ĐNO - Tại Đà Nẵng, từ đầu tháng Chạp, thị trường hoa, cây cảnh nhộn nhịp không khí trao đổi, mua bán, cho thấy xu hướng người dân chuẩn bị Tết sớm.


Đa dạng sắc hoa
Những ngày này, vườn cây cảnh Đại Phú trên đường Nguyễn Xuân Lâm (phường Hòa Xuân) khoác lên mình sắc xuân tươi mới, đa dạng từ cây để bàn, cây treo giàn đến các chậu lớn đặt sân vườn...
Bên trong vườn là gam xanh dịu mát của trầu bà, thanh xuân, kim tiền, thường xuân, vạn niên thanh…, được bố trí thành từng khu gọn gàng. Phía ngoài, không gian trải dài sắc màu rực rỡ của cúc, hồng, hướng dương, nguyệt quế, quất cảnh… những loại cây quen thuộc mỗi dịp Tết đến.

Tờ mờ sáng, anh Thái Viết Kha (37 tuổi) là chủ vườn đã khá bận rộn với công việc. Anh cùng nhân viên liên tục chăm sóc cây, sắp xếp hàng hóa và giao dịch với thương lái. “Đây là vụ mùa quan trọng nhất trong năm, quyết định phần lớn thu nhập của nhà vườn”, anh Kha cho biết.
Vườn cây cảnh Đại Phú chủ yếu bán sỉ cho các cửa hàng, chợ hoa và khách mua số lượng lớn. Nguồn hàng được nhập từ các vùng trồng hoa trọng điểm như Đà Lạt (Lâm Đồng), Sa Đéc (Đồng Tháp) và một số làng hoa phía Bắc, bảo đảm sự đa dạng về chủng loại và mẫu mã. Giá bán dao động từ vài chục nghìn đồng đến gần một triệu đồng mỗi chậu, tùy loại và kích cỡ.

Theo anh Kha, thị trường năm nay sôi động sớm so với mọi năm. Ngay từ đầu tháng Chạp, lượng đơn đặt hàng tăng đều. Trong đó, dòng trà tứ quý được nhiều khách ưa chuộng nhờ dáng cây đẹp, màu rực rỡ, hoa bền. Bên cạnh đó, các loại hoa truyền thống như cúc, quất, mai vẫn giữ vai trò chủ đạo, bởi quan niệm ngày Tết cây phải sum suê, tươi tốt để mang lại may mắn, sung túc.
Những ngày này, nhà vườn liên tục kiểm tra, chăm sóc từng chậu cây nhằm bảo đảm chất lượng tốt nhất khi giao đến tay khách hàng.

Mở rộng kênh bán hàng
Không chỉ các nhà vườn lớn, nhiều cửa hàng cây cảnh quy mô nhỏ cũng bước vào mùa kinh doanh sôi động. Tiệm Plantyhealyou trên đường Hải Phòng (phường Hải Châu) sáng đèn muộn hơn ngày thường để kịp xử lý đơn hàng.
Dù chuyên kinh doanh cây trong nhà, cây trang trí, song suốt bốn mùa Tết qua, tiệm Plantyhealyou nhập thêm quất và kim ngân lượng để phục vụ nhu cầu trang trí ngày xuân của khách hàng. Theo chị Hà Lan Ngọc (34 tuổi, chủ tiệm), bên cạnh chất lượng cây, việc làm mới cách trang trí, tạo dáng chậu là yếu tố giúp cửa hàng giữ chân khách trong mùa cao điểm.
Bên cạnh đó, tiệm còn mở rộng kênh bán hàng trực tuyến. Việc chụp ảnh, quay video giới thiệu cây, báo giá và tư vấn qua mạng xã hội giúp cửa hàng mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách trẻ, khách văn phòng và những người ở xa, không có nhiều thời gian đến xem trực tiếp.



Chị Ngọc cho biết, hình thức bán hàng trực tuyến giúp tăng lượng đơn đặt trước, giảm áp lực dồn vào những ngày cận Tết, đồng thời mang lại nguồn doanh thu ổn định vào mùa cao điểm. Giá cây năm nay tăng nhẹ so với Tết năm ngoái do tăng chi phí đầu vào, vận chuyển và nhân công.
Sức mua thường tăng rõ rệt từ khoảng 20 đến 27 tháng Chạp. Tuy nhiên, năm nay, khách hàng chủ động đặt mua sớm.
Người dân chủ động mua hoa sớm
Không khí nhộn nhịp tại các vườn hoa cho thấy tâm lý mua sắm sớm của người dân. Anh Nguyễn Văn Minh (phường Hòa Xuân) đến vườn cây cảnh Đại Phú từ đầu tháng Chạp để chọn cây. “Mua sớm dễ lựa được cây ưng ý, giá còn mềm. Đến sát Tết vừa đông người, vừa ít mẫu đẹp”, anh Minh chia sẻ.

Theo chị Lê Thị Thu Hằng (phường Cẩm Lệ), vài năm trở lại đây, mua hoa Tết sớm trở thành thói quen của gia đình. “Đi sớm tránh được cảnh chen chúc, vừa chọn được hoa đẹp, lại có thêm thời gian ngắm nghía…”, chị Hằng chia sẻ.
Không ít khách hàng quay lại vườn nhiều lần để tham quan, mua sắm. Chị Trần Thu Hương (phường Hòa Cường) cho biết: “Hôm qua, tôi mua được vài chậu ưng ý nhưng vẫn còn thích thêm một số mẫu khác nên hôm nay rủ chị gái ghé lại. Không ngờ nhiều loại đã cháy hàng…”, chị Hương nói.
.jpg)


Với khách quen, mua sớm còn mang lại nhiều tiện ích. Chị Nguyễn Thị Mai (phường Hải Châu), khách hàng thân thiết của tiệm Plantyhealyou, cho biết năm ngoái do bận công việc nên sát Tết mới đi mua, khi đó các mẫu đẹp không còn nhiều.
“Năm nay tôi đi sớm để chọn cây mới, đồng thời nhờ tiệm "tân trang" lại những chậu cũ. Tôi ưu tiên các loại cây có thể chơi lâu dài, vừa tiết kiệm chi phí, vừa làm mới không gian ngày xuân”, chị Mai cho hay.