theo dự báo mới nhất của Thống kê thương mại bán dẫn thế giới (WSTS). Như vậy, thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ tăng trưởng đến 90% vào năm 2026, so với 795,6 tỷ USD của năm 2025.
Trong đó, phần lớn sự tăng trưởng đến từ phân khúc chip nhớ trang bị AI, dự kiến tăng gần 250% vào năm 2026 lên 803,9 tỷ USD, so với 230 tỷ USD năm 2025. Nhu cầu liên quan đến cơ sở hạ tầng AI, bộ nhớ băng thông cao (HBM) và các nền tảng điện toán tăng tốc vẫn là động lực chính.
Dự báo doanh thu từ các thiết bị logic, đóng vai trò nền tảng trong mạch điện tử và tự động hóa, sẽ đạt 411,4 tỷ USD vào năm 2026, tăng 37,3% so với 299,5 tỷ USD năm 2025.
Xét theo khu vực, châu Mỹ dự báo sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, tăng 112% từ 256,5 tỷ USD năm 2025 lên 543,7 tỷ USD năm 2026. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến mở rộng 87,4% lên 823,9 tỷ USD, trong khi châu Âu được dự báo sẽ tăng trưởng 58,4% lên 86,6 tỷ USD.
Châu Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương sẽ vẫn là những khu vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng toàn cầu khi đầu tư vào các hệ thống AI và cơ sở hạ tầng điện toán tiên tiến.

Tại châu Á, Ấn Độ trở thành một trong những quốc gia mới tham gia mạnh mẽ nhất vào cuộc đua ngành công nghiệp bán dẫn. Thị trường bán dẫn nội địa của nước này ước đạt từ 45 - 50 tỷ USD trong giai đoạn 2024 - 2025 và sẽ từ 100 - 110 tỷ USD vào năm 2030. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi điện thoại thông minh, xe điện, thiết bị viễn thông, điện tử quốc phòng, trung tâm dữ liệu và cơ sở sản xuất điện tử nội địa.
Lợi thế mạnh nhất của Ấn Độ là quy mô, gồm lực lượng lao động kỹ sư dồi dào, thị trường tiêu dùng khổng lồ của đất nước đông dân nhất thế giới với hơn 1,45 tỷ người, và sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ nước này.
Ấn Độ hiện là một trung tâm lắp ráp điện thoại thông minh lớn cho các thương hiệu toàn cầu, nhưng tham vọng lớn hơn là thiết kế chip, đóng gói, thử nghiệm và cuối cùng là sản xuất tấm bán dẫn, theo Conservation.
Trong khi đó, Đông Nam Á có tiềm năng trở thành một trong những khu vực sản xuất chất bán dẫn quan trọng nhất thế giới. Mordor Intelligence ước tính, thị trường chất bán dẫn tại khu vực đạt khoảng 135,43 tỷ USD vào năm 2025, lên 191 - 200 tỷ USD vào năm 2030.
Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi cơ sở hạ tầng AI, xe điện, công nghệ 5G, tự động hóa công nghiệp, điện tử tiêu dùng và nhu cầu toàn cầu về chuỗi cung ứng bền vững hơn.